Văn Chấn đẩy nhanh tiến độ xóa nhà dột nát

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/4/2025 | 2:04:06 PM

YênBái - Sau huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn là địa phương được giao số lượng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo lớn thứ hai của tỉnh với 292 nhà, trong đó xây mới 258 nhà, sửa chữa 34 nhà trong năm 2025. Ngay từ đầu năm, huyện đã chủ động, linh hoạt, quyết tâm và trách nhiệm cao để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hỗ trợ người dân dựng nhà ở xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn.
Hỗ trợ người dân dựng nhà ở xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn.


Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà dột tạm, nhà dột nát nhanh chóng được thành lập từ cấp huyện đến cấp xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên chủ động triển khai các nội dung công việc. Từ công tác tuyên truyền, phổ biến đến xây dựng các mẫu nhà ở điển hình phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương kèm theo dự toán kinh phí, dự trù vật liệu để nhân dân tham khảo, lựa chọn, chuyển giao kỹ thuật, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thi công xây dựng; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh huyện hỗ trợ nhân dân có nhu cầu vay vốn xây dựng nhà ở; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai… đều được huyện quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. 

Công tác kiểm tra, giám sát, tiến độ hàng ngày được huyện sát sao theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Huyện cũng đã phát động phong trào thi đua thực hiện kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, tạo động lực, khích lệ tinh thần cho nhân dân và cán bộ lập thành tích, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, về đích trước hạn. 

Ông Hoàng Văn Cội - Chủ tịch UBND xã An Lương cho biết: "Sau khi có kế hoạch của huyện về làm nhà ở, xã đã họp triển khai, phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách các thôn phải trực tiếp xuống thôn để rà soát lập danh sách, đánh giá thực trạng cũng như tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách hỗ trợ, tổ chức cho các hộ ký cam kết về tiến độ thực hiện. Đối với các hộ già cả, neo đơn, khuyết tật, thiếu nhân lực không thể tự làm nhà, xã đã huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, anh em dòng họ và cộng đồng dân cư hỗ trợ. Đến nay, xã đã huy động hàng trăm ngày công giúp bà con vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng, dựng nhà. Nhờ đó, chỉ trong 2 tháng từ khi huyện ban hành kế hoạch, xã đã khởi công 25/33 nhà ở, trong đó 8 nhà ở đã hoàn thành. Xã quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao trước ngày 31/5, sớm hơn thời hạn 1 tháng”. 

Tính đến ngày 25/3, huyện Văn Chấn đã khởi công được 258/292 nhà ở, gồm làm mới 229 nhà, sửa chữa 29 nhà và đã hoàn thành 63 nhà. Toàn bộ nhà ở của các hộ dân được đầu tư, xây dựng bằng các vật liệu bền chắc, đảm bảo tiêu chí "3 cứng”, có nhà bếp và công trình vệ sinh. 

Anh Lý A Ly ở thôn Nước Nóng, xã Tú Lệ chia sẻ: "Kinh tế khó khăn nên căn nhà của gia đình dù đã cũ nát nhưng chưa thể làm lại. Đầu tháng 3 năm nay, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, được chính quyền xã và anh em, hàng xóm giúp đỡ ngày công để khởi công xây dựng căn nhà mới. Chẳng lâu nữa đâu, gia đình sẽ được sống trong ngôi nhà kiên cố nên ai cũng rất vui mừng và háo hức mong chờ. Có nhà mới, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển kinh tế”. 

Với cách làm tương tự, trong 2 năm 2023 - 2024, Văn Chấn đã hoàn thành 260 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí hỗ trợ là 12,55 tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư là 37,2 tỷ đồng; làm 20 nhà cho người có công và thân nhân người có công với kinh phí hỗ trợ là 770 triệu đồng. 

Hàng trăm căn nhà kiên cố, bảo đảm an toàn đã được hỗ trợ xây dựng trong những năm qua không chỉ thể hiện nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm cao của hệ thống chính trị huyện Văn Chấn mà còn là động lực mạnh mẽ để người dân vươn lên ổn định cuộc sống và thoát nghèo. Hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 6,31%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,9%.

Hoài Anh

Tags Yên Bái Văn Chấn xoá nhà dột nát nhà tạm

Các tin khác
Cơ quan chuyên môn tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động cho lao động hành phố Yên Bái.

Năm 2025, tỉnh Yên Bái tập trung triển khai các hoạt động tư vấn xuất khẩu lao động (XKLĐ), đào tạo nghề kết hợp với đào tạo ngoại ngữ, các hoạt động kết nối, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đoàn dâng hương, dâng hoa tại mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), từ ngày 25 đến 31/3, Đoàn Đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh gồm 28 người là các CCB trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, do đồng chí Nguyễn Trung Thái - Chủ tịch Hội CCB tỉnh làm Trưởng đoàn thăm lại chiến trường xưa tại các địa phương: Thành phố Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột và các tỉnh Quảng Bình, Kon Tum, Đắk Kắk, Ninh Thuận. Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và dâng hương, dâng hoa tại mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Nông dân Văn Chấn chăm sóc cây cà chua.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chăm lo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chế độ chính sách; thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững là những nhiệm vụ được huyện Văn Chấn tập trung thực hiện trong năm 2025 để góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu hướng dẫn người dân làm thủ tục vay vốn đi xuất khẩu lao động.

Trong những năm gần đây, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã trở thành một giải pháp quan trọng giúp nhiều gia đình tại Yên Bái cải thiện đáng kể cuộc sống, đồng thời đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh. Đặc biệt, việc triển khai Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 của UBND tỉnh đã tạo ra những chuyển biến tích cực, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho người lao động địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục