Người lao động nghỉ 3 ngày Tết Dương lịch 2023

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/10/2022 | 3:03:54 PM

Người lao động nghỉ từ 31/12/2022 đến hết 2/1/2023, do Tết Dương lịch rơi vào Chủ nhật nên được nghỉ bù thứ Hai tuần kế tiếp.

Người dân An Dương (Hà Nội) bán đào Tết trên phố.
Người dân An Dương (Hà Nội) bán đào Tết trên phố.

Bộ luật Lao động quy định người lao động được nghỉ một ngày, hưởng nguyên lương dịp Tết Dương lịch hàng năm. Song ngày 1/1/2023 rơi vào chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp, tức thứ hai 2/1/2023.

Sau Tết Dương lịch ba tuần sẽ đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Hiện số ngày lẫn thời điểm nghỉ chưa được chốt. Trong khi đó, ngành đường sắt bắt đầu bán vé tàu Tết hôm 25/10.

Cuối tháng 9, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổng hợp góp ý về lịch nghỉ Tết Quý Mão sau gần một tháng lấy ý kiến từ 16 cơ quan, bộ ngành. Trong hai phương án nghỉ 7 ngày (từ 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão, tức 20/1/2023 đến hết 26/1/2023) và 9 ngày (từ 30 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 8 tháng giêng năm Quý Mão, tức 21/1/2023 đến hết 29/1/2023), nhiều bộ ngành chọn phương án một.

Riêng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị nghỉ 8 ngày, từ 28 tháng chạp tới hết mùng 5 tháng giêng, đi làm bù thứ bảy (19-26/1/2023, làm bù 28/1/2023).


Kỳ nghỉ kéo dài ba ngày gồm một ngày chính thức và hai ngày cuối tuần. 

Từ năm 2021, Việt Nam có 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức. Số ngày nghỉ tăng thêm một vào trước hoặc sau kỳ Quốc khánh 2/9 hàng năm, do Chính phủ quy định. Nếu ngày lễ rơi vào cuối tuần, lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp, thuận tiện cho kế hoạch nghỉ ngơi, về quê hoặc đi du lịch.

Người lao động nếu làm thêm giờ, làm việc ban đêm vào kỳ nghỉ lễ, Tết hưởng lương ít nhất bằng 300%. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài 11 ngày nghỉ trên còn được nghỉ thêm một ngày Tết cổ truyền và một ngày Quốc khánh của nước họ.
(Theo VnExpress)

Các tin khác
Đại biểu Nguyễn Huy Thái (Bạc Liêu).

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) lo lương chưa tăng mà giá cả nhanh chân chạy trước và cho rằng tăng lương chỉ thực sự có giá trị khi thực hiện thành công biện pháp bình ổn giá cả thị trường.

Nhiều cán bộ công chức, viên chức huyện Trấn Yên đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Trấn Yên luôn phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động từ thiện nhân đạo. Nhiều hoạt động giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người già cô đơn, trẻ em mồ côi… góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2022.

Ngày 27/10, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2022. Tham dự có các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của các sở, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ phụ trách công tác PBGDPL thuộc phòng tư pháp các huyện, thị, thành phố; cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp.

Yên Bái hỗ trợ hộ nghèo xây nhà.

Thực hiện phong trào thi đua "Yên Bái chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3,3%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 (trong đó huyện Trạm Tấu giảm 6,5%/năm, huyện Mù Cang Chải giảm 7,67%/năm).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục