Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh đến trường trước mùa đông giá rét, hiện nay các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã có nhiều giải pháp giữ ấm cho các cháu. Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, những ngày này nhiệt độ tại điểm Trường Mầm non Háng Bla Ha A, ở bản Háng Bla Ha A, xã Khao Mang thường xuyên thay đổi với nền nhiệt trung bình từ 5 đến 16 độ C. Để đảm bảo sức khỏe cho các cháu mầm non tại điểm trường, các cô giáo đã tăng cường các biện pháp giữ ấm; bổ sung thêm chăn, ga, đệm và chủ động tuyên truyền đến các bậc phụ huynh mặt ấm cho các con khi đến lớp, nhờ vậy mà điểm trường luôn duy trì tỷ lệ chuyên cần.
Điểm Trường Mầm non Háng Bla Ha A, ở bản Háng Bla Ha A, xã Khao Mang tuyên truyền đến các bậc phụ huynh mặt ấm cho các con khi đến lớp.
Cô giáo Đoàn Thị Phúc - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ban, xã Khao Mang cho biết: Toàn trường hiện có hơn 400 cháu, với 17 lớp và 1 điểm chính, 7 điểm lẻ. Để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh, những ngày này nhà trường đã chỉ đạo cán bộ, giáo viên từ điểm chính đến các điểm lẻ tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho học sinh. Cùng với đó, tăng cường khẩu phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, chủ động nước ấm, chăn ga đảm bảo cho các cháu khi đến lớp, đồng thời phối hợp với địa phương tuyên truyền đến các bậc phụ huynh tăng cường mặc ấm khi đưa các cháu đến trường và hạn chế các hoạt động ngoài trời cho các cháu học sinh khi nhiệt độ giảm sâu.
Ông Nguyễn Anh Thủy – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải cho biết: Là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan nhất là không khí lạnh tăng cường vào mùa đông nên ngành giáo dục và đào tạo huyện đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền và chỉ đạo các đơn vị trường học chú trọng kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống rét, chống các bệnh mùa rét cho học sinh; rà soát tu sửa phòng ngủ, phòng học, mặc ấm cho học sinh, đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng trong lớp học và chỗ nghỉ ấm áp cho học sinh nội trú, bán trú. Đồng thời thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo thời tiết để chủ động hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh chủ động chống rét trong những ngày lạnh giá và có thể cho học sinh nghỉ học khi nền nhiệt xuống thấp để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh.
Cùng với việc chủ động giữ ấm cho học sinh, hiện nay tại các địa phương trên địa bàn huyện đã có nhiều biện pháp để chăm sóc và bảo vệ đàn vật nuôi. Gia đình bà Giàng Thị Mào, ở bản Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình hiện đang nuôi 5 con trâu, 2 con bò và trên 20 con lợn, để đảm bảo cho đàn vật nuôi của gia đình trong mùa đông, nhất là những ngày không khí lạnh tăng cường như hiện nay, gia đình đã chuẩn bị đầy đủ các loại thức ăn từ thô đến tinh. Cùng với đó còn tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp và cỏ voi do gia đình trồng để phục vụ chăn nuôi cho đàn vật nuôi, ngoài ra còn che chắn, thường xuyên dọn dẹp chuồng trại đảm bảo khô thoáng và không bị gió lùa trong những ngày lạnh.
Nông dân huyện Mù Cang Chải chủ động dự trữ thức ăn và không thả rông gia súc trước thời tiết rét đậm, rét hại.
Bà Giàng Thị Mào chia sẻ: "Gia đình tôi rất lo cho đàn vật nuôi trong những ngày giá rét này nên chủ yếu là nuôi nhốt và không thả rông vì đàn vật nuôi rất quan trọng trong đời sống của chúng tôi nên việc thả rông chỉ chọn những ngày nắng ấm còn không khí lạnh như này chỉ nuôi nhốt và chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho đàn vật nuôi của gia đình”.
Xã Dế Xu Phình hiện có tổng số gần 2.600 con gia súc, trong đó trâu, bò là 2.700 con. Do diễn biến bất thường của thời tiết, nền nhiệt giảm sâu vào mùa đông nên công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ đàn vật nuôi luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm.
Ông Chang A Sùng – Phó Chủ tịch UBND xã Dế Xu Phình cho hay, để ứng phó với rét đâm, rét hại, cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên phối hợp với các ngành, nhất là cán bộ khuyến nông tăng cường công tác tuyên truyền qua các buổi họp thôn, bản cũng như loa tay về các đợt không khí lạnh tăng cường để bà con nhân dân chủ động các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi. Trong đó, chú trọng đến việc che chắn chuồng trại, chuẩn bị các loại thức ăn cũng như các biện pháp chăm sóc và phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Nhờ đó, từ đầu vụ đông đến nay tổng đàn vật nuôi vẫn đươc duy trì ổn định, không có dịch bệnh và bị chết rét xảy ra.
"Đây là đợt không khí lạnh lần thứ 3 mà người dân huyện Mù Cang Chải phải hứng chịu kể từ đầu năm 2025 đến nay đã làm nền nhiệt của hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện giảm sâu, nhiệt độ trung bình chỉ từ 5 đến 13 độ C, nhất là tại các đỉnh núi cao thường xuyên xuất hiện băng giá, làm ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái và thảm thực vật, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc cung cấp thức ăn cho trên 101.718 con gia súc chính của huyện. Để bảo đảm an toàn cho đàn gia súc, huyện Mù Cang Chải đã có công văn cảnh báo và chỉ đạo các xã tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền các biện pháp phòng chống rét, phòng bệnh cho đàn vật nuôi, yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không chấp hành” - Ông Hoàng Văn Hân – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mù Cang Chải thông tin.
Theo dự báo thời tiết, trong tháng 2, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta, có khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm và gây nhiều ngày rét đậm, rét hại. Đặc biệt, từ 12-13/2 và khoảng 15-16/2 không khí lạnh có khả năng được tăng cường. Trước diễn biến bất thường của thời tiết như hiện nay, huyện Mù Cang Chải tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tuyên truyền vận động nhân dân chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe cũng như đàn vật nuôi để giảm thiểu thiệt hại thấp nhất do rét đậm, rét hại gây ra.
Đức Toàn