Góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/3/2025 | 1:58:59 PM

YênBái - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX về định hướng phát triển tỉnh Yên Bái nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế để góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Trưởng Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam thăm và trao hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Trấn Yên.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Trưởng Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam thăm và trao hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Trấn Yên.


Tính riêng trong năm 2024, Hội LHPN tỉnh trao đổi hợp tác với 11 tổ chức quốc tế như Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hoa Kỳ, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và nhiều tổ chức phi chính phủ đến từ các nước Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Úc… Hội tiếp đón 17 đoàn khách quốc tế đến để khảo sát, trao đổi kế hoạch hợp tác, kiểm tra, giám sát các dự án được tài trợ và tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh tiếp 2 đoàn quốc tế đến bàn về kế hoạch hợp tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 3.

Cơn bão số 3 hồi tháng 9/2024 ảnh hưởng nặng nề đến tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi cơn bão đi qua, Hội LHPN tỉnh đã vận động được 9 khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp với tổng ngân sách trên 33 tỷ đồng để hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết, đồ dùng vật dụng nhà bếp và tái thiết nhà ở cho 6.523 hộ gia đình và 3.500 em học sinh; 4 công trình công ích nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các khoản viện trợ quốc tế của Hội LHPN tỉnh, nguồn lực từ các khoản viện trợ đã góp phần giúp nhiều hộ hội viên, phụ nữ và người dân bị ảnh hưởng cơn bão số 3 nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, tái thiết cuộc sống, nhất là các khoản hỗ trợ tái thiết nhà ở hộ gia đình.

Ngôi nhà của gia đình chị Phùng Thị Hương - thôn Bản Bến, xã Việt Hồng (Trấn Yên) sau ảnh hưởng của bão số 3 nằm trong diện có nguy cơ sạt lở cần di dời khẩn cấp. Gia đình chị Hương là một trong những hộ được thụ hưởng khoản viện trợ quốc tế "Hỗ trợ tiền mặt để sửa nhà và mua đồ dùng gia đình thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3 năm 2024 tại tỉnh Yên Bái” do Quỹ Cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tài trợ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2205/QĐ-UBND ngày 7/11/2024 với tổng nguồn vốn  8,16 tỷ đồng; Hội LHPN tỉnh là chủ khoản viện trợ.

Chị Phùng Thị Hương chia sẻ: "Nhà nằm trong diện có nguy cơ sạt lở cao nên gia đình phải làm nhà ra vị trí khác mới bảo đảm an toàn. Gia đình đã được thụ hưởng khoản hỗ trợ 12,5 triệu đồng, thêm nguồn lực giúp gia đình làm ngôi nhà mới”.

Bà Hà Thị Đóa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: "Sau khi Yên Bái bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, phát huy thế mạnh của Hội trong công tác hợp tác quốc tế, Hội LHPN tỉnh đã tích cực vận động các đối tác quốc tế hỗ trợ cho người dân, tiên phong so với các đơn vị trong tỉnh trình các khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp; nhanh chóng làm việc với các đơn vị có liên quan để các thủ tục phê duyệt tiếp nhận được nhanh nhất. Sau đó, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan và địa phương để triển khai các khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp kịp thời, có hiệu quả, giám sát chặt chẽ từ khâu lựa chọn đối tượng hưởng lợi bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng và đúng đối tượng theo các tiêu chí mà nhà tài trợ đã yêu cầu cho đến khâu cấp phát hỗ trợ đến tận tay người dân”. 

Trong năm 2024, Hội LHPN tỉnh đã ký kết 14 thỏa thuận hợp tác mới với tổng kinh phí được tài trợ gần 51,7 tỷ đồng (bao gồm cả kinh phí nhà tài trợ trực tiếp quản lý, thực hiện giải ngân); trong đó 9/14 (chiếm 65%) các khoản viện trợ và tổng giá trị các khoản viện trợ là để cứu trợ và hỗ trợ người dân khắc phục sau cơn bão số 3.

Cùng với triển khai các thỏa thuận mới trong năm 2024, Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các chương trình, dự án đã được phê duyệt trước đó, như: tiếp tục giám sát việc sử dụng bếp đã được cấp phát theo Chương trình "Phân phối bếp đun tiết kiệm năng lượng tại tỉnh Yên Bái” do Công ty TNHH Quản lý Carbon Hàn Quốc (KCM) và Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại (INTRACO) - Việt Nam tài trợ; tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam về việc thực hiện Dự án "Giảm bạo lực trên cơ sở giới và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái dễ bị tổn thương tại vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam" giai đoạn 2023 - 2025; Dự án "Hỗ trợ con giống, vật nuôi cho phụ nữ dễ bị tổn thương” tại 3 xã thuộc huyện Trạm Tấu…

Sau khi ký các thỏa thuận hợp tác với các nhà tài trợ, các thủ tục trình phê duyệt văn kiện dự án và quản lý giám sát được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Hoạt động của các chương trình, dự án được triển khai có hiệu quả, tạo ra nhiều tác động tích cực và mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như: phát triển kinh kế, giảm nghèo bền vững, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, nâng cao năng lực cộng đồng… góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thu Hạnh

Tags Yên Bái phát triển kinh tế xã hội Hội liên hiệp phụ nữ

Các tin khác
Đại tá Hoàng Văn Toàn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các đại biểu nữ tham gia buổi gặp mặt

Sáng 7/3, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt, giao lưu, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ trong Bộ CHQS tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2025), 32 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội (10/3/1993 – 10/3/2025), 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái trong những ngày đầu lực lượng Công an tiếp nhận quản lý.

Ngay sau khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sang Công an tỉnh từ ngày 1/3/2025, Công an tỉnh Yên Bái đã khẩn trương bắt tay ngay vào công việc mới, tiếp tục duy trì hoạt động bình thường, không để gián đoạn, ngắt quãng, bảo đảm chế độ, chính sách cho các học viên.

Ảnh minh họa

Tại Văn bản số 071/BNV-BTĐKT ngày 5/03/2025, Bộ Nội vụ chỉ đạo tạm dừng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước cấp huyện, cấp xã. Trước đó, theo kế hoạch của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, thời gian tổ chức Đại hội đua yêu nước đối với cấp huyện và cấp xã trong Quý I và Quý II năm 2025.

Vũ Văn Việt thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an Lai Châu cung cấp

Mua giấy tờ giả xác nhận là sinh viên để trốn nghĩa vụ quân sự, nam thanh niên bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục