Không chấp hành lệnh nhập ngũ, 2 thanh niên ở Bắc Giang bị phạt 125 triệu đồng

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/3/2024 | 9:19:44 AM

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 công dân không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, tổng số tiền phạt là 125 triệu đồng.

Các tân binh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang lên đường nhập ngũ. (Ảnh minh họa)
Các tân binh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang lên đường nhập ngũ. (Ảnh minh họa)

Ngày 3/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định xử phạt N.V.H (24 tuổi, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về hành vi không chấp hành Lệnh số 04/L-BCH ngày 26/1/2024 của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Hòa gọi công dân nhập ngũ (thời gian và địa điểm gọi nhập ngũ là 7 giờ ngày 25/2/2024 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Hòa).

Hành vi quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Nghị định số 37/2022/NĐ-CP).

Với hành vi vi phạm trên, N.V.H bị UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt số tiền 62,5 triệu đồng. Ngoài ra, biện pháp khắc phục hậu quả buộc N.V.H tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tại Quyết định xử phạt số 393/QĐ-XPHC, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định xử phạt N.N.Q (24 tuổi, trú tại Thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi không chấp hành Lệnh số 02/L-BCH ngày 2/2/2024 của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện gọi công dân nhập ngũ.

UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt số tiền 62,5 triệu đồng đối với N.N.Q và buộc N.N.Q thực hiện nghĩa vụ quân sự.

(Theo VTC)

Các tin khác
Quyết định truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa bị đề nghị truy tố thêm tội danh. Theo CQĐT, cùng với lời khai của những người liên quan, trong đó có lời khai của Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt và tài liệu khác, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bà Nhàn.

Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục