Tăng cường công tác quản lý và sử dụng thuốc thú y

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/11/2012 | 3:36:09 PM

YBĐT - Theo các nhà chuyên môn, thuốc thú y được phân chia thành các nhóm chính gồm: thuốc kháng sinh, vitamin, thuốc hỗ trợ điều trị, các loại khoáng chất, thuốc tẩy ký sinh trùng, các loại thuốc hỗn hợp khác…

Người chăn nuôi cần nâng cao kiến thức về sử dụng thuốc thú y.
Người chăn nuôi cần nâng cao kiến thức về sử dụng thuốc thú y.

Phần lớn thuốc thú y đều sản xuất trong nước, giá cả thường chỉ biến động khi giá nguyên liệu đầu vào tăng. Trên thị trường hiện nay đang có nhiều công ty sản xuất thuốc thú y, với bao bì đẹp, bắt mắt. Tuy nhiên, cùng một loại thuốc nhưng mỗi công ty lại có tên gọi khác nhau khiến người chăn nuôi nếu không hiểu biết rất khó lựa chọn.

Hiện nay, một loại thuốc thường tổng hợp 2 đến 3 loại kháng sinh vừa chữa các bệnh đường hô hấp vừa chữa các bệnh đường tiết niệu lại thêm cả đường tiêu hóa. Thói quen sử dụng thuốc của người chăn nuôi hiện nay cũng là điều đáng nói đến. Tuỳ vào hiểu biết, mỗi người dân lại có cách sử dụng thuốc khác nhau.

Mấy hôm nay, nghe tin có đợt gió mùa đông bắc sắp về, bà Trần Thị An, xã Yên Bình (huyện Yên Bình) ra cửa hàng thuốc thú y mua các loại thuốc về phòng chống một số loại bệnh thông thường cho đàn gà gần trăm con của nhà mình, loại thì trộn vào thức ăn, loại thì tiêm, bà bảo: "Thường thì người bán hàng bảo loại nào tốt thì tôi mua, đọc hướng dẫn sử dụng trên bao bì, lần này mua loại này chữa khỏi lần sau tôi lại mua loại đó".

Ông Hà Minh Tâm, thôn Khe Nụ, xã Việt Cường (huyện Trấn Yên) nuôi gần trăm con lợn cả nái và thịt, đã qua những lớp tập huấn về nghiệp vụ thú y nên ông có thể tự sử dụng các loại thuốc cần thiết, đủ liều lượng cho đàn lợn nhà mình. Một số người dân hầu hết là người chăn nuôi nhỏ lẻ đang thiếu kiến thức về cách sử dụng thuốc thú ý, thường sử dụng theo thói quen, sử dụng quá liều lượng cho vật nuôi nhanh khỏi. Điều này ảnh hưởng chất lượng thực phẩm, bởi nếu sau khi sử dụng thuốc cần một thời gian nhất định mới được xuất bán hoặc có những loại thuốc không được sử dụng cho vật nuôi cho trứng, cho sữa vì như vậy sẽ làm tồn dư thuốc kháng sinh trong thực phẩm, nguy hại cho người tiêu dùng.

Cùng với ý thức người sử dụng, việc quản lý mạng lưới thuốc cũng là một vấn đề. Hiện nay, ngoài một số trang trại lớn có bác sỹ thú y và nhập thuốc thú y từ chính các công ty sản xuất thuốc thú y, còn lại phần lớn các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đều phải trông chờ vào các cơ sở bán thuốc thú y. Yên Bái đang có khoảng 40 cơ sở kinh doanh thuốc thú ý được cấp phép kinh doanh và các cơ sở kinh doanh thuốc thú y cần phải đáp ứng yêu cầu như diện tích mặt bằng, người bán hàng có bằng cấp chuyên môn…

Trong đó có 5 cơ sở lớn có doanh thu vài trăm triệu đồng mỗi năm là nhà phân phối chính cung cấp thuốc cho các cơ sở còn lại và các điểm làm dịch vụ thú y tại các địa phương. Mặc dù hàng năm, cơ quan thú y cũng tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhưng chưa phát hiện được trường hợp nào kinh doanh chất cấm trong chăn nuôi, chỉ có một số trường hợp trưng bày thuốc quá hạn sử dụng.

Ông Lư Ngọc Duyên - Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y cho biết: "Khi nào vẫn còn chăn nuôi nhỏ lẻ thì việc tồn tại các cơ sở kinh doanh thuốc thú y sẽ như một nhu cầu tất yếu. Chỉ khi hình thành được các trang trại chăn nuôi quy mô hàng nghìn, hàng vạn con đủ cung cấp lượng thực phẩm cho thị trường thì lúc đó các trang trại này sẽ có cán bộ thú y riêng và sử dụng thuốc trực tiếp từ các công ty như thế kinh doanh nhỏ lẻ mới hết vai trò".

Vì vậy, để tạo ra nguồn thực phẩm sạch bệnh và an toàn, người chăn nuôi cần nâng cao ý thức sử dụng thuốc đúng cách, đúng liều lượng, đúng thời điểm. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn cần có biện pháp hướng dẫn người dân sử dụng thuốc thú y đúng cách, đúng liều lượng thông qua các lớp tập huấn và truyền thông.

Có nhiều đơn vị đang cùng quản lý loại hình kinh doanh thuốc thú y như cơ quan thú y, quản lý thị trường, quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản, vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan trong thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh và cần một chế tài xử lý mạnh tay đối với các đối tượng vi phạm.

 Hồng Khanh

Các tin khác
Ban chấp hành khóa mới.

YBĐT - Trong 2 ngày 7-8/11, Công đoàn Ngành Xây dựng tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội lần thứ X. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cùng 92 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 đoàn viên công đoàn về tham dự Đại hội.

Đồng chí Hà Chí Họp - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Sáng ngày 8/11, Công đoàn Ngành Giao thông Vận tải Yên Bái đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Phần vỏ bao dung dịch đặt trong áo ngực và các viên hình cầu là nhựa polystyrene, còn dung dịch là dầu khoáng...

Hoạt động nghiệp vụ tại Bộ phận tiếp nhận, cung ứng các dịch vụ về thuế, Cục Thuế Hà Nội.

Luật thuế Thu nhập cá nhân được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009. Qua 3 năm thực hiện, Luật thuế Thu nhập cá nhân đã bộc lộ một số điểm không phù hợp với thực tiễn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục