Công an thị xã Nghĩa Lộ bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/5/2019 | 9:56:45 AM

YênBái - Mới đây, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã bắt nhanh một đối tượng cướp giật tài sản ngay sau mấy giờ gây án. Đối tượng được xác định là Đỗ Quốc Chiến sinh năm 1996 Cư trú tại Thôn Giàng Cài, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn.

Đối tượng Đỗ Quốc Chiến tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Đỗ Quốc Chiến tại cơ quan điều tra.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 phút ngày 14/5/2019, khi người bị hại là chị Nguyễn Thị Ngọc M, Số nhà 484, tổ 2, phường Trung Tâm, khi đang chở con gái đi từ khách sạn 7 tầng vào đường Nguyễn Thị Minh Khai (tuyến phố thương mại), khi đi đến chỗ cửa hàng vàng bạc Hồng Quân thì bị 1 nam thanh niên mặc áo đen, mặc quần bò khoảng 20 – 30 tuổi đi xe máy giật túi xách màu tím không dây.  Trong túi xách có khoảng 4 triệu đồng và 1 bằng lái xe ô tô, 1 chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Thị Ngọc M.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã bắt nhanh đối tượng Đỗ Quốc Chiến ngay sau vài giờ gây án, tang vật thu giữ giống như người bị hại miêu tả  là 1 ví da màu tím hình chữ nhật khoảng 15 – 20 cm, bên trong có 1 bằng lái xe ô tô mang tên Nguyễn Thị Ngọc M. Tại cơ quan công an, đối tượng Đỗ Quốc Chiến đã khai nhận toàn bộ vụ việc. 

Hiện, Công an thị xã đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thị xã tiếp tục khai thác hoàn thiện vụ án.

Khánh Linh – Bảo Anh (Trung tâm TT và VH thị xã Nghĩa Lộ)

Tags Công an thị xã Nghĩa Lộ bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục