Tuổi trẻ Mù Cang Chải xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/3/2024 | 7:39:17 AM

YênBái - Trong 3 tháng đầu năm nay, Huyện đoàn Mù Cang Chải đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, trọng tâm là các hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; đẩy mạnh phong trào “Thanh niên tình nguyện”.

Đoàn viên thanh niên huyện Mù Cang Chải giúp dân làm đường giao thông nông thôn tại bản Háng Cháng Lừ, xã Khao Mang.
Đoàn viên thanh niên huyện Mù Cang Chải giúp dân làm đường giao thông nông thôn tại bản Háng Cháng Lừ, xã Khao Mang.

Các cơ sở Đoàn hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và Đoàn Trung tâm Y tế huyện đã huy động trên 50 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ huyện. Đoàn các xã, thị trấn vận động được trên 450 ĐVTN tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, 150 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ năm 2024. Các cơ sở Đoàn rà soát, tổ chức kết nạp, hoàn thiện hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn cho 55 đoàn viên là tân binh đủ điều kiện lên đường nhập ngũ năm 2024. 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức "Chương trình tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện 2023 - 2024” thực hiện công trình bê tông hóa 1 km đường tại bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề, 1 km đường tại bản Háng Cháng Lừ, xã Khao Mang. Đây là 2 công trình chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Mù Cang Chải lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Đặc biệt, thực hiện kế hoạch tháng Thanh niên năm 2024, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn thực hiện trên 60 công trình, phần việc thanh niên. Các công trình phần việc thanh niên tập trung vào xây dựng nông thôn mới như: mở mới, bê tông hóa đường giao thông nông thôn; trồng và chăm sóc cây xanh; tổ chức cắt tóc, gội đầu, hướng dẫn các em học sinh vệ sinh cá nhân; các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao… 

Anh Giàng A Ly - Bí thư Huyện đoàn Mù Cang Chải cho biết: "Các công trình, phần việc thanh niên đã thu hút trên 5.000 lượt ĐVTN tham gia. 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Chủ nhật xanh với sự góp mặt của trên 5.000 lượt đoàn viên… Ở cấp cơ sở, rất nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa đã được triển khai và thực hiện thành công, mang lại hiệu ứng tốt trong nhân dân”.

Tiêu biểu trong đó là: Đoàn xã Púng Luông triển khai thực hiện công trình bê tông hóa 1 km đường giao thông "Con đường em đến trường”, thu hút trên 400 lượt ĐVTN tham gia; Đoàn xã Nậm Khắt triển khai công trình thắp sáng đường quê với chiều dài 1,5 km tại bản Lả Khắt theo mô hình xã hội hóa với trên 200 lượt ĐVTN tham gia; Đoàn xã Lao Chải tu sửa 13 km đường giao thông nông thôn chưa được bê tông hóa, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân trong mùa mưa với trên 500 lượt ĐVTN tham gia; Đoàn xã Dế Xu Phình chủ trì phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong xã phát động Lễ trồng cây "Vì một tương lai xanh” trồng 400 cây đào rừng, tổ chức Lễ ra quân "Trồng cây gây rừng bóng mát trăm năm” trồng 1.400 cây dổi trị giá 60 triệu đồng; Đoàn Công an huyện huy động trên 50 lượt đoàn viên tham gia trồng 1 km đường hoa với 200 cây hoa tớ dày dọc tuyến quốc lộ 32 thuộc địa phận xã Mồ Dề và xã Chế Cu Nha… 

Đặc biệt, thực hiện phong trào "Ba đến - ba cùng”, hưởng ứng "Ngày thứ Bảy tình nguyện”, "Ngày Chủ nhật xanh” và thực hiện mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân”, Huyện đoàn Mù Cang Chải đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn huy động ĐVTN phối hợp cán bộ các cơ quan, đơn vị tham gia giúp nhân dân tu sửa nhà cửa, lợp mái nhà, láng nền nhà… cho các hộ nghèo tại các xã trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được chú trọng; kiện toàn 15 đội phản ứng nhanh chủ động ứng phó, tuyên truyền phòng, chống dịch dịch bệnh… 

Trong phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo”, thực hiện kế hoạch của Tỉnh đoàn Yên Bái về triển khai thực hiện chương trình "Triệu túi an sinh”, Ban Thường vụ Huyện đoàn Mù Cang Chải đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội, Đội triển khai thực hiện chương trình với chủ đề "Bát gạo sẻ chia”. Trên cơ sở đó, vận động mỗi đoàn viên ủng hộ từ 1 - 2 kg gạo; các hội viên, thanh niên, các liên đội ủng hộ các nhu yếu phẩm và các túi quà... Kết quả, đã nhận được trên 4.414 kg gạo, 50 kg bí đỏ cùng các túi quà an sinh, tổng trị giá trên 80 triệu đồng ủng hộ các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Những phong trào, hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng của các cấp bộ đoàn Mù Cang Chải thêm khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ tham gia đắc lực trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. 

Thiên Cầm

Tags Tuổi trẻ Mù Cang Chải xung kích tình nguyện cuộc sống cộng đồng

Các tin khác
Nắng nóng gay gắt trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Người dân bịt kín khi ra đường trong ngày nắng nóng để đảm bảo sức khỏe

Người dân cần lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn.

Ảnh minh họa

Nhiều người hưởng chế độ hưu trí mong chờ việc tăng lương hưu kể từ ngày 1/7 tới đây.

Toa phục vụ ăn uống cho hành khách trên tàu SE21/22.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ra mắt tàu SE21/SE22-đoàn tàu chất lượng cao phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách từ TP.HCM đi Đà Nẵng và ngược lại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục