Yên Bái: Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp cây cảnh

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/4/2021 | 5:30:06 PM

YênBái - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tam giam đối với 3 đối tượng chuyên trộm cắp cây cảnh trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Các đối tượng (từ trái qua): Hải, Dũng, Lâm tại cơ quan Công an.
Các đối tượng (từ trái qua): Hải, Dũng, Lâm tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h ngày 16/2, Tạ Tiến Dũng, sinh năm 1987, tại thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cùng với Phạm Hồng Lâm, sinh năm 1970, tại tổ 1, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai và Trần Cao Hải, sinh năm 1984,  tổ 1, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình rủ nhau đi trộm cắp cây cảnh về trồng. 

Nhóm đối tượng sử dụng 02 xe môtô đi dọc theo các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái tìm kiếm các nhà dân sơ hở để trộm cắp cây cảnh. 

Đến khoảng 23h30’ ngày 16/2, khi đến trước nhà số 85 đường Nguyễn Văn Cừ, các đối tượng lợi dụng sơ hở của chủ nhà nên đã lấy trộm 01 chậu cây Bạch trà. Sau đó tiếp tục đi xe môtô đến khu vực thuộc tổ 9, phường Minh Tân và tổ 9, phường Đồng Tâm lấy trộm tiếp 04 cây cảnh của nhà dân. 

Toàn bộ số tang vật trộm cắp được các đối tượng  mang về cất giấu tại nhà mẹ đẻ của Lâm ở Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Yên Bái đã triệu tập các đối tượng đến trụ sở làm việc. Tại đây, các đối tượng đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận trước đó cũng đã thực hiện 03 vụ trộm cắp cây cảnh khác trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Kết quả định giá, số tài sản mà các đối tượng đã trộm cắp được có tổng giá trị gần 16 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đang hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Đỗ Huy- Hương Giang

Tags Yên Bái trộm cắp cây cảnh

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục