Trường THPT Đồng Tâm: Hướng tới một nền giáo dục toàn diện

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/11/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT – Trường THPT Đồng Tâm thuộc Công ty cổ phần đào tạo Đồng Tâm - thành phố Yên Bái là trường mới được thành lập năm 2007, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo, giáo viên và học sinh nhà trường đã không ngừng vươn lên, đổi mới phương thức dạy và học, từng bước khẳng định vị thế của nhà trường.

Giờ học môn Hóa học của cô và trò trường THPT Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.
Giờ học môn Hóa học của cô và trò trường THPT Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

Để tạo môi trường học tập tốt nhất cho các em học sinh, nhà trường vừa đầu tư xây dựng cơ sở mới khang trang, sạch đẹp, với 15 phòng bao gồm phòng học và các phòng thực hành, thư viện, phòng máy vi tính, phòng thí nghiệm… Với 13 giáo viên trực tiếp giảng dạy, được chia thành các tổ và các nhóm chuyên môn, đội ngũ giáo viên của nhà trường đã thực hiện phương pháp giảng dạy lồng các bài giảng lý thuyết gắn với thực hành nhằm giúp học sinh nắm chắc bài học ngay tại lớp. Bên cạnh đó, giáo án của các thầy cô giáo luôn được chuẩn bị kỹ lưỡng trước giờ lên lớp, với hệ thống câu hỏi thông minh nhằm phát huy sự nhanh nhạy trong suy nghĩ của các em học sinh.

Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, đến nay nhà trường đã có 9 lớp với gần 350 học sinh ở 3 khối lớp 10, 11 và 12, trong đó phân hiệu 1 học tại trường có gần 250 học sinh và 100 học sinh học ở phân hiệu 2 tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên. Khác với đầu vào của các trường khác trên địa bàn tỉnh, chất lượng đầu vào của nhà trường rất thấp. Bởi hầu hết các em học sinh có kết quả học lực trung bình trở xuống, thi vào trường công lập và bán công không đỗ, nên mới đăng ký học ở trường tư thục. Thực tế này đã và đang đặt ra câu hỏi cho tập thể lãnh đạo và đội ngũ giáo viên của nhà trường làm thế nào để vừa thu hút được học sinh, vừa nâng cao được chất lượng dạy và học? Cô giáo Lưu Khánh Linh - giáo viên trường THPT Đồng Tâm cho biết: “Các em học sinh vào học trong nhà trường đa số là các em bị hổng kiến thức từ lớp dưới, do vậy trong giảng dạy chúng tôi thường xuyên có sự hệ thống lại kiến thức cho các em. Nếu không làm như vậy thì chất lượng giáo dục của nhà trường rất khó có thể nâng lên được. Với trách nhiệm của người giáo viên, chúng tôi luôn cố gắng đưa ra những phương pháp giảng dạy sát với lực học của các em, giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ. Đồng thời, với những em bị hổng quá nhiều kiến thức, ngoài giờ học chính chúng tôi phải hướng dẫn thêm ngoài giờ, giao nhiều bài tập có liên quan đến phần kiến thức còn bị thiếu... để phần nào bù đắp được lỗ hổng kiến thức cho các em”.

Xác định đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nhà trường và các tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức dự giờ và kiểm tra, đánh giá giáo án, giờ dạy của nhau nhằm tích luỹ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giảng dạy. Với yêu cầu của chương trình giảng dạy ngày càng cao, nhà trường luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng 100% cán bộ giáo viên, trước khi bước vào mỗi năm học.

Thực hiện chủ đề của năm học 2008-2009 là “đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và đổi mới quản lý giáo dục, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thầy giáo Nguyễn Văn Khính – Phó Hiệu trưởng trường THPT Đồng Tâm cho biết: “Nhà trường đã tiến hành đưa CNTT vào giảng dạy, giáo viên soạn giáo án, sử dụng sổ điểm điện tử, quản lý điểm và các chế độ kiểm tra của giáo viên đều được thực hiện trên máy tính. Nhà trường đang phấn đấu trong học kỳ II năm học 2008 – 2009 sẽ áp dụng phương pháp giảng dạy trực quan trên powerpoint thông qua máy chiếu, làm các thí nghiệm ảo. Đây là phương pháp giúp học sinh tiếp thu bài giảng một cách nhanh nhất”.

“Nề nếp và chất lượng” là phương châm để thầy và trò trường THPT Đồng Tâm hướng đến một nền giáo dục toàn diện với mong muốn trang bị những kiến thức, nhân cách và tác phong cho học sinh. Đó chính là mục tiêu để nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2008-2009 và những năm học tiếp theo.

Thanh Chi

Các tin khác

YBĐT - Phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân, những năm qua, MTTQ xã Mậu Đông, huyện Văn Yên (Yên Bái) luôn phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các đoàn thể thành viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”... tham gia tích cực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh, quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân.

Cán bộ y tế xã kiểm tra các loại thuốc phục vụ công tác điều trị sức khỏe cho nhân dân.

YBĐT - Một trạm xá đẹp đẽ, thoáng mát nằm ven trục đường chính giáp với UBND xã, cùng với đội ngũ cán bộ y tế luôn được bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ và tương đối đầy đủ các phòng khám, số giường bệnh, các dụng cụ khám chữa, bệnh tân tiến... cũng đã đủ để khẳng định việc Trạm Y tế xã An Bình (huyện Văn Yên - Yên Bái) luôn đạt và duy trì chuẩn quốc gia y tế trong những năm qua.

YBĐT - Ngày 10/11, tại tỉnh Yên Bái, Khu vực thi đua khối các cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2008, ký kết giao ước thi đua năm 2009. Tới dự có đồng chí lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo các Sở tư pháp, Trưởng thi hành án dân sự 14 tỉnh miền núi phía Bắc.

Các mẫu trứng gà công nghiệp trong nước âm tính với melamine.

Sau một tuần kiểm nghiệm, các mẫu trứng thu thập tại Hà Nội và Lạng Sơn vào cuối tháng 10 đều cho kết quả âm tính với melamine. Tuy nhiên, kết luận về các mẫu thức ăn chăn nuôi vẫn chưa được công bố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục