Hội Nông dân Tân Hợp:Tích cực nâng cao đời sống hội viên

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/6/2013 | 2:57:42 PM

YBĐT - Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, của hội cấp trên đến với 100% hội viên... là những công việc cụ thể mà Hội Nông dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã và đang làm, góp phần cùng các đoàn thể của địa phương nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Nói về hoạt động của Hội Nông dân trong tham gia phát triển kinh tế địa phương những năm gần đây, ông Đặng Hồng Sinh - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: "Để hoạt động Hội phát triển vững mạnh, chúng tôi thường xuyên xuống cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của 558 hội viên sinh hoạt ở 15 chi hội thôn, bản; hàng năm phối hợp với Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trung tâm Dạy nghề... mở từ 7 đến 10 lớp tập huấn như: kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, cách phòng chống dịch bệnh; trồng keo, đậu tương xen sắn và thâm canh bền vững trên đất dốc, kỹ thuật thâm canh lúa lai chất lượng cao...".

Nhờ người nông dân biết áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào trồng trọt, nên năng suất lúa của xã luôn đạt 50 tạ/ha/vụ, 100% diện tích ruộng nước vụ 3 được đưa vào trồng ngô lai; 300ha sắn trồng hàng năm đều được các hộ áp dụng việc trồng đường băng cỏ và cây cốt khí chống xói mòn đất. Những năm gần đây, chăn nuôi cũng đã trở thành mũi nhọn của nhiều gia đình, góp phần vào việc phát triển đàn gia súc, gia cầm.

Hiện, xã có gần 600 con trâu bò, 5.000 con lợn, 28.128 con gia cầm. Nhờ biết cách làm ăn, kinh tế gia đình hội viên ngày càng khá. Hiện 253 gia đình hội viên có nhà xây kiên cố, 149 nhà gỗ vững chắc; 7 gia đình mua ô tô vận chuyển kinh doanh vật liệu xây dựng, 58 hộ mua máy xay xát, tuốt lúa, trung bình mỗi hộ có 2 xe máy và các phương tiện nghe nhìn đắt tiền khác.

Tỷ lệ hộ hội viên khá giàu chiếm 28%, trung bình 40% và hộ nghèo theo tiêu chí mới 32%. Nhiều hộ liên tục được công nhận là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, xã như gia đình hội viên: Triệu Quốc Đinh, thôn Khe Hỏa; Đặng Văn Hiện, thôn 1; Triệu Đình Thái, thôn 6; Nguyễn Văn Mộc, thôn 12; Nguyễn Ngọc Sáng, thôn 14...

Tích cực trong xóa đói giảm nghèo, Hội Nông dân Tân Hợp đã  phân công chi hội các thôn bản, hộ giàu giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế bằng việc giúp hộ nghèo vay vốn, giúp nhau ngày công lao động. Từ năm 2008 đến nay, Hội đã giúp trên 200 hội viên vay vốn qua hệ thống ngân hàng với số tiền gần 1 tỷ đồng; giúp nhau 2.500 ngày công lao động; 3.000kg gạo; phối hợp với các đoàn thể thực hiện xóa nhà dột nát cho 46 hộ, làm nhà đại đoàn kết cho 2 hộ...

Thực hiện phong trào "Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới", hàng năm, hội viên tham gia tu sửa nâng cấp 23km đường giao thông liên thôn; 7.000 ngày công tu sửa 13km kênh mương nội đồng; tham gia tu sửa 12 nhà văn hóa thôn... Đến nay Tân Hợp đã có 4 thôn được công nhận là thôn văn hóa, trên 85% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá.

Góp sức cùng với Đảng ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, Hội Nông dân xã xây dựng 13 mục tiêu phấn đấu gồm: mỗi năm giảm 5% hộ hội viên nghèo; 100% được tập huấn chuyển giao KHKT; thu nhập năm 2015 đạt 17,5 triệu đồng/ người/ năm... đưa Tân Hợp trở thành xã nông thôn mới năm 2015.

Thạch Phong

Các tin khác
Những cánh đồng bát ngát bội thu ở Kiên Giang.

Báo cáo của Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) công bố ngày 12/6 cho biết Việt Nam nằm trong tốp đầu các quốc gia hoàn thành các mục tiêu quốc tế về xóa đói giảm nghèo.

Bộ Xây dựng lưu ý các địa phương không xây dựng các công trình theo hướng nhại kiểu kiến trúc cổ điển Pháp - châu Âu...

YBĐT - Những ngày tháng 6, không khí ở Nhà thiếu nhi thật vui tươi, nhộn nhịp, nơi thì học sinh theo học môn kỹ năng sống, nơi học đánh trống, nơi kia các em đang học bơi… Tuy có nhiều lứa tuổi khác nhau, song các em đều có một điểm chung là hồn nhiên và yêu thích bộ môn mình tham gia học. Khi gửi con em tham gia học mà chơi, chơi mà học ở đây, các bậc phụ huynh rất yên tâm và tin tư

Hoàng Minh Thuật (ngoài cùng bên phải) trao đổi với lãnh đạo xã Bản Công về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

YBĐT - Khát khao cống hiến, mong muốn có một "đầu ra" vững chắc là mục tiêu chung của các TTT ở 62 huyện nghèo cả nước nói chung và huyện vùng cao đặc biệt khó khăn Trạm Tấu (Yên Bái) nói riêng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục