Tỏa sáng trên mọi mặt trận

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/3/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lục Yên hiện có 2900 hội viên, sinh hoạt ở 185 chi hội, tổ hội cơ sở thuộc 24 xã, thị trấn và 2 cơ sở hội khối cơ quan dân chính Đảng và Lâm trường Lục Yên.

Ảnh: Thanh Hương.(Ảnh minh hoạ)
Ảnh: Thanh Hương.(Ảnh minh hoạ)

Đồng chí Hoàng Đạo - Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Thực hiện chương trình CCB giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, 5 năm gần đây, các cấp Hội trong huyện đã tập trung vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất hàng hóa, phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện thành lập được 7 câu lạc bộ CCB với công tác khuyến nông nhằm giúp hội viên tiếp cận những tiến bộ KHKT; phổ biến những kinh nghiệm hay, các mô hình sản xuất giỏi; khảo sát phân loại mức sống, tìm rõ nguyên nhân nghèo đói để từ đó đề ra biện pháp giúp đỡ.

Với phương châm phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài, các cấp Hội CCB trong huyện đã xây dựng được 17 tổ tiết kiệm tín dụng, tín chấp cho hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương Hội và các kênh vốn khác với số tiền lên tới 5 tỷ 414 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong 5 năm qua, hội viên CCB trong huyện đã sử dụng nguồn vốn vay đầu tư mua sắm hàng trăm máy cày bừa, máy xay xát liên hoàn, 15 xe ô tô và công nông để làm dịch vụ, nhận khoán bảo vệ 1446 ha rừng khoanh nuôi, 1035 ha rừng phòng hộ, trồng mới 639 ha rừng các loại, 29 ha chè giống mới, 15 ha tre măng Bát Độ, 168 ha cây ăn quả các loại, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm với 2969 con trâu, 320 con bò, trên 1000 con dê, trên 7300 con lợn, 14 con hươu sao và gần 56 nghìn con gà vịt, toàn Hội có 32 trang trại quy mô vừa và nhỏ cho thu nhập 30 triệu đồng/năm trở lên.

Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", các cơ sở hội còn thông qua phong trào "Ngày đồng đội" giúp nhau xây dựng được 31 ngôi nhà "Nghĩa tình đồng đội". Nhiều hội viên đã đầu tư vốn thành lập tổ hợp sản xuất chế biến nông lâm sản, kinh doanh dịch vụ điện tử, xe máy, nhà hàng khách sạn...

Qua khảo sát đánh giá của Hội CCB huyện đến cuối năm 2006, toàn huyện có 42,29% hội viên có mức sống giàu và khá, 37,08% hội viên có mức sống trung bình, số hội viên nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 20,63%. Hội viên CCB còn là lực lượng đi đầu trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở", tham gia tích cực vào việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh ở địa phương.

Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hội viên CCB còn tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế xã hội, các cuộc vận động và phong trào thi đua của huyện. Các cấp Hội đã vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đóng góp 11.650 ngày công làm 29km đường giao thông nông thôn, 2.265 ngày công làm thủy lợi; đào đắp 1.244m3 đất đá và khai thác 1.104m3 cát sỏi phục vụ bê tông hóa đường giao thông liên xã; ủng hộ các cuộc vận động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo... số tiền trên 166 triệu đồng.

Lục Yên là một huyện miền núi, nhiều dân tộc anh em cùng chung sống. Nền kinh tế của huyện ở điểm xuất phát thấp, sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, vì vậy chủ trương của Hội CCB động viên, khuyến khích hội viên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng bằng mọi khả năng đã và đang được đông đảo hội viên trong huyện hưởng ứng tham gia, mở ra triển vọng mới trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn.

Những người lính năm xưa đã từng sống, chiến đấu và rèn giũa mình trong môi trường quân đội, nay khi trở về với đời thường, họ lại cùng nhau sống và chiến đấu trên một mặt trận mới - mặt trận xóa đói nghèo. Dù ở bất cứ mặt trận nào, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" vẫn luôn tỏa sáng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Minh Tuấn

Các tin khác
Bà Đinh Thị Hồng Lan- Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh (thứ 3, trái sang) cùng lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Ngày thứ 7 đồng hành cùng doanh nghiệp, CNLĐ” và “Bữa cơm Công đoàn” tổ chức tháng 4 vừa qua.

Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Yên Bái hiện có 45 công đoàn cơ sở (CĐCS) với gần 9 nghìn đoàn viên (ĐV). Bám sát chủ đề Tháng Công nhân năm 2024 “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Công đoàn Các KCN tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì lợi ích cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ).

Em Nguyễn Đỗ Quang Minh (học sinh lớp 9 trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã giành giải Nhất quốc gia Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53 năm 2024

Bức thư nói về trẻ em thiếu tình thương của nam sinh lớp 9 Nguyễn Đỗ Quang Minh (Đà Nẵng) đã giành giải Nhất quốc gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024.

Triển lãm xác thực định danh sinh trắc học kết hợp với tuyên truyền sinh trắc học mống mắt trong quá trình thu nhận Căn cước.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an, thời gian tới, sinh trắc học mống mắt sẽ được thu thập tại cơ quan công an cùng với vân tay và ảnh mặt.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Việt Cường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Hình ảnh các đồng chí công an đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để nắm bắt tình hình an ninh trật tự, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con giờ đã trở nên quen thuộc, gần gũi với người dân xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục