Hội phụ nữ xã Trung Tâm đồng hành cùng hội viên

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/5/2024 | 7:47:59 AM

YênBái - Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp, ngành và hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) cấp trên phát động, Hội LHPN xã Trung Tâm, huyện Lục Yên đã đồng hành cùng hội viên trong mọi hoạt động tập thể, góp phần xây dựng quê hương.

Hội viên phụ nữ xã Trung Tâm vệ sinh đường làng, ngõ xóm theo định kỳ.
Hội viên phụ nữ xã Trung Tâm vệ sinh đường làng, ngõ xóm theo định kỳ.

Bà Nguyễn Thị Phương - Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Tâm cho biết: "Với đặc thù phần lớn hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức không đồng đều và còn có những hạn chế nhất định nên để nâng cao hiệu quả các phong trào hoạt động hằng năm, Hội đã bám sát các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội của xã và kế hoạch của hội LHPN cấp trên để xây dựng kế hoạch hoạt độngphù hợp, sát với thực tiễn. 

Đồng thời, Hội cũng chú trọng triển khai các phong trào: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Phụ nữ khởi nghiệp, làm kinh tế giỏi”, "Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”... và các cuộc vận động (CVĐ) về xây dựng đời sống văn hóa, nhất là CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

5 tháng đầu năm 2024, thực hiện CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, Hội đã tổ chức 2 buổi tuyên truyền, hướng dẫn cho trên 400 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ 8 tiêu chí phân loại rác thải hộ gia đình; đồng hành cùng Chi hội thôn Ngòi Thìu trồng mới 100 mét hàng rào xanh và trồng hoa, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn, gắn biển 5 mô hình nhà sạch vườn đẹp mới.

Hội còn góp công xây mới 2 bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh 5/5 tuyến đường do phụ nữ tự quản, duy trì 6 tổ tự quản tại cộng đồng về vệ sinh môi trường ở các thôn: Khe Sài, Sài Lớn, Khe Hùm, Làng Đát, Gốc Sâm, Ngòi Thìu; phối hợp với cán bộ khuyến nông tổ chức 3 lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi theo phương pháp mới cho 89 lượt người tham gia, cấp 21.000 cây quế, 1.650 con gà, 50 kg lúa giống cho 54 lượt hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế... góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. 

Bà Triệu Thị Nga, thôn Ngòi Thìu chia sẻ: "Cùng với tích cực tham gia các hoạt động tập thể như: dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng mới, chăm sóc các tuyến đường hoa, đường điện "Thắp sáng đường quê" theo định kỳ, chúng tôi còn tích cực phát triển kinh tế gia đình; chấp hành tốt các quy ước, hương ước của thôn, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, ăn ở sạch; xóa bỏ hủ tục, bảo tồn phát huy các nét văn hóa truyền thống đặc sắc…”.

Để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, cùng với việc quyên góp giúp đỡ cho 1 trẻ mồ côi tại thôn Khe Hùm, 2 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Khe Lạnh và Sài Lớn, Hội LHPN xã đã tích cực giúp đỡ, động viên các hộ hội viên duy trì tốt 5 tổ hợp tác chăn nuôi gia súc, gia cầm và thêu dệt thổ cẩm, 1 tổ hợp tác nuôi trâu nái sinh sản thuộc Dự án Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 tại thôn Gốc Sâm, thôn Khe Hùm.

Nhằm giúp phụ nữ nghèo, cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế, Hội đã vận động chị em hội viên phụ nữ duy trì mô hình góp vốn xoay vòng và đến nay Hội đã có 4/8 chi hội có nhóm tiết kiệm với 237 thành viên tham gia, số dư tiền tiết kiệm tính đến thời điểm hiện tại trên 117 triệu đồng, giúp cho 35 hội viên vay phát triển kinh tế. 

Bên cạnh đó, Hội cũng thực hiện tốt hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 187 hộ dân vay với tổng dư nợ 13.726 triệu đồng. Trong đó, cho vay mới trong 5 tháng đầu năm nay là 37 hộ với số tiền là 1 tỷ 840 triệu đồng và bảo đảm 100% các hộ đều sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích, tạo đà phát triển kinh tế đi lên. 

Nhờ phát huy tinh thần trách nhiệm đồng hành cùng hội viên trong mọi hoạt động, Hội LHPN xã Trung Tâm đã góp phần quan trọng giúp địa phương thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương. Riêng năm 2024, Hội LHPN xã có kế hoạch thực hiện 47 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội thì đến hết tháng 5 đã thực hiện được 25/47 chỉ tiêu, đạt 53.1% kế hoạch năm 2024.

Châu Á

Tags Trung Tâm Lục Yên đồng hành hội viên phụ nữ vai trò thi đua

Các tin khác
Câu Lạc bộ Văn nghệ dân gian dân tộc Cao Lan xã Phúc An, huyện Yên Bình chuẩn bị đạo cụ biểu diễn giao lưu văn nghệ.

Từ nguồn hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2024 trên 156 tỷ đồng, huyện đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các công trình gồm: cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, lớp học, đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế, bảo tồn giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển kinh tế...

Đoàn viên thanh niên huyện Văn Yên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 đang diễn ra sôi nổi trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có huyện Văn Yên với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là ở những nơi còn khó khăn.

Cán bộ Trạm Y tế xã Y Can tuyên truyền cha mẹ học sinh về lợi ích khi tham gia BHYT cho con em.

Thực hiện chủ trương toàn dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), năm 2024, Trấn Yên tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm duy trì bao phủ BHYT trong học sinh toàn huyện.

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho gia đình Đại uý quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Anh

Sáng 29/5, được sự ủy quyền của Quân khu 2, tại thôn Minh Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao Nhà đồng đội cho gia đình Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Anh - trinh sát viên, Đại đội Trinh sát cơ giới, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục