Hội Cựu chiến binh huyện Trạm Tấu hướng hoạt động về cơ sở

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/5/2023 | 7:31:06 AM

YênBái - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Trạm Tấu luôn gương mẫu tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), giữ gìn an ninh trật tự, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Trạm Tấu làm cầu tạm giúp nhân dân đi lại, lưu thông hàng hóa phát triển kinh tế.
Hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Trạm Tấu làm cầu tạm giúp nhân dân đi lại, lưu thông hàng hóa phát triển kinh tế.

Xác định công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm, Hội CCB huyện Trạm Tấu thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hội cấp trên để không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, thể hiện quan điểm, lập trường cách mạng vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm được giao. 

Bên cạnh việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CCB tỉnh về "Chăm lo đời sống hội viên và tổ chức động viên CCB tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương” cũng như các phong trào thi đua ở cơ sở đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, Hội còn thực hiện tốt Phong trào "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân rộng mô hình "CCB gương mẫu”, "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, "Ngày vì đồng đội”, "Ngôi nhà tình nghĩa”… tạo sự lan tỏa trên địa bàn toàn huyện, thu hút đông đảo hội viên nhiệt tình hưởng ứng. 

Ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Hàng năm, các cấp hội luôn giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong cuộc sống, có uy tín trong khu dân cư; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cũng như các hoạt động ở cơ sở; tham gia có hiệu quả các chương trình, các hoạt động ở địa phương, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc. 

Thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, từ năm 2017 đến nay, Hội đã vận động hội viên tham gia gần 10.000 ngày công tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, vệ sinh môi trường… 

Điển hình như tham gia bê tông hóa các tuyến đường thôn Chống Chùa, xã Tà Xi Láng, dài 400m; thôn Làng Nhì, xã Làng Nhì, dài 900 m; thôn Háng Tầu, xã Túc Đán, dài 1 km… Qua kết quả bình xét hàng năm, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "CCB gương mẫu”.

Thực hiện Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, hằng năm, Hội đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện mở 20 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 90% hội viên tham gia; phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện thông qua 33 tổ tiết kiệm và vay vốn tạo điều kiện cho 1.253 hộ vay với số tiền trên 62 tỷ đồng để phát triển kinh tế; duy trì hoạt động của 58 tổ hợp tác (THT) với 182 thành viên tham gia, điển hình như: THT kinh doanh nhà nghỉ của Hội CCB thị trấn, doanh thu từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng/năm; THT trông giữ xe khu du lịch suối khoáng, doanh thu từ 150 triệu đồng đến 170 triệu đồng/năm; THT kinh doanh hàng tạp hóa xã Tà Xi Láng, doanh thu từ 150 đến 180 triệu đồng/năm; THT chăn nuôi trâu, bò của các xã: Pá Lau, Tà Xi Láng, Túc Đán, doanh thu đạt trên 100 triệu đồng/năm… 

Nhiều gia đình hội viên trước đây là hộ nghèo, nhờ được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, được vay vốn, chịu khó lao động sản xuất nay đã trở thành hộ có kinh tế khá, giàu với thu nhập từ 100 triệu đồng đến trên 200 triệu đồng/năm, điển hình như gia đình các hội viên: Lò Văn Pằn, xã Hát Lừu với mô hình kinh tế VAC; Phàng A Hành, xã Bản Công trồng khoai sọ nương kết hợp với chăn nuôi lợn, gà giống bản địa; Giàng A Thào, xã Phình Hồ nuôi gần 20 con trâu, bò… 

Trong 5 năm qua, Hội CCB cấp cơ sở còn giúp hội viên nghèo xóa 66 nhà dột nát, trị giá gần 1 tỷ đồng; hỗ trợ hội viên nghèo trên 3.000 ngày công và hỗ trợ hàng ngàn cây, con giống… Trung bình mỗi năm giúp từ 50 đến 70 gia đình hội viên nghèo thoát nghèo bền vững.

Để tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Hội CCB huyện Trạm Tấu phấn đấu hàng năm, trên 95% tổ chức Hội đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở hội yếu, kém; 95% gia đình CCB đạt "Gia đình văn hóa, hạnh phúc”; tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng hoạt động ngày càng hiệu quả, thực sự là lực lượng "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Thạch Phong

Tags Hội Cựu chiến binh huyện Trạm Tấu cơ sở

Các tin khác
Dự báo mùa hè năm nay sẽ nắng nóng khốc liệt.

Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, dưới sự tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu, sự chuyển động của các khối khí sẽ trở nên bất thường và không theo quy luật. Điều này khiến thời tiết thay đổi liên tục, có thể nóng gay gắt rồi chuyển mát đột ngột.

Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh kiểm tra, hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ.

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành cùng với lực lượng an ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) của công an các đơn vị, địa phương trong cả nước, cán bộ, chiến sĩ Phòng ANCTNB, Công an tỉnh thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao; cơ bản giữ vững ổn định tình hình ANCTNB, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 vào cuối năm 2022.

Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng phương án triển khai đồng bộ các nội dung của chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 về cải cách tiền lương sau năm 2023.

Lao động trong ngành dệt may, da giày bị giảm, mất việc làm nhiều nhất do thiếu đơn hàng.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết, trong 3 tháng đầu năm nay, cả nước có khoảng 294 nghìn người lao động (LĐ) bị giãn việc, hơn 149 nghìn người LĐ bị mất việc. Số LĐ bị giãn việc giảm, nhưng số mất việc lại tăng, tập trung nhiều ở địa phương trọng điểm công nghiệp như Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục