Bắt đối tượng Ngân "gốm" lừa đảo nhiều người mua hàng online

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/8/2022 | 2:57:45 PM

Lực lượng chức năng xác minh, Đỗ Thị Kim Ngân (hay còn gọi là Ngân "gốm") có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhận thanh toán trên mạng nhưng không chuyển hàng.

Nữ đại gia Ngân
Nữ đại gia Ngân "gốm".

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Công an huyện Gia Lâm bắt giữ và di lý đối tượng Đỗ Thị Kim Ngân - còn gọi là Ngân "gốm" (sinh năm 1985 ở thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ) từ Thanh Hóa về Hà Nội để phục vụ quá trình điều tra xử lý về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngân "gốm" từng được biết đến trên mạng xã hội với những video vừa lái xe vừa khóc, gào thét và chửi tục trên xe sang. 

Liên quan đến việc bắt giữ Đỗ Thị Kim Ngân, lực lượng chức năng cho biết, thời gian qua nhận được nhiều đơn thư của người dân cùng tố giác đối tượng sử dụng tài khoản Facebook "Ngân gốm” có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc đăng bán các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử và nhiều mặt hàng khác. Số tài sản Ngân "gốm” lừa đảo các bị hại từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, gây bức xúc trong dư luận.

Gần đây nhất, ngày 16/8, chị Phạm Thị Nga ở Hà Nội sử dụng mạng xã hội Facebook thì thấy trang "Ngân gốm” đăng bán nhiều mặt hàng đồ gia dụng có xuất xứ nước ngoài với giá rất rẻ nên đã nhắn tin hỏi mua một số mặt hàng. Sau khi thỏa thuận, chị Nga quyết định mua một số đồ gia dụng, gồm: tủ lạnh, ti vi, nồi cơm điện, máy vắt cam... với tổng số tiền hơn 43 triệu đồng.

Đối tượng nhắn tin yêu cầu chị Nga chuyển tiền trước rồi sẽ chuyển hàng cho chị sau khi nhận được tiền. Do tin tưởng, chị Nga đã thực hiện chuyển số tiền 43.500.000 đồng từ tài khoản ngân hàng cho Đỗ Thị Kim Ngân theo yêu cầu của đối tượng. Sau khi chuyển tiền, chị Nga liên lạc điện thoại với đối tượng để hỏi về thời gian vận chuyển hàng thì thấy số điện thoại này đã tắt máy.

Chị Nga nhắn tin yêu cầu Ngân chuyển hàng đã đặt mua, nhưng Ngân chặn liên lạc không chuyển trả hàng cho chị Nga như đã cam kết. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đã tập trung vào cuộc điều tra vụ án.

Cùng với đó, Công an huyện Gia Lâm cũng kết hợp làm rõ những thông tin các bị hại ở huyện Gia Lâm cũng trình báo tố giác đối tượng Ngân về hành vi lừa đảo. Tại cơ quan công an, bước đầu Ngân khai nhận khoảng năm 2018, Ngân thuê tạo lập trang mạng xã hội Facebook có tên Ngân "gốm” với mục đích sử dụng để đăng tải hình ảnh quảng cáo, rao bán các sản phẩm đồ gốm, đồ gia dụng, đồ điện tử... thu hút người mua. Trên thực tế Ngân không có hoạt động mua bán các loại sản phẩm hàng hóa như đã đăng mà chỉ tìm kiếm, lưu trữ những hình ảnh này trên mạng để rao bán "ảo” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Mỗi khi có khách hàng nhắn tin hỏi mua, Ngân yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên mình nhằm chiếm đoạt. Khi người mua cố gắng liên lạc, nhưng đối tượng cắt đứt liên lạc. 

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người và nhận thấy ở lại Hà Nội sẽ bị bắt giữ, Ngân nhanh chóng bỏ trốn vào Thanh Hóa và thuê trọ tại khu vực phường Lam Sơn. Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, hiện nay đang trong thời gian giãn cách xã hội, nhu cầu mua bán online gia tăng, người dân cần hết sức cảnh giác, tìm hiểu kỹ những thông tin trên các trang bán hàng cá nhân để tránh bị lừa đảo. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

(Theo VOV)

Các tin khác
Bị cáo Phạm Thị Đoan Trang tại phiên tòa phúc thẩm.

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên y án sơ thẩm 9 năm tù với Phạm Thị Đoan Trang (SN 1978, Hà Nội) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương tại cơ quan điều tra

Ngày 24-8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, vừa bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Phương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ảnh minh họa.

Giả danh Công an gọi điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hàng loạt vụ việc liên tiếp đã xảy ra tại Hà Nội.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra cảnh báo nhận dạng để người dùng cảnh giác với loạt tin nhắn giả mạo tên định danh (brand name) của các ngân hàng được các đối tượng sử dụng để trục lợi, lừa chiếm đoạt tài sản người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục