Giá xăng dự báo tăng lần 2 liên tiếp vào ngày mai

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/2/2025 | 1:59:50 PM

Giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 20/2 được dự báo tiếp tục tăng. Xăng E5 RON 92 có thể tăng 453 đồng (2,2%) lên mức 21.043 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể chỉ tăng nhẹ 0,6% lên mức 21.196 đồng/lít.

Giá xăng dầu có thể tiếp tục tăng lần 2 liên tiếp tại kỳ điều hành ngày mai 20/2
Giá xăng dầu có thể tiếp tục tăng lần 2 liên tiếp tại kỳ điều hành ngày mai 20/2

Theo VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 453 đồng (2,2%) lên mức 21.043 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể chỉ tăng nhẹ 0,6% lên mức 21.196 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu bán lẻ kỳ này có xu hướng giảm, trong đó dầu diesel có thể giảm 0,4% về mức 18.994 đồng/lít, dầu hỏa có thể giảm 0,5% về mức 19.373 đồng/lít, dầu mazut có thể giảm 1,5% về mức 17.503 đồng/kg.

Cũng theo VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 10h08' ngày 19/2 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 75,92 USD/thùng, tăng 0,11% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 71,94 USD/thùng tăng 0,13% so với phiên liền trước.

Tại kỳ điều hành gần nhất (ngày 13/2), giá xăng dầu được điều chỉnh tăng. Cụ thể, xăng E5RON92: không cao hơn 20.598 đồng/lít (tăng 156 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 476 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 21.074 đồng/lít (tăng 146 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 19.073 đồng/lít (tăng 19 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 19.473 đồng/lít (tăng 59 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.779 đồng/kg (tăng 425 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Cũng tại kỳ điều hành này, liên bộ Tài chính – Công thương thực hiện việc trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu madút...

(Theo Sức khoẻ đời sống)

Các tin khác
Hình ảnh minh họa.

Văn phòng Ban chấp hành Trung ương vừa có Văn bản số 13421 - CV/VPTW Thông báo về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới và sửa đổi các quy định của Đảng và Nhà nước liên quan đến chính sách dân số. Tại Văn bản thể hiện rõ: không xử lý kỷ luật trường hợp sinh con thứ ba trở lên.

Đại tá Phạm Viết Khánh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao đổi với các đảng viên Chi bộ Đại đội Trinh sát cơ giới về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Tháng 2/2024, một dấu mốc quan trọng diễn ra khi Đại đội Trinh sát 20 và Đại đội Thiết giáp 27 sáp nhập, hình thành nên Đại đội Trinh sát cơ giới trực thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Quyết định này đánh dấu bước ngoặt lớn nhưng cũng mang đến không ít thách thức. Sự biến động lực lượng, yêu cầu nhiệm vụ mới và áp lực từ việc ổn định tổ chức đã trở thành phép thử đối với tinh thần và bản lĩnh của từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên kiểm tra sản xuất vụ xuân năm 2025 tại thôn Đại Thắng, xã Đại Phác.

Đầu xuân Ất Tỵ, chúng về thăm quê hương Văn Yên - địa phương vừa được công nhận huyện nông thôn mới. Đến đâu cũng thấy cán bộ và nhân dân từ các xã vùng thấp Yên Hợp, An Thịnh, Đại Phác... đến các xã vùng cao Đại Sơn, Nà Hẩu... thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra.

Lãnh đạo Hội CCB thành phố Yên Bái tham quan cơ sở sản xuất cơ khí của CCB Nguyễn Tiến Dũng ở tổ dân phố Nam Thọ, phường Nam Cường.

Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Yên Bái hiện có gần 6.000 hội viên, sinh hoạt tại 15 tổ chức cơ sở hội, 127 chi hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục