Kỷ luật Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/7/2022 | 10:25:07 AM

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Sóc Trăng triển khai quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thi hành kỷ luật đối với Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng.

Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng.
Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng.

Ngày 4/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa triển khai quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thi hành kỷ luật khiển trách với ông Nguyễn Văn Bốn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình (PTTH) Sóc Trăng.

Theo UBKT Tỉnh uỷ Sóc Trăng, ông Nguyễn Văn Bốn tham gia ăn uống đông người tại Đài PTTH Sóc Trăng trong giai đoạn toàn quốc thực hiện đợt giãn cách xã hội để phòng, chống COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Bốn không thực hiện các bước theo quy trình khi bổ sung quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Đài PTTH Sóc Trăng giai đoạn 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Bốn cùng với Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Đài cho thi công xây dựng tường rào Đài PTTH Sóc Trăng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng, đến nay chưa khắc phục được.

"Đồng chí Nguyễn Văn Bốn đã vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 8; Điểm c, Khoản 1, Điều 11; Điểm a, b Khoản 1, Điều 17 Quy định 102- QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý cán bộ Đảng viên vi phạm”, UBKT Tỉnh uỷ Sóc Trăng cho biết.

Trước đó, hôm 22/6, Tỉnh ủy Sóc Trăng thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng gồm 15 thành viên. Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng làm Trưởng ban Chỉ đạo.
(Theo VTC)

Các tin khác
Nhóm đối tượng đưa người vượt biên trái phép (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 7 nghi can để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Từ ngày 16/12/2021 đến 15/6/2022, ngành Hải quan đã trực tiếp và phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 7.183 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 3.771 tỷ 924 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới diễn ra với phương thức, thủ đoạn tinh vi khó lường...

Công an Tây Ninh làm việc với gia đình các nạn nhân (ảnh CTV).

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có nhiều trường hợp là công dân Việt Nam, thông qua mạng xã hội bị các đối tượng dụ dỗ xuất cảnh trái phép qua Campuchia để lao động.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) liên tục tiếp nhận nhiều đơn đề nghị giải cứu của những gia đình sống trên địa bàn tỉnh có người thân bị lừa sang Campuchia lao động bị bóc lột, cưỡng bức, nếu muốn trở về Việt Nam thì phải đưa tiền chuộc và mong muốn được công an hỗ trợ đưa nạn nhân về Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục