Mạo danh cán bộ để chạy án, chạy việc chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

  • Cập nhật: Chủ nhật, 27/8/2023 | 8:31:38 AM

Mạc Đăng Thanh tự nhận mình là cán bộ cơ quan trung ương có thể "chạy án", "xin việc" mục đích để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ trái qua Mạc Đăng Thanh, Nguyễn Thị Thanh Hiếu, Nguyễn Thị Kim Thúy. Ảnh Công an Bắc Giang.
Từ trái qua Mạc Đăng Thanh, Nguyễn Thị Thanh Hiếu, Nguyễn Thị Kim Thúy. Ảnh Công an Bắc Giang.

Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Mạc Đăng Thanh (31 tuổi, trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, Mạc Đăng Thanh mạo danh cán bộ thuộc cơ quan trung ương; Phó giám đốc Công ty TNHH TM&DV Huy Hoàng (có trụ sở tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); có thể "chạy xin việc”, "chạy dự án”, "chạy án”. Với chiêu trò này, Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của một số tổ chức, cá nhân.

Cũng trong ngày 26/8, Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã khởi tố đối với Nguyễn Thị Thanh Hiếu (55 tuổi, ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Kim Thúy (50 tuổi, ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) và Lê Quý Thanh (55 tuổi, ở đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan Công an, Nguyễn Thị Kim Thúy, Lê Quý Thanh và Nguyễn Thị Thanh Hiếu tự nhận mình là nhân viên Ngân hàng Nhà nước, có mối quan hệ với cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính và một số người đầu ngành, có thể vay vốn với lãi suất cho các doanh nghiệp, có thể chạy chức, xin làm chủ đầu tư thi công, xây dựng các dự án về công trình đô thị, nâng cấp sửa chữa, xin dự án ở khu công nghiệp...

Bằng thủ đoạn này, Thúy, Thanh, Hiếu đã lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng và 15.000 USD của các bị hại.

Cùng với các Quyết định khởi tố, cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc những người liên quan, thu giữ con dấu các công ty, doanh nghiệp, dấu chức danh các loại, biển xanh xe ô tô giả mạo.

Ngoài ra, Công an còn thu giữ 1 bộ đèn dành cho xe ưu tiên; 2 xe ô tô nhãn hiệu Fortuner; một số tư trang của lực lượng quân đội nhân dân, laptop, Ipad, CPU máy tính; 14 điện thoại di động các loại; 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Giang điều tra mở rộng.

(Theo Công lý)

Các tin khác
Bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khai báo trước toà.

Chiều 25/8, trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội, cựu Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã phủ nhận hầu hết những nội dung trong lời khai trước đó của các bị cáo có liên quan đến bị cáo Chung, phủ nhận vai trò chỉ đạo trong vụ án này.

Nghi phạm Hồ Xuân Hải và các con.

Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra tội Giết người đối với Hồ Xuân Hải - người chồng đã đầu độc khiến vợ và 3 con tử vong.

Mỏ đá Bản Nghè khai thác vượt quá 10% một trong các thông số của hệ thống khai thác. Ảnh: Đoàn Bổng

Thanh tra Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN&MT) ra quyết định xử phạt Công ty Hùng Đại Sơn 240 triệu đồng vì khai thác vượt chiều cao và đổ thải sai vị trí tại mỏ đá Bản Nghè (xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, Yên Bái).

Nguyễn Thị An (phải) và Nguyễn Thị Lành tại phiên toà.

Bản án đánh giá 2 nữ bảo mẫu đã liên tục thực hiện hành vi giẫm đạp, tát bé trai 17 tháng tuổi là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng của nạn nhân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục