Cảnh giác với tội phạm giết người nguy hiểm

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/3/2021 | 1:52:17 PM

YênBái - Tháng 9/2020, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Yên Bái đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai liên tiếp 2 vụ án hình sự liên quan đến đối tượng phạm tội “Giết người”. Đây đều là các đối tượng có hành vi nguy hiểm, thậm chí có đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng hành vi hết sức manh động và táo tợn.

Do đó, bên cạnh các biện pháp tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tìm hiểu cách xử lý trong các tình huống bạo lực, tiềm ẩn bạo lực…

Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 2000, cư trú tại thôn Hậu Đông, xã Liêm An, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, chỉ học hết lớp 9 rồi lao động tự do. Tháng 4/2020, Long đến nhà chị Phan Thanh Lan ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai chơi nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên 3 ngày sau, Long phải đi về. 

Chị Lan gọi một chiếc taxi do anh Phạm Văn Đạt điều khiển. Anh Đạt đồng ý chở Long về xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Trên đường đi, Long suy nghĩ về khoản nợ ngân hàng 30 triệu đồng, việc đã mượn xe máy của bạn đi cầm cố đang không có tiền chuộc về và việc người yêu chia tay không lý do nên nảy sinh ý định tự tử. 

Khi xe đi đến địa phận huyện Văn Yên, anh Đạt đang điều khiển xe với vận tốc 90 km/giờ, Long ngồi ở vị trí hàng ghế sau bỗng chồm người dậy, bám vào vô lăng, giật mạnh làm xe bị đổi hướng đột ngột về bên phải rồi đâm vào hộ lan đường. 

Sau va chạm, Long và anh Đạt không bị thương, xe trượt dài một đoạn rồi dừng lại. Anh Đạt mở cửa xe hô to "Cướp”, Long cũng xuống xe bỏ chạy, men theo bờ suối. Khi chạy qua nhà chị Trần Thúy Giang, xã Đông An, huyện Văn Yên, Long vào xin nước uống. 

Thấy nhà không có ai, Long lấy trộm chìa khóa xe máy HONDA Super Dream điều khiển về thành phố Yên Bái. Long thuê nhà nghỉ tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên ngủ rồi thuê xe taxi do anh Nguyễn Lý Thảo Nguyên điều khiển, Long đưa chìa khóa xe máy ăn trộm được cho anh Nguyên giữ và hẹn trả tiền lấy lại xe sau. 

Long về nhà ông bà nội ở Tuyên Quang ngủ qua đêm, sáng hôm sau thì bị bắt. Áp dụng Điểm a Khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình sự, TAND tỉnh buộc bị cáo Nguyễn Hoàng Long chấp nhận hình phạt cho 3 tội danh: "Giết người”, "Cố ý làm hư hỏng tài sản” và "Trộm cắp tài sản” 9 năm 6 tháng tù.

Một đối tượng khác là Bàn Phúc Lâm, sinh năm 1983, trú tại thôn Tộc Cài, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn. Tháng 7/2020, sau khi uống rượu xong tại nhà Bàn Phúc Thọ ở cùng thôn, Lâm đi về lán nương của mình để ngủ. 

Cùng lúc đó, bố đẻ của Lâm đến trước lán nương chửi bới việc Bàn Phúc Thanh - em trai của Lâm bị mất chiếc máy cắt cỏ. Bị bố mắng chửi liên tục, Lâm bực mình chạy vào trong lán lấy đoạn cây hóp dài khoảng 1,2m, đường kính 4 cm, một đầu đã cháy dở vung lên vụt vào vùng đầu bên trái của bố đẻ mình. Thấy bố bị choáng nghiêng người sang trái, Lâm tiếp tục vung tay vụt tiếp vào bố làm cây hóp gãy đôi. Lâm cầm đoạn cây hóp còn lại vụt phát thứ 3 vào phần mặt trên trái của ông. 

Lúc này, vợ và con dâu ông Tiến (bố Lâm) nghe tiếng ồn ào chạy đến lán thì ông Tiến đã nằm bất động rồi dìu ông về lán nương khác cách lán của Lâm 10m. Do vẫn bực tức nên Lâm nhặt khúc gỗ dài 112 cm định đánh ông Tiến tiếp thì em dâu chặn lại. Lâm tiếp tục nhặt 1 chiếc cuốc dài 90 cm định đánh ông Tiến thì mẹ chặn lại. 

Một lúc sau, mọi người đến đưa ông Tiến đi cấp cứu nhưng sau đó, ông Tiến đã tử vong. Áp dụng điểm d, n Khoản 1 Điều 123; các điểm b, s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, TAND tỉnh xử phạt bị cáo Bàn Phúc Lâm 20 năm tù về tội "Giết người”. 

Mai Linh

Các tin khác
Bị cáo Đinh La Thăng tại tòa.

Sáng 10-3, tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội được nêu quan điểm xử lý 12 bị cáo trong vụ án thất thoát 543 tỷ đồng tại dự án nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ.

Sáng ngày 9-3, Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai- đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp 10 địa điểm là kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại tỉnh Bình Dương và TPHCM; thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối với Lê Thanh Tú và Trần Thị Thanh Vân về tội "Buôn lậu" và đã di lý các đối tượng này về Công an Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.

Bị cáo Lê Đình Chức cùng với Lê Đình Công bị tuyên y án tử hình.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, căn cứ lời khai bị cáo tại tòa, phần bào chữa của các luật sư, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử quyết định tuyên y án sơ thẩm đối với 6 bị cáo gồm: Lê Đình Công và Lê Đình Chức tử hình về tội “Giết người”...

Các bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Đồng Tâm, Hà Nội, sáng 8-3.

Sau một ngày xét xử, sáng 9-3, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiến hành luận tội và đề nghị mức án đối với 6 bị cáo đã có đơn kháng cáo trong vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục