Cảnh giác trước thông tin tìm trẻ lạc giả mạo

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/8/2024 | 9:17:25 AM

Công an tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc xác minh, điều tra việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội để tìm trẻ lạc trong thời gian gần đây là giả mạo, bịa đặt, không có thật.

Nội dung và hình ảnh được facebooker “Ann Nguyênn” đăng trên fanpage Chợ Trà Ôn không đúng sự thật, khiến dư luận hoang mang.
Nội dung và hình ảnh được facebooker “Ann Nguyênn” đăng trên fanpage Chợ Trà Ôn không đúng sự thật, khiến dư luận hoang mang.

Thời gian gần gây, trên mạng xã hội Facebook, cụ thể là trang fanpage "Chợ Trà Ôn" liên tục đăng tải hình ảnh nhiều trẻ em với nội dung tìm trẻ lạc, mong muốn cộng đồng mạng chia sẻ gấp. Trước thông tin trên đã làm mọi người lo lắng, bất an về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc xác minh, điều tra và kết quả là thông tin tìm trẻ lạc tại đây là giả mạo, bịa đặt, không đúng sự thật.

Theo Công an huyên Trà Ôn trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến nay, Facebooker có nick name "Ann Nguyênn" đã 3 lần đăng trên fanpage Chợ Trà Ôn với nội dung cầu xin cộng động mạng chia sẻ về việc tìm trẻ lạc, mất tích, gia đình tìm kiếm không thấy và kèm theo số điện thoại của người thân và ảnh của cháu bé để nhờ cộng động mạng giúp đỡ, tìm kiếm.

Khi thông tin này được đăng tải trên trang fanpage "Chợ Trà Ôn" chưa lâu đã có gần 100 lượt chia sẺ từ cộng đồng mạng. Đa số các bình luận đều cho rằng tội nghiệp các bé và cầu mong bé tìm được người thân, gia đình.

Những thông tin trên đã gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong nhân dân. Qua rà soát, kiểm tra, Công an huyện Trà Ôn cho biết trên địa huyện không xảy ra trường hợp nào trẻ em bị thất lạc, đi lạc mất tích và những thông tin trên đều là tin giả, không có thật.

Qua đây, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, nhất là người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo trước những thông tin bịa đặt, giả mạo như trên, cân nhắc trước khi bình luận, chia sẻ hay đồn đoán về sự việc chưa được kiểm chứng vì một môi trường xanh, an toàn trên không gian mạng.

Cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, giả mạo, đặc biệt là hình ảnh của trẻ em vào các mục tìm trẻ lạc thất thiệt như trên.

(Theo VTV)

Các tin khác
Các bị cáo Lành, Đẳng, Đoan (từ trái sang) tại tòa.

Sau nhiều ngày xét xử, ngày 21/8, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hậu Giang.

Dựng, chế tin giả lừa đảo người dùng đến gian hàng Shopee diễn ra phổ biến trên Facebook.

Nhiều người dùng mạng xã hội facebook bức xúc vì bị "tra tấn" bởi nhan nhản tin giả, độc hại, trái thuần phong mỹ tục..., nhằm lừa đảo dẫn dụ họ đến các gian hàng trên Shopee.

Bị can Nguyễn Thiên Hải và Phan Thành Linh.

Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục khởi tố các đối tượng trong vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Một buổi diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng cho cán bộ các địa phương, sở ngành do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái tổ chức năm 2024.

Thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh cán bộ, lực lượng chức năng; tham gia cộng tác viên đặt hàng, mua hàng; đầu tư online, hack tài khoản mạng xã hội để giả danh chủ tài khoản bị hack vay mượn tiền, lừa đảo trúng thưởng, giả danh cơ quan công an để dọa nạt, yêu cầu cài đặt phần mềm phục vụ việc tích hợp giấy tờ để truy cập vào tài khoản ngân hàng của bị hại...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục