Kỳ thi tốt nghiệp năm 2010: Điểm môn xã hội khá cao

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/6/2010 | 7:44:50 AM

Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương đã chấm xong các bài thi tự luận kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010. Theo kế hoạch, ngày 18-6, các địa phương sẽ công bố điểm thi.

Tuy chưa có số liệu thống kê chính thức nhưng ghi nhận từ giáo viên chấm thi ở một số địa phương cho thấy, điểm thi môn văn, sử, địa năm nay khá cao, rất ít bài thi có điểm dưới trung bình. Nguyên nhân là do năm nay đề dễ, đáp án của bộ cũng “dễ dãi”.

Một số giáo viên chấm môn địa ở Hà Nội cho biết, điểm thi môn địa năm nay cao hơn năm trước, trung bình là 6, 7, 8 điểm.

Tương tự, theo ghi nhận chung, điểm môn sử cũng ít có điểm dưới trung bình hơn các năm. Nhiều giáo viên cho biết, trong mỗi túi bài, rất hiếm bài thi sử dưới điểm trung bình. Tuy đáp án môn sử từng gây lo ngại vì thí sinh có thể bị mất oan 2 điểm do một số ý trong đáp án không có trong cuốn chuẩn kiến thức kỹ năng, nhưng theo các giáo viên chấm môn này ở Nghệ An, tổ chấm thi thống nhất chấm linh hoạt, không để thí sinh bị thiệt.

Cô Hoàng Thị Hoa, giáo viên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nơi chấm thi cho TPHCM) cho biết, điểm thi của học sinh TPHCM khá cao, ít nhất trên 80% bài thi có điểm trên trung bình, nhiều điểm 9, 10. Thầy giáo Trương Quang Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An (nơi chấm thi cho Quảng Bình, Ninh Bình) cũng cho biết, điểm thi của 2 tỉnh này khá cao, nhất là điểm toán, văn, sử.

Tuy vậy, đối với bài thi tự luận xã hội, vẫn không thiếu những bài làm có nhiều chi tiết “cười ra nước mắt”. Ở môn địa, có thí sinh viết Việt Nam giáp biển với Lào. Nhiều thí sinh nhầm TPHCM thuộc tỉnh Bình Dương, Cần Thơ; Hà Nội thuộc tỉnh Hải Dương, Hải Phòng; Cần Thơ thuộc Trà Vinh, Vĩnh Long; Biên Hòa thuộc TPHCM... 

(Theo SGGP)

Các tin khác
Xã Châu Quế Thượng tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Cụ thể hóa đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã phát động thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm", góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục