"Mờ mắt" vì lãi khủng, giao dịch bằng "niềm tin", nhận ngay về trái đắng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/4/2022 | 2:08:18 PM

Vì hám lợi nên nhiều người đã bỏ tiền tham gia vào các mô hình kêu gọi đầu tư nhận lãi khủng, nhưng cuối cùng lại nhận về trái đắng.

Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời…, những kênh liên lạc của một người phụ nữ với sàn chứng khoán tự xưng SEA INVESTING đã bị chặn. Gần 500 triệu đồng lỡ tham gia vào sàn này đang có nguy cơ bị mất trắng.

"Khi nó lừa xong, nó cắt liên lạc, không liên lạc lại với tôi nữa, out hết toàn bộ các nhóm chung", nạn nhân chia sẻ.

Không hợp đồng, không giấy tờ chứng cử, tất cả giao dịch chỉ bằng "niềm tin" qua mạng xã hội, nên giờ đây, chị cũng không biết đi đâu đòi.

Tương tự, một người phụ nữ khác cũng đã mất 1,5 tỷ đồng khi tham gia sàn chứng khoán khác. Tinh vi hơn, tại sàn này, mọi hình ảnh, giao diện hay tên gọi đều bị các đối tượng làm giả mạo với website Công ty cổ phần đầu tư Finpros. Sau khi mất tiền, các đối tượng cũng không buông tha, liên tục gọi điện yêu cầu nạn nhân viết giấy nợ, chụp ảnh nhạy cảm để đe dọa.

"Tôi chuyển cho họ hơn 1,5 tỷ, họ liên tục đe dọa tôi, yêu cầu tôi phải nộp ảnh khỏa thân hoặc chứng minh nhân dân", nạn nhân cho biết.

Làm việc với phóng viên, đại diện Công ty cổ phần đầu tư Finpros cho biết, chỉ 2 tháng gầy đây, công ty đã tiếp nhận nhiều lượt phản ánh về tình trạng các đối tượng giả danh công ty, để lừa đảo hàng chục nạn nhân với số tiền hàng chục tỷ đồng.



"Chúng tôi giải thích rõ với khách hàng, hướng dẫn chi tiết trên website và công bố hotline, liên hệ với các cơ quan chức năng để hỗ trợ và ngăn ngừa, xử lý tình trạng giả mạo", ông Đỗ Thái Hưng, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Finpros, cho hay.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, những mô hình kêu gọi đầu tư nhận lãi khủng trên không gian mạng có phần gia tăng, nhưng những cái gọi là dự án này đều chưa được luật pháp Việt Nam công nhận, chưa được cấp phép, vi phạm pháp luật.

"Thực chất các sàn này là lợi dụng công nghệ thông tin để chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn có dấu hiệu của tổ chức đánh bạc", Thượng tá Dương Nguyễn Chính, Trưởng phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, nhận định.

Cũng theo cơ quan công an, việc lập một ứng dụng hay một website lừa đảo dạng này không khó, chỉ cần vài triệu đồng mua mã nguồn và xây dựng ra một ứng dụng kêu gọi đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên thực tế, những ứng dụng này có thể can thiệp thắng thua tùy ý. Người chơi ngoài nguy cơ mất tiền, còn bị lộ lọt thông tin cá nhân, nhóm lừa đảo sử dụng thông tin vay tiền qua app, sử dụng hình ảnh nhạy cảm để uy hiếp, bắt chuyển tiền.

(Theo VTV)

Các tin khác
Đối tượng Chất tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Điện Biên).

Chất tự xưng là thư ký của Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên rồi đến gặp nhiều doanh nghiệp trên địa bàn và yêu cầu họ nộp tiền từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

Bị can Trần Hùng (trái) và Nguyễn Duy Hải. Ảnh: Bộ Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với đối tượng chủ mưu là Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát và 11 đối tượng liên quan, về các tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Nguyễn Bá Quận (áo sơ mi).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Quận (SN 1962, nguyên Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

3 đối tượng cho vay nặng lãi tại Đà Nẵng vừa bị bắt và dòng chữ đe doạ người vay được in sẵn.

Ngày 7/4, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu 3 đường dây tín dụng đen trên địa bàn với lãi suất cho vay lên đến 365%/năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục