Vẹn tròn "Hai giỏi"

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/4/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Chiếm tỷ lệ trên 80% tổng số cán bộ, giáo viên toàn ngành, đội ngũ nữ cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT Yên Bái là lực lượng đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, trong những năm qua, công đoàn các cấp phấn đấu thực hiện tốt công tác nữ công, đồng thời triển khai nhiều chương trình hoạt động, nâng cao năng lực chuyên môn cũng như cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nữ cán bộ, giáo viên.

Đồng chí Trần Xuân Hưng - Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tặng bằng khen của ngành cho 18 nữ giáo viên tiêu biểu vùng cao.
Đồng chí Trần Xuân Hưng - Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tặng bằng khen của ngành cho 18 nữ giáo viên tiêu biểu vùng cao.

Một trong những phong trào được phát động sâu rộng, thu hút đông đảo chị em hưởng ứng là phong trào "Giỏi việc trường - đảm việc nhà".

Nhằm phát huy hiệu quả của phong trào, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều cuộc thi như giáo viên dạy giỏi, tìm hiểu về kiến thức pháp luật và gia đình, viết sáng kiến kinh nghiệm, hội thi cấp dưỡng giỏi ngành học mầm non… được đông đảo chị em tham gia. Trước yêu cầu học tập ngày càng cao trong thời kỳ phát triển và hội nhập, các chị luôn ý thức nhiệm vụ của mình, không ngừng vươn lên, trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.

Hiện nay, số nữ cán bộ, giáo viên có trình độ từ cao đẳng đến trên đại học là gần 9.300 chị (chiếm 87%); tỷ lệ giáo viên chuẩn hóa bậc học mầm non 83,16%, tiểu học 95,76%, THCS 92,71%, THPT 94,97% và cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 87,5%. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên nữ cũng được tổ chức công đoàn quan tâm, mỗi năm giới thiệu cho cấp ủy, chi bộ bồi dưỡng hàng trăm người.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT cũng được tổ chức rộng khắp. Nhân các ngày 8-3, 20-10, công đoàn các cấp tổ chức tọa đàm, ôn lại truyền thống. Tại các buổi sinh hoạt, ban nữ công tổ chức theo chủ đề "Thắp sáng tình yêu thương trong mỗi gia đình"; tổ chức cho chị em đi tham quan, dã ngoại, các hội thi văn nghệ, TDTT dành riêng cho lực lượng nữ.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng được Công đoàn ngành quan tâm. Năm 2006, ban nữ công công đoàn các cấp đã triển khai đầy đủ nội dung và yêu cầu cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục". Qua đó, đã có 478 công đoàn cơ sở hưởng ứng với trên 13.000 lượt cán bộ, giáo viên tham gia. Điển hình là Công đoàn ngành giáo dục thị xã Nghĩa Lộ đã tuyên truyền tới 100% cán bộ công nhân viên, phụ huynh và học sinh ký cam kết trách nhiệm để thực hiện.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ban nữ công đã giúp đỡ các nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, những người có hoàn cảnh khó khăn thăm hỏi các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… với tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Năm qua, đã có gần 10.000 chị đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - đảm việc nhà" cấp cơ sở, chiếm 98,7% tổng số chị đăng ký; 85% ban nữ công công đoàn các cấp xếp loại tốt. Chị Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT tâm sự: "Vừa phải ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, vừa phải làm tròn thiên chức người phụ nữ trong gia đình, nhưng đáng phấn khởi là chị em luôn ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên tích cực hưởng ứng phong trào, đổi mới phương thức hoạt động nữ công theo hướng phát huy năng lực của chị em bằng việc tổ chức hội thi tay nghề, tìm hiểu kiến thức về gia đình, nghề nghiệp, xã hội…".

Kỷ niệm ngày 8/3 năm nay, đã có 18 nữ giáo viên được Sở GD&ĐT Yên Bái tặng giấy khen. Đây cũng chính là động lực thúc đẩy các chị phấn đấu trở thành "Người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước".

Quang Thiều 

Các tin khác
Bà Đinh Thị Hồng Lan- Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh (thứ 3, trái sang) cùng lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Ngày thứ 7 đồng hành cùng doanh nghiệp, CNLĐ” và “Bữa cơm Công đoàn” tổ chức tháng 4 vừa qua.

Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Yên Bái hiện có 45 công đoàn cơ sở (CĐCS) với gần 9 nghìn đoàn viên (ĐV). Bám sát chủ đề Tháng Công nhân năm 2024 “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Công đoàn Các KCN tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì lợi ích cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ).

Em Nguyễn Đỗ Quang Minh (học sinh lớp 9 trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã giành giải Nhất quốc gia Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53 năm 2024

Bức thư nói về trẻ em thiếu tình thương của nam sinh lớp 9 Nguyễn Đỗ Quang Minh (Đà Nẵng) đã giành giải Nhất quốc gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024.

Triển lãm xác thực định danh sinh trắc học kết hợp với tuyên truyền sinh trắc học mống mắt trong quá trình thu nhận Căn cước.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an, thời gian tới, sinh trắc học mống mắt sẽ được thu thập tại cơ quan công an cùng với vân tay và ảnh mặt.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Việt Cường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Hình ảnh các đồng chí công an đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để nắm bắt tình hình an ninh trật tự, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con giờ đã trở nên quen thuộc, gần gũi với người dân xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục