Ninh Bình: Khởi tố nhóm mua bán các cô gái trẻ phục vụ quán karaoke

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/1/2023 | 7:47:34 AM

4 bị can bị Công an TP.Ninh Bình (Ninh Bình) khởi tố vì đã có hành vi mua bán các cô gái trẻ để phục vụ quán karaoke.

Các bị can bị khởi tố. (Công an TP Ninh Bình cung cấp)
Các bị can bị khởi tố. (Công an TP Ninh Bình cung cấp)

Ngày 17/1, thông tin từ Công an TP.Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra về các hành vi mua bán người trái pháp luật và bắt giữ người trái pháp luật.

Các bị can bị bắt và khởi tố, gồm: Trần Tiến Hòa (40 tuổi), Vũ Thị Hoa (37 tuổi, vợ Hòa - cùng ngụ TP.Ninh Bình), Đinh Tuấn Nghĩa (ngụ H.Nho Quan, Ninh Bình) và Phạm Văn Đông (36 tuổi, ngụ H.Sơn Dương, Tuyên Quang).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Ninh Bình, Phạm Văn Đông chuyên đi tìm các cô gái trẻ bán cho nhóm Trần Tiến Hòa, Vũ Thị Hoa và Đinh Tuấn Nghĩa để làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Gần đây nhất, từ ngày 6 - 26/12/2022, Đông đã bán cho nhóm Hòa 3 cô gái (trong đó có 1 người dưới 16 tuổi) để phục vụ quán karaoke. Sau thời gian làm việc, một số cô gái đã bỏ trốn vì bị nhóm của Hòa bắt ép bán dâm và có mâu thuẫn trong tiền bạc.

Phát hiện các cô gái bỏ trốn có sự tiếp tay của Phạm Văn Đông, ngày 11/1, vợ chồng Hòa và Nghĩa bắt giữ, đánh đập Đông nhiều lần. Vợ chồng Hòa còn cưỡng đoạt tài sản bằng cách bắt Đông viết giấy vay nợ 60 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng của Công an TP.Ninh Bình đã vào cuộc điều tra, tiến hành bắt giữ cả 4 nghi phạm để làm rõ hành vi phạm tội.

(Theo VOV)

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục