Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/8/2024 | 7:48:34 AM

YênBái - Tính đến ngày 6/8/2024, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đang quản lý 800 học viên; trong đó, có 10 tự nguyện nam, 19 bắt buộc nữ và 3 người nghiện từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. Từ ngày 1/1/2024 đến ngày 6/8/2024, Cơ sở đã tiếp nhận mới 391 học viên, trong đó có 10 tự nguyện và 381 bắt buộc.

Học viên Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh tham gia lớp học phổ thông.
Học viên Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh tham gia lớp học phổ thông.


Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, thời gian qua, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phát huy vai trò hiệu quả trong công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn. 

Việc cai nghiện bắt buộc tập trung được tổ chức đúng quy trình; làm tốt công tác quản lý, chữa trị phục hồi sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, tư vấn việc làm và phòng chống tái nghiện; tuyên truyền, động viên được nhiều người nghiện tự nguyện tham gia cai nghiện tập trung, tham gia cai nghiện tại gia đình...

Thực tế, tình trạng người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Phần lớn số người nghiện tập trung ở khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư; người nghiện có xu hướng chuyển từ sử dụng hêrôin sang ma túy tổng hợp và sử dụng hỗn hợp nhiều loại ma túy ngày càng phổ biến. 

Nằm trên hồ Thác Bà, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh không tường rào, không dây thép gai, được chia thành 3 khu. Khu hành chính thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, hành chính, kế toán tổng hợp chung; tiếp nhận, phân loại, cắt cơn cho người cai nghiện. 

Khu A tiếp nhận, phân loại, cắt cơn, điều trị các bệnh phát sinh thông thường, tiếp nhận người cai nghiện từ các khu khác chuyển về điều trị. Khu B tổ chức các hoạt động giáo dục, lao động trị liệu, hướng nghiệp dạy nghề cho người cai nghiện. 

Học viên N.T.V ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái tâm sự: "Ở đây, các cán bộ động viên, hỗ trợ tạo điều kiện rất tốt cho việc cai nghiện. Các học viên  được tự do hoạt động, không phải chịu cảnh nhốt trong phòng, không gian hoạt động rộng rãi, giúp tư tưởng thoải mái, yên tâm cai nghiện, không còn tâm trạng lo sợ, tự ti như lúc mới vào”. 


Học viên được cai nghiện theo quy trình 5 bước, được lao động trị liệu, học nghề theo hình thức cầm tay, chỉ việc với các nghề, như: may, tóc giả, cuốn cuộn cảm.... 100% số người nghiện vào mới tại Cơ sở được tư vấn tâm lý trị liệu để học viên ổn định tư tưởng, yên tâm chữa bệnh, học tập và rèn luyện. 

Ngoài ra, Cơ sở đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho học viên chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng và phối hợp với các địa phương tổ chức tư vấn tại gia đình, cộng đồng cho học viên. Hàng năm, Cơ sở không có các vụ việc phức tạp xảy ra, như: trốn tập thể, thẩm lậu chất cấm... An ninh trật tự đơn vị được giữ vững. 

Ông Lê Công Huấn - Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh khẳng định: "Nhằm giảm tác hại của sử dụng ma túy, nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, thời gian tới, Cơ sở tiếp tục tổ chức thực hiện đúng quy trình cai nghiện ma túy. Duy trì tốt các hoạt động tiếp nhận người cai nghiện ma túy vào mới; công tác quản lý người cai nghiện, đảm bảo an ninh trật tự đơn vị, không để người cai nghiện bỏ trốn hoặc các hiện tượng tiêu cực khác”.

Đồng thời, Cơ sở tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; cải thiện bữa ăn, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể... để học viên ổn định tư tưởng, yên tâm chữa bệnh, học tập và rèn luyện. Đặc biệt, phối hợp tiếp nhận, phân loại đối tượng; tổ chức các hoạt động điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác, hỗ trợ phục hồi sức khỏe thể chất, tâm thần và các chức năng khác cho người cai nghiện ma túy; khám, chữa bệnh, chuyển giai đoạn, chuyển tuyến điều trị và phục hồi sức khỏe cho học viên theo đúng quy định. 

Tổ chức quản lý, chăm sóc, tư vấn điều trị cho người cai nghiện ma túy nhiễm HIV/AIDS; thông tin, giáo dục, truyền thông và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại cơ sở; tổ chức phối hợp hướng nghiệp cho người sau cai nghiện tìm việc làm, tạo việc làm, thích nghi với đời sống xã hội khi trở về tái hòa nhập cộng đồng…

Mai Linh

Tags cai nghiện ma túy hiệu quả

Các tin khác

Chiều 22/8, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024 - 2030. Các đồng chí: Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu và học viên dự lớp tập huấn

Ngày 22/8, thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, giai đoạn 2023 – 2025, sau sắp xếp sẽ giảm 637 ĐVHC (đơn vị hành chính) huyện, xã; dự kiến số cán bộ, công chức dôi dư là 21.800 người.

Lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên và thị trấn Mậu A thăm mô hình nuôi dê của CCB Trần Văn Nghĩa ở thị trấn Mậu A.

5 năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên và cơ sở đã bám sát 5 mục tiêu thi đua do Trung ương Hội phát động và 4 chương trình đột phá của Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục