Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô bị đề nghị mức án 12- 13 năm tù

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/12/2021 | 4:20:43 PM

Bị cáo Dương Văn Hòa biết rõ hành vi cấp văn bằng 2 không qua tuyển sinh đào tạo là vi phạm pháp luật, nhưng đã ký 429 văn bằng giả.

Bị cáo Dương Văn Hòa (cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô) khai báo trước tòa.
Bị cáo Dương Văn Hòa (cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô) khai báo trước tòa.

Sáng 24/12, phiên tòa xét xử vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 10 bị cáo đều nguyên là cán bộ Trường Đại học Đông Đô.

Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Dương Văn Hòa (nguyên Hiệu trưởng) từ 12-13 năm tù; Trần Kim Oanh (nguyên Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục) và Lê Ngọc Hà (nguyên Phó Hiệu trưởng) cùng bị đề nghị từ 9-10 năm tù; các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 12 tháng tù treo đến 9 năm tù về cùng tội "Giả mạo trong công tác" theo quy định tại Điều 359 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài án phạt tù, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa tuyên truy thu nộp ngân sách hơn 7,1 tỷ đồng mà Trường Đại học Đông Đô đã thu lời bất chính từ hành vi làm bằng giả.

Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, các bị cáo trong vụ án đều là những người có trình độ học vấn cao, hiểu biết pháp luật, song vẫn thực hiện hành vi phạm tội vì động cơ vụ lợi. Chủ mưu trong vụ án này là bị can Trần Khắc Hùng (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Đông Đô - người hiện đang bỏ trốn) đã chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Dương Văn Hòa biết rõ hành vi cấp văn bằng 2 không qua tuyển sinh đào tạo là vi phạm pháp luật, nhưng đã ký 429 văn bằng giả. Do vậy, bị cáo Hòa là đồng phạm giúp sức tích cực của bị can Trần Khắc Hùng.

Công tố viên nhận định, các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm các hoạt động hợp pháp của cơ quan tổ chức, gây dư luận xấu, bất bình, mất niềm tin trong xã hội và làm giảm chất lượng đào tạo sau đại học của nói chung. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc cho các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ do phạm tội lần đầu, các bị cáo không được hưởng lợi hoặc đã nộp lại phần tiền hưởng lợi bất chính.

Trong vụ án này, bị can Hùng chỉ đạo bị cáo Hòa ký ban hành các quy định về mức thu học phí toàn khóa với hệ văn bằng hai ngôn ngữ Anh. Mức tiền từ 29,8 đến 35 triệu đồng/khóa/ học viên. Khi tuyển sinh thấy nhiều người có nhu cầu, cuối năm 2017, bị can Hùng ra chủ trương cấp văn bằng hai chính quy tiếng Anh cho người muốn lấy bằng mà không phải thi tuyển, không học theo đúng quy định.

Tổng cộng, từ tháng 4/2018 đến 3/2019, Trường Đại học Đông Đô đã cấp 429 văn bằng và hai giấy chứng nhận giả, thu hơn 7 tỷ đồng. Trong 210 người được cấp bằng giả, 67 người dùng làm nghiên cứu sinh, 9 người để dùng để học thạc sĩ, nộp thi ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức...

Trong phần xét hỏi trước đó, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, song phạm tội dưới điều kiện khách quan, bị chi phối bởi sự điều hành, chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Khắc Hùng, vì nếu không làm sẽ bị đuổi việc. Mặc dù các bị cáo nhận thức rõ chủ trương cấp văn bằng 2 không qua tuyển sinh, đào tạo, thi cử, là trái pháp luật, song được bị can Hùng trấn an "chỉ vi phạm hành chính bình thường, đã tham khảo luật sư, không sao", nên các bị cáo tiếp tục thực hiện.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội, các bị cáo, các luật sư bào chữa đã đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi vi phạm cho các bị cáo.

(Theo VTV)

Các tin khác
Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam M.T.

Qua điều tra bước đầu, Công an TP Huế cho thấy, T.T.M.T. (sinh năm 1996) đã tự quay clip bản thân cởi nội y trên cầu Trường Tiền rồi phát tán lên mạng xã hội để kiếm tiền.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện.

Việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuý tại địa phương sẽ được áp dụng ngay từ lần đầu phát hiện và không phải là biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

Đối tượng Nguyễn Minh Hảo (giữa) bị bắt giữ về hành vi chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vật liệu nổ. (Nguồn: VOV)

Tiến hành kiểm tra tại nhà đối tượng, Công an tỉnh Sơn La đã thu giữ hơn 200kg thuốc nổ đen dùng cho súng kíp, 265kg đạn gang, 21 vỉ kíp nổ cùng một số vật chứng liên quan.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc.

Cơ quan chức năng vừa tiến hành triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy lớn nhất từ trước đến nay thu giữ tang vật gồm hàng chục xe máy và tài sản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục