Bắt vụ vận chuyển 50.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 không rõ nguồn gốc

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/3/2022 | 7:57:17 AM

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện 50.000 kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc.

50.000 bộ kit xét nghiệm không rõ nguồn gốc
50.000 bộ kit xét nghiệm không rõ nguồn gốc

Ngày 18/3, Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ phương tiện vận chuyển 50.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 và một số hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Phong Điền), Tổ công tác Phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an huyện Phong Điền phát hiện xe ô tô tải mang biển số 43H-012.09 chạy hướng Hà Nội - Đà Nẵng có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có một số hàng hóa do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ, trong đó có 50 thùng giấy carton với tổng 50.000 bộ kit xét nghiệm. Tài xế khai nhận được một Công ty dược phẩm tại TP Hà Nội thuê vận chuyển số hàng hóa trên vào TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng phát hiện nhiều lô hàng không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ như áo quần, giày dép và một số mặt hàng khác. Công an huyện Phong Điền đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và số hàng hóa trên xe để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cùng ngày, Công an tỉnh Nam Định cho biết, 1.800 bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) phát hiện, thu giữ.

Theo thông tin ban đầu, tại Khu Công nghiệp Hòa Xá (phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện Phạm Xuân Tuyên (30 tuổi, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) thuê taxi chở lô hàng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 giao cho khách.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 1.800 bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đựng trong 3 thùng carton, trên bao bì có nhãn ghi chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tại thời điểm kiểm tra, Tuyên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên.

Tại cơ quan Công an, Phạm Xuân Tuyên khai, nhận thấy nhu cầu sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên thị trường Nam Định thời gian gần đây tăng đột biến nên đã liên lạc với một người bán ở tỉnh Phú Thọ mua với giá 40.000 đồng/bộ về Nam Định bán lại kiếm lời.

(Theo VTV)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Cơ quan chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định được các đối tượng cùng vị trí thực hiện phát tán tin nhắn rác đồng thời tiến hành bắt giữ 3 đối tượng.

Bị cáo Nguyễn Bá Thành bị phạt 3 năm tù cùng gần 500 triệu đồng tiền phạt vì tội

Toà án nhân dân TP.Yên Bái vừa xét xử vụ án liên quan đến các chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19 tại địa bàn xảy ra vào tháng 4.2021.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan công an. (Ảnh: Bộ Công an).

Lừa đảo xin "tick xanh" - dấu xác thực cho Facebook - là một trong những thủ đoạn mới của tội phạm mà những người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác.

Trước tình hình còn 36 container điều xuất khẩu có nguy cơ mắt trắng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tìm hiểu vụ việc, nếu phát hiện có yếu tố phạm pháp là các tổ chức, cá nhân trong nước thì xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục