Củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/7/2013 | 3:03:15 PM

YBĐT - Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lục Yên (Yên Bái) duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lực đảm bản an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động tham mưu và chỉ đạo công tác huấn luyện dân quân, tự vệ (DQTV) và giáo dục quốc phòng trên địa bàn.

Dân quân Lục Yên luyện tập súng máy phòng không.
(Ảnh: Huy Văn)
Dân quân Lục Yên luyện tập súng máy phòng không. (Ảnh: Huy Văn)

Ban CHQS huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác quân sự - quốc phòng (QSQP), tổ chức nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp trên cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS). Cùng với nắm vững nhiệm vụ QSQP, CBCS trong đơn vị được quán triệt thực hiện quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và học tập lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nội dung "Người đội trưởng, người chính trị viên phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên".

Qua học tập, CBCS đã nêu cao bản lĩnh chính trị, tích cực huấn luyện quân sự, luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, phương án phòng chống cháy nổ - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng... Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho huyện ban hành các chỉ thị, nghị quyết về công tác QSQP.

Trong đó, chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không, tăng cường tuần tra và triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu cho cơ sở. Đơn vị cũng hoàn chỉnh kế hoạch huấn luyện, diễn tập, luyện tập chiến đấu trị an, xây dựng nội dung và tổ chức sơ kết công tác xây dựng khu vực phòng thủ huyện...

Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an vận động nhân dân tham gia tố giác, đấu tranh chống các loại tội phạm, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện tổ chức 3 lớp giáo dục quốc phòng cho 265 đồng chí. Các lớp còn lại dự kiến sẽ tập trung tổ chức học tập vào thời gian đầu năm học mới, đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng năm 2013 theo kế hoạch đề ra.

Đối với lực lượng DQTV, huyện đã chỉ đạo các địa phương rà soát, củng cố lực lượng ở cơ sở. Hiện trên địa bàn duy trì 31 đầu mối, đảm bảo biên chế đủ theo Luật DQTV, đạt tỷ lệ 1,75% tổng số dân, đảng viên chiếm tỷ lệ 24,6% đảm bảo yêu cầu đề ra. Huyện Lục Yên cũng thành lập 2 chi bộ quân sự thuộc Đảng bộ xã Minh Xuân và Đảng bộ thị trấn Yên Thế. Các đảng viên trong lực lượng DQTV luôn gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng lực lượng triển khai kế hoạch huấn luyện năm 2013.

Trước khi tổ chức ra quân huấn luyện, Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tập huấn cho cán bộ trung đội trưởng, chuyên trách DQTV, tổ chức 3 cụm tập huấn cho 300 cán bộ thôn đội trưởng, tiến hành thẩm định kế hoạch, giáo án, cử cán bộ theo dõi quá trình huấn luyện.

Trong nội dung huấn luyện, các đầu mối đều thực hiện công tác vận động quần chúng, tổ chức 1 ngày cơ động giúp đỡ gia đình chính sách và cùng nhân dân sửa chữa đường nông thôn. Sau thực hiện huấn luyện điểm tại Ban CHQS thị trấn Yên Thế và Ban CHQS Trung tâm Y tế huyện, các đơn vị khác đều thực hiện kế hoạch huấn luyện. Hết tháng 6, tất cả các đầu mối DQTV trên địa bàn đã hoàn thành công tác huấn luyện.

Kết quả, 100% quân số đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt khá, giỏi. Hoạt động diễn tập, luyện tập chiến đấu trị an tại các xã: Yên Thắng, Khai Trung, Minh Xuân và An Lạc diễn ra đúng kế hoạch và đều đạt kết quả khá, giỏi, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ xã cũng như phương pháp giải quyết các tình huống nảy sinh ở cơ sở, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ban CHQS huyện Lục Yên đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đảm bảo chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, chỉ đạo tốt nhiệm vụ diễn tập, luyện tập chiến đấu ở các xã, thị trấn. Ban CHQS huyện tăng cường phối hợp với lực lượng công an nắm chắc tình hình và có kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

M.Q

Các tin khác
Phường Hợp Minh trao tặng thùng phân loại rác cho các hộ nghèo, hộ khó khăn.

Vài tháng nay, người dân thành phố Yên Bái đã thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình, kể cả những hộ trong ngõ xóm. Người dân không chỉ phân loại rác đúng cách mà còn biết cách tái chế và tận dụng tối đa các loại rác tái chế như chai lọ, giấy báo và vỏ hộp...

Công ty TNHH Unico Global Yên Bái thuộc Khu công nghiệp Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.

Các doanh nghiệp và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái đã chú trọng quan tâm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại bệnh viện.

Chiều 2.5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai triển khai các nội dung liên quan đến vụ ngộ độc sau ăn bánh mì trên địa bàn.

Hòa giải viên Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái hòa giải, đối thoại tại Tòa vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản.

Hòa giải, đối thoại đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án. Hòa giải thành giúp giải quyết triệt để, hiệu quả các tranh chấp, không phải mở phiên tòa xét xử, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của đương sự và Nhà nước, tạo thuận lợi cho việc thi hành án và rút ngắn thời gian giải quyết vụ án…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục