"Trend" vẽ cờ Tổ quốc trên mái nhà, vẽ và treo cờ sao cho đúng?

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/8/2024 | 3:39:22 PM

Thời gian gần đây, xuất hiện trào lưu "mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc" để chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, người dân cần lưu ý gì để vẽ Quốc kỳ cho đúng?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trào lưu "mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc" xuất hiện từ khoảng tháng 7/2024 với ý tưởng thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Nhiều gia đình ở khắp Việt Nam đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Ngoài vẽ lá cờ Tổ quốc trên mái nhà, nhiều người chọn hưởng ứng phong trào theo cách riêng như những bức vẽ trên tường nhà hay cánh cửa.

Luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, để thể hiện, tôn vinh hình ảnh đẹp, giá trị thiêng liêng, cao quý của Quốc kỳ trong những ngày lễ trọng đại của đất nước, dân tộc nhất là trong dịp 2/9 tới đây, tránh việc người khác có cái nhìn xấu, phản cảm về hình ảnh của Quốc kỳ mọi người nên vẽ, treo Quốc kỳ tại những vị trí đẹp, dễ nhìn, thông thoáng và phải đảm bảo tỷ lệ, kích thước, màu sắc của Quốc kỳ theo đúng quy định.

Theo đó, căn cứ quy định tại điều 13 Hiến pháp năm 2013 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc kỳ (Lá cờ đỏ sao vàng, Cờ Tổ quốc…) được xác định là hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Nội dung về hình dáng, kích thước Quốc kỳ được xác định chi tiết tại khoản 1 điều I của Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:

Điểm giữa ngôi sao vàng đặt đúng điểm giữa (điểm giao nhau của hai đường chéo) Quốc kỳ.

Khoảng cách từ điểm giữa ngôi sao đến đầu cánh sao bằng một phần năm chiều dài của Quốc kỳ.

Một cánh sao có trục vuông góc với cạnh dài Quốc kỳ và hướng thẳng lên phía trên theo đầu cột treo Quốc kỳ.

Tạo hình ngôi sao: từ đầu cánh sao này đến đầu cánh sao đối diện là đường thẳng, không phình ở giữa, cánh sao không bầu.

Hai mặt của Quốc kỳ đều có ngôi sao vàng trùng khít nhau.

Nền Quốc kỳ màu đỏ tươi, ngôi sao màu vàng tươi.

Trên thực tế, hiện nay có một số kích thước tiêu biểu của cờ Tổ Quốc như: 60 x 90 cm, 70 x 105 cm, 80 x 120 cm, 90 x 140 cm, 120 x 180 cm, 140 x 210 cm. Kích thước khổ lớn của cờ Tổ quốc gồm: 2 x 3 m, 4 x 6 m, 6 x 9 m....

Còn theo Điều lệ số 974-TTg ngày 21/7/1956, việc treo Quốc kỳ ngoài Tòa nhà phải được thực hiện trong các ngày Lễ, Tết như sau:

Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Kỷ niệm tổng tuyển cử: 6 tháng 1, Ngày Quốc tế lao động: 1 tháng 5, Kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh: 19 tháng 5, Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám: 19 tháng 8, Ngày Quốc Khánh: 2 tháng 9.

Những trường hợp khác cần treo quốc kỳ thì sẽ có thông báo của Chính phủ, Uỷ ban hành chính khu, tỉnh hoặc thành phố.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều lệ này việc treo Quốc kỳ cần lưu ý:

Khi treo quốc kỳ thì phải chú ý đừng để ngược ngôi sao.

Treo quốc kỳ ta với quốc kỳ một nước khác: Người đứng đằng trước nhìn vào thì cờ của ta ở bên tay phải, cờ nước ngoài ở bên tay trái.

Khi cần treo quốc kỳ của ta và quốc kỳ nhiều nước khác thì sẽ có chỉ thị riêng của Chính phủ định rõ thứ tự xếp đặt các cờ.

Khi treo cờ của ta và cờ các nước khác, thì các cờ phải làm đúng biểu mẫu, làm bằng nhau và treo đều nhau, không treo lá to lá nhỏ, lá cao lá thấp.

(Theo SKĐS)

Các tin khác
Trưởng Công an xã Tân Hương tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong thời gian qua, xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã tích cực xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, duy trì, nhân rộng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn tại điểm cầu Công an tỉnh.

Ngày 16/8, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 cho các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu Công an các huyện, thị, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 15/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác dân số trong tình hình mới, trong đó yêu cầu Bộ Y tế rà soát, hoàn thiện chính sách về dân số để duy trì mức sinh thay thế bền vững.

Công an xã Sơn A lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại Trường TH&THCS Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp tổ chức lồng ghép 67 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phương hướng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn cơ sở…, thu hút trên 13.560 lượt người tham gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục