Đề nghị ngăn chặn chiêu trò mượn danh bác sĩ để bán thực phẩm đa cấp
- Cập nhật: Thứ bảy, 27/11/2021 | 8:03:07 AM
Trên thị trường trực tiếp và trực tuyến đang nở rộ chiêu trò mượn danh bác sĩ hoặc "tâm sự của người bệnh" để quảng bá, bán hàng đa cấp là những thực phẩm không có tính chất chữa bệnh, khiến người tiêu dùng lầm tưởng là "thuốc quý". Bộ Công thương đã đề xuất Chính phủ xem xét dự thảo nghị định nghiêm cấm ngay các chiêu trò này.
![]() |
Nhiều loại thực phẩm chức năng không phải là thuốc nhưng đang được các doanh nghiệp lập lờ quảng cáo như biệt dược
|
Các tin khác
Các trường hợp không tổ chức phiên tòa trực tuyến gồm vụ án hình sự, dân sự, hành chính liên quan đến bí mật nhà nước; vụ án hình sự về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia theo quy định.
Theo thông tin ban đầu, ông Trần Hoàng Lộc, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, bị bắt tạm giam do liên quan tới sai phạm trong đấu thầu, mua sắm các vật tư, trang thiết bị y tế thời gian trước đây.
Ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai, vừa bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc do sử dụng bằng tốt nghiệp không hợp pháp.
Người dân cần thông báo đến cơ quan công an hoặc Cục An toàn thông tin khi phát hiện đối tượng sử dụng, mua bán, trao đổi thiết bị phát sóng giả mạo (IMSI Catcher/SMS Broadcaster) qua số đường dây nóng của Cục An toàn thông tin 0339035656.