Yên Bái: Mạnh tay chống buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/12/2021 | 7:43:36 AM

YênBái - Cuối năm là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, thị trường sôi động, cũng là thời điểm một số đối tượng lợi dụng để hoạt động vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Yên Bái chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Yên Bái chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã tích cực triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần ổn định thị trường, đảm bảo chất lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu của nhân dân trong dịp tết.

Với quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, năm 2021, Công an tỉnh đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tiến hành thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung ở các tuyến, địa bàn trọng điểm như: chợ đầu mối, trung tâm thương mại, đường bộ, đường sắt trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đồng thời, xây dựng phương án, tổ chức lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng tiêu dùng nhiều dịp tết như: thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, trái cây, hàng điện tử, mỹ phẩm, may mặc...; đặc biệt chú ý các mặt hàng liên quan đến phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quản lý, theo dõi, nắm thông tin về tình hình và đối tượng vi phạm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm. 

Thượng tá Đào Văn Bình - Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh cho biết: "Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả trên địa bàn Yên Bái không diễn ra rầm rộ như một số địa phương khác nhưng vẫn luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Hơn nữa, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh, xử lý”. 

Tuy vậy, bằng những nỗ lực vượt bậc, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện và điều tra, xác minh làm rõ 223 vụ với 243 đối tượng liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu, tiêu hủy hàng hóa, truy thu nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền trên 9,6 tỷ đồng. 

Trong đó nổi lên một số hành vi như: tàng trữ, buôn bán, vận chuyển hàng cấm; khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản; buôn bán, vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm; vi phạm các quy định về giá, không niêm yết giá bán hàng hóa, niêm yết hàng hoá không đúng quy định; mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép…



Công an tỉnh phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh bắt giữ số lượng lớn hàng hóa không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Ngày 1/11/2021, khi đang thực hiện nhiệm vụ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái, Đội Phòng ngừa, đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Yên Bái phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 21C-080.47 có dấu hiệu nghi vấn. Sau đó, Đội đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4, Cục quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe đang vận chuyển một số lượng lớn hàng hóa gồm các loại quần áo mùa đông. 

Khi làm việc với cơ quan chức năng, chủ số hàng trên gồm: Nguyễn Văn Trình (sinh năm 1993, trú tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái), Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1988, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái), Trần Thị Lan Hương (sinh năm 1982, trú tại xã Phụ Khánh, Hạ Hòa, Phú Thọ), Lê Quyết Lương (sinh năm 1986, trú tại xã Y Can, Trấn Yên) không xuất trình được giấy tờ hợp pháp. Toàn bộ số hàng hóa trên xe đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Với những vi phạm, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu với tổng số tiền 60 triệu đồng; tịch thu bán hàng hóa thanh lý với số tiền 148,47 triệu đồng. 

Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh trong việc kiểm tra đột xuất một số cơ sở, doanh nghiệp của các cá nhân, tổ chức đóng trên địa bàn, Công an tỉnh Yên Bái cũng đã phát hiện một số cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại với các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa nhập lậu, vi phạm nhãn hàng hóa… 

Đơn cử như vào ngày 3/11/2021, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất Doanh nghiệp Tư nhân vàng bạc đá quý Tư Hoàng, cơ sở đóng tại tổ 6, khu 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều mặt hàng bày bán không ghi đủ các nội dung bắt buộc theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Hành vi nêu trên của doanh nghiệp đã vi phạm nghiêm trọng quy định về ghi nhãn hàng hóa và vi phạm pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Lực lượng chức năng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp Tư Hoàng về hành vi kinh doanh hàng hóa mà không có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật với số tiền 12,5 triệu đồng; đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp này khẩn trương khắc phục sai phạm của mình. 

Những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, đặc biệt vào thời điểm trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán. Đây cũng là khoảng thời gian các đối tượng thường đẩy mạnh các hoạt động buôn lậu, tập kết hàng hóa, nguyên liệu phục vụ gia công sản xuất để đưa hàng hóa ra thị trường tiêu thụ. 

Để đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh, tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các tuyến, mặt hàng, lĩnh vực trọng điểm và những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp tết, đồng thời chủ động nhận diện các mặt hàng mới và thủ đoạn mới để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động, nhắc nhở tại các siêu thị, cơ sở kinh doanh, tiểu thương mua bán các mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, thuốc tân dược, trang thiết bị y tế… chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, không đầu cơ, găm hàng, định giá bán hàng hóa bất hợp lý. 

Thượng tá Đào Văn Bình nhấn mạnh: "Dịp cuối năm, các lực lượng cần nâng cao năng lực để nhận diện các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, triệt phá hiệu quả các vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn toàn tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng”. 

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Công Thương và các sở, ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tội phạm liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, ổn định.
Thiên Bình

Tags Yên Bái hàng nhập lậu hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng

Các tin khác
Vụ sai lệch hồ sơ vụ bắt ma túy, bắt tạm giam nguyên Thủ trưởng cơ quan CSĐT quận Đồ Sơn

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Tiến Quang - cựu Trưởng Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng - về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.

Toàn bộ tang vật bị lực lực lượng chức năng thu giữ.

Lúc tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra, người đi xe máy chở theo 1 bao tải trên giá hàng phía trước khai nhận toàn bộ số hàng trong bao tải là ma túy.

Người dân cần phân biệt rõ giữa pháo hoa với pháo hoa nổ để tránh vi phạm pháp luật. Việc tàng trữ, sử dụng pháo nổ sẽ gây nguy hiểm đến bản thân và người xung quanh.

Quan hệ bất chính, sàm sỡ cấp dưới nơi công sở, đi "xem đất’" cùng cán bộ nữ vi phạm quy định phòng chống dịch, nhiều cán bộ bị mất chức, kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục