Phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân xây dựng tỉnh Yên Bái giàu mạnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/5/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Hướng tới kỷ niệm 121 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 (1886-2007), từ nhiều tháng nay, CNVC-LĐ tỉnh Yên Bái đang đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2007.

Công nhân Công ty khoáng sản bên dây chuyền sản xuất.
Công nhân Công ty khoáng sản bên dây chuyền sản xuất.

Cùng với sự phát triển của các thành phần kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước, CNVC-LĐ tỉnh Yên Bái đến nay có trên 40 ngàn người đang hoạt động trong các thành phần kinh tế, các lĩnh vực đời sống xã hội, giữ vai trò quan trọng trong tiến trình CNH-HĐH ở tỉnh nhà. Phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân tỉnh Yên Bái đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt để có đủ năng lực tiếp thu kinh nghiệm quản lý mới, làm chủ và sáng tạo công nghệ hiện đại. Có gần 20% CNLĐ có trình độ tay nghề bậc 4/7. Một bộ phận công nhân đã nhanh chóng tiếp thu công nghệ mới đáp ứng với yêu cầu của nhiều ngành nghề, đang là lực lượng đi đầu trong công cuộc đổi mới, góp phần tạo ra của cải vật chất cho xã hội, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiều năm qua.

Bên cạnh những mặt tích cực, CNVC-LĐ tỉnh ta cũng còn bộc lộ một số mặt hạn chế. Đó là trình độ tay nghề và học vấn còn thấp so với yêu cầu CNH-HĐH. Lao động thủ công nặng nhọc còn chiếm tỷ lệ cao trong các ngành sản xuất vật chất. Năng suất lao động chưa cao, điều kiện lao động nhiều nơi còn ảnh hưởng đến sức khỏe và bệnh nghề nghiệp của công nhân. Còn một bộ phận công nhân thiếu việc làm, thu nhập thấp, đời sống khó khăn. Do vậy, việc xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh để hoàn thành sự nghiệp CNH-HĐH ở tỉnh Yên Bái là việc làm vừa có tính cấp bách vừa có tính lâu dài đảm bảo vững chắc cho sự thành công của công cuộc đổi mới.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI đề ra mục tiêu huy động mọi nguồn lực, xây dựng nền kinh tế của tỉnh phát triển toàn diện có tốc độ tăng trưởng cao hơn, bền vững hơn theo hướng CNH-HĐH, khoa học công nghệ tiên tiến và hiện đại được áp dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống. Cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp tục được đầu tư, đáp ứng từng bước cho hội nhập kinh tế khu vực, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội… Mục tiêu và phương hướng chủ yếu của Công đoàn Việt Nam trong những năm tới là: xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh - chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.

Xây dựng giai cấp công nhân là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Nhà nước, của các tổ chức xã hội đồng thời là trách nhiệm của mỗi người trong đó tổ chức công đoàn có vai trò quan trọng bởi giai cấp công nhân là cơ sở xã hội để hình thành, tồn tại và phát triển tổ chức công đoàn, sự lớn mạnh của giai cấp công nhân gắn liền với hoạt động và sự lớn mạnh của tổ chức công đoàn. Để thực hiện trọng trách đó, trước hết các cấp công đoàn phải thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp của giai cấp công nhân và người lao động. Trên cơ sở đó, tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức giai cấp cho công nhân, xác định quyền và nghĩa vụ của mỗi công nhân, tổ chức và vận động công nhân tham gia tích cực vào phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH ở mỗi cơ quan, đơn vị đồng thời cần thể hiện rõ tính giai cấp, tính quần chúng của tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng và phát triển đội ngũ CNLĐ cả về số lượng và chất lượng trên cơ sở tham gia đẩy mạnh việc đào tạo nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa của thị trường, đại diện cho CNLĐ tham gia quản lý nhà nước, coi trọng và phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của mình đặc biệt là chức năng chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, chú trọng quan tâm đời sống, chính trị văn hóa tinh thần của CNVC-LĐ nhất là CNLĐ nơi khó khăn...

CNVC-LĐ cần nhận thức sâu sắc rằng giai cấp công nhân phải là nòng cốt trong việc xây dựng nền kinh tế công nông - trí thức và các tầng lớp lao động khác để thực hiện thành công công cuộc CNH-HĐH đất nước và ở tỉnh Yên Bái, không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam. CNVC-LĐ tỉnh Yên Bái đoàn kết, thống nhất ý chí hành động, gương mẫu thực hiện quyền làm chủ của mình trong cơ quan, doanh nghiệp góp phần tích cực củng cố quan hệ sản xuất mới, giữ vững vai trò chủ đạo trong các thành phần kinh tế nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, bài trừ các tệ nạn xã hội, làm cho môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX.

Nhân dịp kỷ niệm 121 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5, thay mặt cho LĐLĐ tỉnh và giai cấp công nhân - lao động trong tỉnh, tôi xin chúc toàn thể CNVC-LĐ mạnh khỏe - hạnh phúc tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập, góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH-HĐH quê hương Yên Bái!

H.Đ.Q

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Văn Yên đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ huyện năm 2024.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày và đêm 24/4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

Các em ở Trung tâm luôn được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nhất.

Con người sinh ra không ai giống ai, mỗi một số phận, hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi khác nhau, thế nhưng khi về với ngôi nhà chung là Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh, nơi đây - những mảnh đời đó đã được sống trong tình thương, đùm bọc và được sẻ chia niềm vui trong cuộc sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục