Lục Yên hòa giải thành tại cơ sở trên 95% số vụ việc

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/6/2024 | 10:25:58 AM

YênBái - Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nên số vụ, việc vi phạm pháp luật hàng năm trên địa bàn huyện Lục Yên đều giảm, tỷ lệ vụ việc hòa giải thành tại cơ sở trên 95%.

Tuyên truyền về các quy định của Luật Giao thông đường bộ qua hình thức sân khấu hóa tại Trường Mầm non Hồng Ngọc, thị trấn Yên Thế.
Tuyên truyền về các quy định của Luật Giao thông đường bộ qua hình thức sân khấu hóa tại Trường Mầm non Hồng Ngọc, thị trấn Yên Thế.

Hiện, các địa phương trong huyện Lục Yên đã tổ chức cho trên 97% hộ ký cam kết thực hiện quy ước, hương ước của thôn, bản, tổ dân phố. Ngoài ra, đơn vị còn phát gần 5.000 tờ rơi/năm tuyên truyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số về Luật Hôn nhân và Gia đình, những nội dung liên quan đến những vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Huyện đang xây dựng mô hình "Tổ hòa giải cơ sở 5 tốt” ở xã Vĩnh Lạc và sẽ nhân rộng trên toàn huyện trong thời gian tới.

Được biết, hàng năm, Phòng Tư pháp huyện Lục Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng tháng, quý với nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng địa bàn; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, xã, thị trấn; phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; tăng cường hoạt động của các tổ hòa giải tại các thôn, tổ dân phố… 

Nội dung trọng tâm tuyên truyền gồm: Luật Hộ tịch, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xử lý vi phạm hành chính… 

Thành Trung

Tags Lục Yên hòa giải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Các tin khác

Những hoạt động tuyên truyền giáo dục đã góp phần nâng cao nhận bảo vệ môi trường cho các bạn trẻ ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thế nhưng, ở đâu đó, môi trường sống của chúng ta vẫn chịu tác động không nhỏ của những hành động thiếu ý thức. Trong ngày Môi trường thế giới (5/6), Báo Yên Bái giới thiệu hai câu chuyện trái ngược qua những hình ảnh sau để bạn đọc suy ngẫm

Kiểm tra mang, đeo khí tài phòng hoá tại Bộ CHQS tỉnh.

Ngày 5/6, Đoàn công tác Binh chủng Hóa học – Bộ Quốc phòng do Đại tá Lê Tuấn Minh, Trưởng phòng Quân huấn, Binh chủng hoá học làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng hoá tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái. Đại tá Trần Công Ứng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm việc với đoàn.

Đoàn viên, thanh niên xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn vệ sinh, tu sửa các tuyến đường trên địa bàn xã.

Từ chỗ thanh niên không có nơi sinh hoạt, không hứng thú tham gia các phong trào tại địa phương, thường xuyên tụ tập gây mất trật tự an ninh… đến nay, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tại địa bàn xã có những bước chuyển biến tích cực, thu hút ngày càng đông thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn.

Cán bộ, đảng viên cùng nhân dân huyện Mù Cang Chải tham gia bê tông hóa đường giao thông.

Anh Giàng A Rùa chia sẻ: "Cán bộ mình khỏe đấy, mà việc gì cũng biết làm. Từ khuân vác xi măng, cát sỏi đến trộn bê tông, xoa đường cho phẳng đều tự tay cán bộ trực tiếp làm cùng dân mình. Ngày cuối tuần mà có cán bộ về bản cùng dân làm những việc có ý nghĩa như thế này, khiến đồng bào mình thấy rất gần gũi và có thêm động lực để hoàn thành nhanh chóng hơn..". Đó là một trong những kết quả từ mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” của huyện Mù Cang Chải khi cán bộ cùng dân tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục