Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/3/2025 | 8:51:49 AM

YênBái - Phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã và đang diễn ra rất sôi nổi, từ thành thị đến nông thôn. Nhằm tạo môi trường sinh hoạt, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia phát triển kinh tế, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã xây dựng các mô hình, câu lạc bộ (CLB) thanh niên khởi nghiệp, thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế... Đây là cách làm hay, sáng tạo, trở thành điểm sáng trong phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và làm giàu trên quê hương.

Mô hình vườn ươm cây giống của anh Đinh Trung Đức, tổ dân phố Thác Hoa, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn làm chủ mang lại hiệu quả kinh tế.
Mô hình vườn ươm cây giống của anh Đinh Trung Đức, tổ dân phố Thác Hoa, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn làm chủ mang lại hiệu quả kinh tế.


Một trong những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp của Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh phải kể đến việc thành lập, duy trì hoạt động CLB Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh.

Thanh niên khởi nghiệp trẻ Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh cho biết: "Qua 5 năm thành lập, CLB đang ngày càng khẳng định hiệu quả và thực sự là nơi kết nối cho các ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên trẻ trong tỉnh. Thời gian tới, CLB sẽ đẩy mạnh các chương trình đào tạo, hỗ trợ thành viên CLB tiếp cận nguồn vốn và mở rộng mạng lưới kinh doanh. CLB không chỉ là môi trường đầu tư kinh doanh, mà còn là môi trường nuôi dưỡng tài năng, trách nhiệm xã hội đối với thanh niên”.

Sinh năm 1997, sau khi tốt nghiệp THPT, đoàn viên Đào Văn Thịnh, thôn Sài Lương, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên đã sớm cùng gia đình phát triển mô hình sản xuất, chế biến gỗ rừng trồng, mỗi năm cho thu nhập 300 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho từ 20 - 30 lao động với mức thu nhập hằng tháng từ 4 - 5 triệu đồng/người. 

Anh Thịnh cho biết: "Nhận thấy lợi thế sẵn có từ nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng ở địa phương và qua nhiều năm kinh nghiệm từ cha mẹ truyền lại, tôi đã vững tin hơn trong phát triển quy mô xưởng sản xuất, chế biến gỗ rừng trồng của gia đình với mong muốn lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương; tạo được việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động; đồng thời, trở thành địa chỉ tin cậy giúp thanh niên trong thôn khởi nghiệp”. 

Thời gian qua, xác định đồng hành cùng thanh niên về nghề nghiệp, việc làm là một trong những nhiệm vụ cơ bản của các tổ chức Đoàn nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã triển khai các chương trình tuyên truyền, định hướng, hỗ trợ ĐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng như: giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp; định hướng, khuyến khích tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp; cung cấp kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp và đổi mới sáng tạo cho ĐVTN… 

Toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hiệu quả nhiều loại hình CLB, tổ hợp tác, HTX thanh niên phát triển kinh tế đi vào hoạt động có hiệu quả. Hiện tại, có trên 1.000 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ với nhiều mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Các chương trình giao lưu, toạ đàm, trao đổi, các khóa tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất được tổ chức ở nhiều cấp bộ Đoàn. 

Bên cạnh đó, để duy trì và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ, ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của ĐVTN học sinh, sinh viên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch duy trì hoạt động "Vườn ươm khởi nghiệp”; đồng thời, chỉ đạo các huyện, thị thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tuyên truyền sâu rộng đến ĐVTN học sinh, sinh viên mục đích, nội dung, ý nghĩa, cách thức hoạt động của Vườn ươm với trên 265 lượt đăng tải tuyên truyền trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo… 

Hiện, mô hình "Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trẻ tỉnh Yên Bái” đã có 426 ý tưởng, dự án của ĐVTN được đăng tải lên sàn ý tưởng. Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp trong năm 2024 với trên 200 ĐVTN tham gia và đã giúp kết nối các dự án khởi nghiệp giữa thanh niên với các nhà đầu tư, tăng cường xã hội hóa công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. 

Ngoài ra, Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai, thực hiện tốt hoạt động nhận ủy thác cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay trong ĐVTN và nhân dân. 

Riêng 2024, các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ xây dựng 33 mô hình thanh niên khởi nghiệp, thành lập 90 tổ hợp tác, 15 HTX và 12 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ và Đoàn thanh niên các cấp quản lý 435 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ trên 1,2 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ủy thác, đã có 16.681 hộ gia đình được vay vốn, nhiều hộ thanh niên nghèo, cận nghèo vùng nông thôn đã có điều kiện phát triển chăn nuôi, trồng trọt tạo thêm việc làm cho gia đình. 

Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những hoạt động vô cùng hữu ích, thiết thực đối với thanh niên tại địa phương. Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn; trong đó, chú trọng giúp ĐVTN về vốn, khoa học, kỹ thuật, tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình hay cách làm hiệu quả về phát triển kinh tế đến đông đảo ĐVTN tại địa phương. 

Thu Hiền

Tags Yên Bái thanh niên đoàn viên khởi nghiệp lập nghiệp

Các tin khác
Dự báo hôm nay, nhiệt độ toàn miền sẽ tăng khoảng 2 độ C so với hôm qua (24/3), lên mức 28 - 33 độ C.

Hôm nay (25/3), Bắc Bộ tiếp tục xu hướng nóng lên, Nam Bộ có nắng nóng cục bộ.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi huyện Mù Cang Chải.

Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Đồng đội tỉnh vừa tổ chức Hội thi “Thiếu nhi Yên Bái tham gia giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc"

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) là yêu cầu khách quan và nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình xây dựng, hoạt động của lực lượng. Ngay từ đầu năm 2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Trấn Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với thực tế, nhằm nâng cao chất lượng theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Các nhà hảo tâm trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo tại xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu.

Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” đã hỗ trợ thiết thực về vật chất đối với những người có hoàn cảnh khó khăn và có đóng góp quan trọng xây dựng nền tảng đạo đức xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục