Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Sở Nội vụ Gia Lai

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/12/2021 | 4:31:20 PM

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Sở Nội vụ Gia Lai, bắt giam ông Hồ Quang Thi, nguyên kế toán của sở này.

Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Sở Nội vụ Gia Lai.
Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Sở Nội vụ Gia Lai.

Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Hồ Quang Thi, nguyên kế toán Sở Nội vụ Gia Lai để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Cụ thể, ông Thi bị bắt giam vì chiếm đoạt 575 triệu đồng ngân sách thời điểm Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai được giao thực hiện "Dự án Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh”.

Sau khi chiếm đoạt ngân sách, năm 2018, ông Thi bỏ việc, vào TP. HCM sinh sống.

Trước đó, ngày 16/11, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành kết luận thanh tra "Dự án Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh” do Sở Nội vụ Gia Lai làm chủ đầu tư.

Kết luận thanh tra nêu rõ, năm 2016, sở này được cấp 2 tỷ đồng để thực hiện dự án nói trên. Dự án này sau đó không sử dụng được song Sở Nội vụ Gia Lai vẫn nghiệm thu, thanh quyết toán cho nhà thầu, gây thất thoát, lãng phí 979 triệu đồng ngân sách.

Ông Huỳnh Văn Tâm thời điểm đó giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, đã ký 16 ủy nhiệm chi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của ông Hồ Quang Thi - kế toán Sở Nội vụ, sau đó ông Thi chiếm đoạt 575 triệu đồng.

Ngày 22/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cũng đã công bố quyết định kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Huỳnh Văn Tâm.

(Theo VTC)

Các tin khác
Bị cáo Nguyễn Đức Chung.

Cựu chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị phạt 8 năm tù với cáo buộc để công ty gia đình mua chế phẩm Redoxy-3C về bán cho thành phố.

Ngày 12/12, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông T.H.P. (50 tuổi), Viện trưởng Viện KSND thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh).

Theo quy định, thuốc là mặt hàng không được bán online (trực tuyến). Thế nhưng thời gian gần đây, các bệnh viện liên tục phản ánh về tình trạng nhiều website, mạng xã hội (Facebook, YouTube…) đã mạo danh một số bác sĩ để tư vấn bán thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, hàng giả, kém chất lượng. Do đó, cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo này, tránh “tiền mất, tật mang”.

Trong khoảng hai năm, Phụng đã lợi dụng kẽ hở của công ty để chiếm đoạt hàng hóa trị giá hơn 1,8 tỉ đồng. Ảnh: LA

Trong thời gian làm việc, Phụng lợi dụng kẽ hở của công ty để lấy hàng hóa trị giá hơn 1,8 tỉ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục