Yên Bái xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng đăng tải trên mạng xã hội thông tin sai sự thật

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/1/2023 | 9:22:59 AM

YênBái - Vừa qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Yên Bái đã xử phạt hành chính đối với bà Trần Thu T – sinh năm 1992, trú tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình về hành vi lợi dụng mạng xã hội đăng tải bài viết chứa thông tin giả mạo, gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm của người khác.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo Quyết định xử phạt, bà T. bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội đăng tải thông tin giả mạo được quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Đồng thời, Phòng An ninh chính trị nội bộ cũng buộc bà T. gỡ bỏ thông tin giả mạo đã đăng tải.

Việc đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong việc đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, góp phần thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới, người dân cần tỉnh táo, biết kiểm soát, thận trọng khi tham gia mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự... Những ai vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

                                                Tùng Linh
 (Công an tỉnh)

Tags Yên Bái xử phạt đăng tải bài viết sai sự thật

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục