Mù Cang Chải củng cố vững chắc thế trận lòng dân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/8/2024 | 2:37:50 PM

YênBái - Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang không ngại khó khăn, gian khổ xung kích đi đầu trong phòng chống đại dịch Covid-19, trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ vào tháng 8/2023 tại các xã Lao Chải, Khao Mang, Hồ Bốn... không chỉ góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp "Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân mà còn góp phần xây dựng và củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Lực lượng vũ trang huyện Mù Cang Chải tham gia giúp người dân dựng lại nhà mới sau ảnh hưởng của thiên tai
Lực lượng vũ trang huyện Mù Cang Chải tham gia giúp người dân dựng lại nhà mới sau ảnh hưởng của thiên tai


Trong đợt mưa lũ tháng 8/2023 vừa qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải và chính quyền các địa phương đã huy động 300 dân quân tự vệ và người dân tình nguyện đi giúp các hộ dân bị cô lập, giải phóng đất đá thông đường giao thông, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến ở các trường học, nhà văn hóa và gia đình người thân ở nơi an toàn khác. 

Dân quân Sùng A Mùa, ở bản Cung 11, xã Mồ Dề cùng 280 chiến sĩ dân quân của 10 xã trên địa bàn huyện được huy động đã mang cuốc xẻng và một số nhu yếu phẩm cần thiết cùng đồ tiếp tế mang đến cho bà con vùng lũ trong những ngày bị chia cắt. "Ngay sau khi nhận được lệnh huy động, chúng tôi đã có mặt để đi hót đất những tuyến đường giao thông nông thôn và hỗ trợ nhân dân bị sập nhà do sạt lở và lũ gây ra”, dân quân Sùng A Mùa chia sẻ. 

"Nhờ sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, sự vào cuộc tích cực của các lực lượng, trong đó có lực lượng quân đội và dân quân tự vệ, các hộ dân bị ảnh hưởng của thiên tai đã sớm ổn định cuộc sống và được bố trí một nơi ở mới an toàn”, ông Phạm Việt Cường – Bí thư Đảng ủy xã Hồ Bốn cho biết.

Với vai trò lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng "thế trận lòng dân”, bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Mù Cang Chải đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân; trong đó có đẩy mạnh công tác dân vận, đi đầu tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống đại dịch Covid-19, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là ở các xã trọng yếu về quốc phòng, an ninh...

Thượng tá Nguyễn Đức Thủy – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mù Cang Chải cho biết: Trong thời gian qua, Ban CHQS huyện đã phối hợp với Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Tập đoàn Viettel xây dựng điểm trường Mầm non bản Màng Mủ, xã Mồ Dề với tổng kinh phí 740 triệu đồng; phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khảo sát và giúp đỡ 50 hộ nghèo xã Mồ Dề với tổng kinh phí 155 triệu đồng; phối hợp cùng với các đơn vị phụ trách xã tu sửa, tặng quà học sinh xã Mồ Dề với trị giá 9,5 triệu đồng. 

Lực lượng vũ trang huyện còn vận động cán bộ đơn vị quyên góp ủng hộ 2 hộ gia đình khó khăn với tổng kinh phí 90 triệu đồng; tổ chức huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận tại xã Nậm Có để làm 3km đường giao thông nông thôn gắn với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Đề án 1371 "Phát huy vai trò của lực lượng quân đội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở”… 

Hưởng ứng phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào "Ngày cuối tuần cùng dân”, lực lượng vũ trang huyện đã chủ động phối hợp, động viên cán bộ, chiến sỹ huy động trên 3.000 ngày công tham gia tu sửa, làm mới hàng trăm km đường giao thông nông thôn; trên 20 km kênh mương nội đồng, công trình nước sạch; tham gia trên 4.000 ngày công xây dựng các bản nông thôn mới; tổ chức 26 lượt tổ, đội công tác với trên 340 lượt cán bộ, chiến sỹ trực tiếp xuống địa bàn 14 xã, thị trấn để tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, vận động nhân dân bảo vệ rừng, không tảo hôn, không sinh con thứ ba, không di dịch cư tự do, học và truyền đạo trái phép, xuất cảnh trái phép... 

Cùng với đó, lực lượng vũ trang huyện còn tham gia tích cực hiệu quả vào các phong trào, xây dựng các mô hình "Xóa nhà tạm nhà dột nát”; "Vận động, quyên góp hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo"; "Giúp đỡ các gia đình chiến sỹ tham gia nghĩa vụ quân sự có hoàn cảnh khó khăn” hay mô hình "Mỗi ban chỉ huy quân sự giúp đỡ một bản đặc biệt khó khăn, mỗi cán bộ giúp đỡ một hộ dân thoát nghèo".... đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, thắt chặt tình đoàn kết, tinh thần, tương thân, tương ái, xây dựng "thế trận lòng dân vững chắc”. 

"Lực lượng vũ trang huyện luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, phát triển kinh tế gia đình. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong lao động sản xuất. Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang không ngại khó khăn, gian khổ xung kích đi đầu trong phòng chống đại dịch Covid-19, trong phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ vào tháng 8/2023 tại xã Lao Chải, Khao Mang, Hồ Bốn... không chỉ góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp "Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với quân đội”, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên nhận xét.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Mù Cang Chải lực lượng vũ trang thế trận lòng dân Nông Việt Yên

Các tin khác
Lãnh đạo xã và Công an xã Tân Lĩnh thường xuyên tuyên truyền, nắm bắt các nguồn thông tin từ quần chúng nhân dân.

Từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, người dân đã trở thành "cánh tay nối dài” của lực lượng Công an xã trong phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân qua các mô hình quần chúng bảo vệ an ninh trật tự.

Chi trả lương hưu.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tiến hành giảm khâu trung gian, chuyển sang chi trả trực tiếp lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân cho người hưởng.

Phạm nhân Trần Văn Vạn được Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Văn Yên trao Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Sáng 9/8, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Văn Yên đã trao Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân Trần Văn Vạn, đã có quá trình phấn đấu, cải tạo tiến bộ, đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ tham gia dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, nhiệm kỳ qua, Chi đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ đã luôn đi đầu trong thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn cũng như các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục