Phá hai đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn ở Thanh Hóa

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/5/2023 | 1:58:22 PM

Lực lượng chức năng Thanh Hóa cho biết thời gian qua đã triệt phá thành công hai chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 14kg ma túy tổng hợp, hai cây heroin cùng nhiều tang vật.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 23/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng này đã phá thành công hai chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bắt giữ tám đối tượng, thu giữ 14kg ma túy tổng hợp, hai cây heroin và nhiều tang vật khác có liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an huyện Mường Lát, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan Thanh Hóa, bắt quả tang đối tượng Vàng A Tùng (ở bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát) đang vận chuyển trái phép 14kg nghi là ma túy tổng hợp từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tùng khai nhận số tang vật kể trên là ma túy tổng hợp. Tùng cũng là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tuyến biên giới Việt Nam-Lào vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, lực lượng Công an Thanh Hóa đã bắt giữ hai đối tượng khác gồm: Nguyễn Minh Phong (sinh năm 1993) và Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1992) đều trú tại thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Theo kết quả điều tra ban đầu của lực lượng chức năng, Vàng A Tùng đã cấu kết với một số đối tượng người Lào; Tùng cũng móc nối với một số đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và hai đối tượng kể trên để hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín từ Lào qua Thanh Hóa rồi vận chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương tiêu thụ.

Phương thức thủ đoạn mua bán, vận chuyển ma túy của các đối tượng này cũng hết sức tinh vi xảo quyệt. Chúng thường xuyên liên lạc, móc nối với nhau thông qua mạng xã hội, sử dụng sim điện thoại không chính chủ; khi vận chuyển ma túy thường xuyên thay đổi phương tiện, thời gian vận chuyển, địa điểm giao hàng (chủ yếu lựa chọn vào thời điểm đêm khuya, mờ sáng để giao hàng).

Sau khi triệt phá thành công chuyên án trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng Công an đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1992 ở thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Hóa); Khương Văn Dũng (sinh năm 1990, ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa); Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1968, ở phường Thiệu Khánh); Phạm Văn Tú (tức Tú cụt, sinh năm 1966, ở phường Phú Sơn) và Nguyễn Thế Việt (sinh năm 1987, ở phường Đông Vệ), đều thuộc thành phố Thanh Hóa, thu giữ hai cây heroin (67,39 gam); 3,359 gam thuốc phiện và nhiều tang vật khác có liên quan.

Cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy kể trên là Phạm Văn Tú. Để điều hành đường dây này, Tú đã móc nối với một số đối tượng người Lào mua ma túy, sau đó cấu kết với các đối tượng khác chia lẻ ma túy, tiêu thụ tại địa bàn thành phố Thanh Hóa và nhiều huyện trên địa bàn tỉnh.

Khi "hàng” về đến thành phố Thanh Hóa, Tú sẽ điều chuyển đến các địa phương khác để tiêu thụ. Ở mỗi công đoạn, theo sự phân công của Phạm Văn Tú sẽ có từng đối tượng trong đường dây phụ trách thực hiện rất cụ thể, từ người đứng tên chuyển hàng, người nhận đơn, nhận hàng, vận chuyển, cho đến người trả tiền.

Công an Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng các chuyên án.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục