Giới Phiên xuân vui làng miến, làng đào

  • Cập nhật: Chủ nhật, 22/1/2023 | 8:56:26 AM

YênBái - Làng miến, làng đào đem đến nông thôn Giới Phiên nhiều khởi sắc. Nhiều công trình trọng điểm cùng các thiết chế văn hoá được hình thành. Quá trình đô thị hoá của vùng quê Giới Phiên ngày càng rút ngắn lại, mở ra điều kiện, cơ hội tốt cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Những ngày giáp tết, trời lạnh và khô ráo, nhà nhà làm miến ở làng nghề miến đao Giới Phiên, thành phố Yên Bái tất bật, hối hả tăng công suất mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng dịp tết.


Miến đao là mặt hàng đắt khách ra dịp tết nên nhiều ngày nay, gia đình anh Tuấn đã phải dậy từ rất sớm để bắt đầu công việc. 



Những phên miến mới sau khi ra khuôn nhanh chóng được đem đi phơi cho kịp nắng trong ngày (ảnh trên). Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi ngày hai vợ chồng anh Tuấn sẽ sản xuất được trên 1 tạ miến khô phục vụ thị trường. Giờ đường sá đi lại thuận lợi, hàng hóa thông thương hơn nên miến sản xuất tới đâu bán hết tới đó.

Cùng với làng miến, làng đào Giới Phiên những ngày này cũng tấp nập khách vào ra. Gần 20 năm gắn bó với nghề chăm sóc đào cảnh, gia đình ông Trần Quốc Khánh ở thôn Ngòi Châu hiện có hơn hàng trăm gốc đào với rất nhiều kiểu dáng. Có cây trị giá vài chục triệu đồng, nhưng cũng có cây chỉ vài ba trăm ngàn, sẵn sàng đáp ứng tất cả khách hàng. Những vườn đào khoe sắc  không chỉ làm đẹp làng, đẹp xóm mỗi độ tết đến xuân về mà còn đem lại nguồn thu nhập đáng kể, giúp gia đình ông Khánh đón tết đầm ấm, đủ đầy hơn. 


Những gốc đào có giá trị của gia đình ông Trần Quốc Khánh đem lại thu nhập đáng kể.


Vườn đào Giới Phiên tấp nập người vào ra. 

Năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi nên cây đào sinh trưởng, phát triển tốt, hoa nở rộ đúng dịp tết. Lượng khách năm nay tìm đặt mua đào cũng tăng gấp 2 - 3 lần so với năm ngoái. Khoảng cách từ Giới Phiên sang trung tâm thành phố Yên Bái giờ chỉ qua một cây cầu chạy thẳng nên cước phí vận chuyển  cũng giảm một nửa khiến cả người bán và người mua đều phấn khởi.


Những cây đào từ làng lên phố.

Trước đây, người dân Giới Phiên chủ yếu thuần nông nên đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nay, những sản phẩm nông nghiệp thế mạnh như miến, đào thành mặt hàng thương phẩm có giá trị nhờ những cây cầu hiện hữu nối hai bờ sông Hồng nối gần nhiều khoảng cách. Làng miến, làng đào đem đến nông thôn Giới Phiên nhiều khởi sắc. Nhiều công trình trọng điểm cùng các thiết chế văn hoá được hình thành. Quá trình đô thị hoá của vùng quê Giới Phiên ngày càng rút ngắn lại, mở ra điều kiện, cơ hội tốt cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Thu Trang - Đức Toàn

Tags Giới phiên xuân Quý Mão làng miến làng đào

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục