Đoàn kết xây dựng hội vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/5/2013 | 8:47:19 AM

YBĐT - Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới… là những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân xã Nghĩa Phúc (thị xã Nghĩa Lộ) trong những năm qua, hướng tới mục tiêu giúp hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đường làng ngõ xóm sạch đẹp ở Bản Pưn, xã Nghĩa Phúc.
(Ảnh: T.T)
Đường làng ngõ xóm sạch đẹp ở Bản Pưn, xã Nghĩa Phúc. (Ảnh: T.T)

Để các phong trào của hội đi vào hoạt động hiệu quả, ngay từ đầu năm, Hội đã tổ chức ký cam kết thi đua với 5 chi hội và 406 hội viên thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Hội cấp trên; mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi cho 100% hội viên, đặc biệt quan tâm đến hội viên là đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Là một xã có trên 80% số hộ thu nhập chính từ sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi, nhiều năm qua, Hội đã vận động hội viên đưa giống lúa lai, lúa thuần vào gieo cấy ở 64,97ha lúa 2 vụ, năng suất đạt 12,7 tấn/ha/năm. Hàng năm, hội viên còn trồng được trên 30ha ngô, 7ha khoai lang, hơn 15ha rau màu các loại… Chăn nuôi gia súc, gia cầm những năm gần đây cũng có sự phục hồi và phát triển khá với đàn trâu, bò trên 250 con, lợn 1.050 con, gia cầm 8.500 con.

Đồng chí Đinh Văn Bưởng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Phúc cho biết: “Chúng tôi luôn chỉ đạo cấp hội cơ sở với phương châm mở rộng tối đa quỹ đất phục vụ gieo trồng cây vụ 3 với công thức 2 vụ lúa, 1 vụ màu kết hợp đẩy mạnh chăn nuôi. Do vậy, những cánh đồng của xã đều đạt giá trị canh tác từ 95 triệu đồng đến 110 triệu đồng/ha/năm, đưa mức thu nhập bình quân của hội viên từ 5 triệu đồng năm 2007 lên trên 10 triệu đồng hiện nay”.

Hội cũng đã vận động hội viên tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau về kinh nghiệm làm giàu, vốn, cây, con giống; phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thành lập 6 tổ vay vốn với 7 chương trình, cho 249 hội viên vay với tổng dư nợ trên 4,5 tỷ đồng. Các hộ vay vốn qua kiểm tra đều sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, buôn bán và đều trả lãi, gốc đúng kỳ hạn, góp phần mỗi năm giảm 7% số hộ hội viên nghèo.

Ngoài nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, năm 2012, Hội đã huy động hội viên đóng góp được 130 triệu đồng và trên 1.500 ngày công giúp 6 gia đình hội viên làm nhà theo Chương trình 167 của Chính phủ; giúp 99 hộ xây dựng công trình vệ sinh đảm bảo đúng tiến độ, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Hội viên còn giúp nhau cây, con giống; tu sửa, nâng cấp các tuyến đường giao thông liên thôn, kè chắn lũ, vệ sinh môi trường các tuyến đường giao thông liên thôn; nạo vét trên 5km kênh mương nội đồng, đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho 100% diện tích ruộng nước. Hội xây dựng kế hoạch cho từng thôn mỗi năm giúp đỡ 3 đến 5 hộ nghèo thoát nghèo; thường xuyên thăm hỏi nhau khi ốm đau, hoạn nạn, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Hiện nay, ở Nghĩa Phúc, các hội viên sôi nổi tham gia phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua kết quả bình xét, toàn xã có 185/406 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó: cấp Trung ương có 1 hộ, cấp tỉnh 16 hộ, cấp thị 28 hộ, cấp xã 140 hộ. Các hộ này đều có mức thu nhập từ 45 triệu đồng đến 100 triệu đồng/năm, điển hình như gia đình hội viên: Lò Văn Thin ở Bản Pưn; Hà Văn Den, Trần Văn Cơ, thôn Pá Làng; Hà Văn Toàn, thôn Ả Hạ; Đặng Thanh Hải, Lê Văn Thức, thôn Ả Thượng…

Phong trào xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí cũng đang được Nghĩa Phúc tích cực triển khai. Với 10 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2013, Hội Nông dân xã Nghĩa Phúc đã và đang cùng các đoàn thể nỗ lực phấn đấu đưa địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vững bước trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Thái Hưng

Các tin khác
Học sinh đến tham quan tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ.

Với 10 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống và học tập tại mảnh đất cố đô, những tên đất, tên làng, nơi ở, đồ dùng và những câu chuyện cảm động về Người đã trở thành những di sản vô giá.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương và bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao giải Nhất và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho em Đỗ Quang Minh

Bộ Thông tin -Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục- Đào tạo, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Báo Nhi đồng vừa tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 - năm 2024 tại Ninh Bình.

Toàn cảnh Hội nghị.

Ngày 17/5, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Thị ủy Nghĩa Lộ đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2024 cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã.

Lễ kỷ niệm diễn ra trang nghiêm tại khu tượng đài thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước ở Quảng Bình.

Lễ kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – đường Trường Sơn huyền thoại diễn ra trang nghiêm với sự tham dự của hàng trăm đại biểu là cựu thanh niên xung phong, đoàn viên, thanh niên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục