Triệt phá đường dây lô, đề liên tỉnh

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/7/2013 | 9:38:52 AM

YBĐT - Thời gian qua, cùng với sự phát triển về kinh tế, xã hội của thành phố Yên Bái, các tệ nạn xã hội cũng phát triển theo với các phương thức ngày càng tinh vi; trong đó, vấn nạn cờ bạc, lô đề đã và đang gây nhức nhối trong cộng đồng. Để ngăn chặn tệ nạn này, lực lượng công an thành phố đã tăng cường triệt phá các đường dây ghi lô, đề, tập trung tuyên truyền để người dân thấy tác hại của tệ nạn lô, đề gây ra cho cộng đồng.

Mới đây trong đợt ra quân truy quét, Công an thành phố Yên Bái đã triệt phá ổ lô, đề liên tỉnh Yên Bái - Lào Cai. Trước đó, ngày 19/3/2013, tổ công tác Công an thành phố Yên Bái đã phát hiện và bắt quả tang bà Hoàng Thị Nụ đang ghi số đề cho đối tượng Nguyễn Danh Trà, trú tại xã Hợp Minh. Vật chứng thu được gồm 1 cáp đề và 500 nghìn đồng. Tiến hành khám xét nơi ở của Hoàng Thị Nụ, lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ hơn 200 triệu đồng cùng 1 quyển sổ liên quan đến việc ghi lô, đề. Trong quá trình điều tra bà Nụ khai nhận, hàng ngày bà ghi số lô, đề cho khách rồi tổng hợp thành bảng và chuyển cho Nguyễn Thị Thanh Hường sinh năm 1964, trú tại tổ 50, phường Nguyễn Thái Học.

Trên cơ sở lời khai của Hoàng Thị Nụ, Công an thành phố đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Hường. Qua khám xét đã phát hiện và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề. Tại cơ quan điều tra Hường khai nhận, từ đầu năm 2012 Hường đã ghi số lô, đề cho những người có nhu cầu chơi. Thời gian này số tiền lô, đề Hường ghi cho khách chỉ khoảng từ 2 - 3 triệu đồng và Hường tự chi trả cho người chơi nếu họ trúng thưởng.

Hiện nay, hầu hết các chủ đề đều sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin hiện đại. Tệ nạn số đề phát triển đang kéo theo nhiều hệ quả xấu, ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội. Nguyên nhân của tình trạng trên là do thủ tục ghi đề đơn giản, dễ thực hiện, chủ đề không phải nộp thuế nên trả hoa hồng cao cho người ghi đề, ý thức của người dân cho rằng chơi đề cũng là hình thức giải trí, không nhận thức được hành vi đánh lô, đề cũng là đánh bạc, là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử lý hành chính hoặc bị xử lý hình sự.

Đến tháng 10/2012, Hường quen với một người tên Thủy (tức Phạm Thị Tuyến) sinh năm 1971 trú tại tổ 20, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Qua Tuyến, Hường móc nối được với Nguyễn Thị Nga sinh năm 1969, trú tại tổ 6, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai cũng như thống nhất về cách thức, giờ chuyển bảng lô, đề cùng số phần trăm Nga trích lại cho Hường và cách thức thanh toán tiền. Hường và Nga đã thống nhất việc thanh toán tiền lô, đề của hai người sẽ thông qua Tuyến.

Do trong thời gian này có thêm một số người mua lô, đề của Hường khiến số lượng tiền lô, đề tăng lên nên hàng ngày Hường chuyển các bảng lô, đề ghi được cho Nguyễn Thị Nga. Đến tháng 11/2012, Hường thuê Nguyễn Thị Phương Hoa sinh năm 1967, trú tại tổ 49, phường Nguyễn Thái Học hàng ngày cứ 17 giờ 30 phút đến nhà giúp Hường nhận bảng lô, đề do người chơi gửi đến thông qua máy Fax, điện thoại cố định, điện thoại di động và tổng hợp các số lô, đề của người chơi rồi chuyển Fax lên Lào Cai cho Nguyễn Thị Nga.

Để thu hút người chơi, Hường còn khuyến mại cho người chơi từ 27 - 28% của tổng số tiền mua số đề và thu của người chơi từ 21.800 - 22.000 đồng/ điểm lô. Khi nộp bảng tổng hợp lô đề cho Nguyễn Thị Nga, Hường được Nga trích lại cho 28,5% tổng số tiền ghi lô, đề và hưởng chênh lệch từ 0,5 - 1%. Trong thời gian Hường và Nga chuyển bảng lô, đề cho nhau cả hai đã thanh toán tiền cho nhau 4 lần, mỗi lần 100 triệu đồng. Tất cả những lần chuyển tiền Hường và Nga đều thông qua Tuyến.

Cũng trong quá trình điều tra, từ lời khai của Hường cơ quan công an tiếp tục bắt giữ và xét hỏi hai đối tượng là thư ký ghi lô, đề cho Nguyễn Thị Thanh Hường là Hồ Ngọc Ánh sinh năm 1988, trú tại phường Hồng Hà và Hoàng Thị Thúy Nga, trú tại tổ 50, phường Nguyễn Thái Học. Hai đối tượng trên khai nhận hàng ngày sau khi ghi số lô, đề cho khách, Ánh và Nga tổng hợp vào bảng rồi chuyển cho Hường bằng cách gọi điện vào điện thoại cố định và chuyển số qua máy Fax. Khi chuyển bảng tổng hợp cho Hường, Nụ, Nga và Ánh được Hường trích cho 26% số tiền ghi lô, đề thu được của khách và thu từ 21.800 – 22.000 đồng/ điểm lô.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Công an thành phố đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội đánh bạc đối với 6 đối tượng gồm Nguyễn Thị Thanh Hường, Nguyễn Thị Phương Hoa, Hoàng Thị Thúy Nga, Hồ Ngọc Ánh cùng trú tại thành phố Yên Bái và Nguyễn Thị Nga, Phạm Thị Tuyến trú tại thành phố Lào Cai.

Hiện nay, hầu hết các chủ đề đều sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin hiện đại. Tệ nạn số đề phát triển đang kéo theo nhiều hệ quả xấu, ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội. Nguyên nhân của tình trạng trên là do thủ tục ghi đề đơn giản, dễ thực hiện, chủ đề không phải nộp thuế nên trả hoa hồng cao cho người ghi đề, ý thức của người dân cho rằng chơi đề cũng là hình thức giải trí, không nhận thức được hành vi đánh lô, đề cũng là đánh bạc, là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử lý hành chính hoặc bị xử lý hình sự.

Trong khi đó, chủ đề và người ghi đề thường nhận thông tin qua tin nhắn, điện thoại và hủy ngay thông tin sau khi thanh toán nên khó phục hồi chứng cứ để xử lý, một số tài liệu thu thập được chưa được luật hóa nên không có giá trị làm chứng cứ để xử lý vụ án, công tác điều tra xử lý gặp khó khăn. Từ đầu năm 2013 đến nay, cơ quan công an thành phố Yên Bái đã bắt và xử lý 3 vụ hoạt động số đề.Trong đó, khởi tố 2 vụ và xử phạt hành chính 1 vụ. Tuy nhiên, để ngăn chặn tệ nạn lô đề, cờ bạc trên địa bàn, Công an thành phố đang tăng cường nắm tình hình, đồng thời lên kế hoạch tập trung đấu tranh triệt phá những ổ lô đề lớn, đặc biệt là những “cái” đề lớn hoạt động liên địa bàn, liên tỉnh nhằm đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn thành phố tỉnh lỵ.

Bích Liên

Các tin khác
Phường Hợp Minh trao tặng thùng phân loại rác cho các hộ nghèo, hộ khó khăn.

Đã vài tháng nay, người dân thành phố Yên Bái đã thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình, kể cả những hộ trong ngõ xóm. Người dân không chỉ phân loại rác đúng cách mà còn biết cách tái chế và tận dụng tối đa các loại rác tái chế như chai lọ, giấy báo và vỏ hộp...

Công ty TNHH Unico Global Yên Bái thuộc Khu công nghiệp Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.

Các doanh nghiệp và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái đã chú trọng quan tâm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại bệnh viện.

Chiều 2.5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai triển khai các nội dung liên quan đến vụ ngộ độc sau ăn bánh mì trên địa bàn.

Hòa giải viên Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái hòa giải, đối thoại tại Tòa vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản.

Hòa giải, đối thoại đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án. Hòa giải thành giúp giải quyết triệt để, hiệu quả các tranh chấp, không phải mở phiên tòa xét xử, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của đương sự và Nhà nước, tạo thuận lợi cho việc thi hành án và rút ngắn thời gian giải quyết vụ án…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục