Nhiều người dân "sập bẫy" hội thảo, chi tiền triệu mua đồ không nguồn gốc

  • Cập nhật: Thứ bảy, 24/8/2024 | 7:07:59 AM

Được tặng tiền, vé đổi quà, hoàn tiền, nhiều người dân tại Quảng Trị chi tiền triệu mua các sản phẩm gia dụng. Thế nhưng khi nhóm tổ chức hội thảo rời đi, người dân mới biết mình mua phải hàng "dởm".

Bà L. buồn bã khi bỏ ra gần 10 triệu đồng nhưng mua phải đồ gia dụng không rõ nguồn gốc
Bà L. buồn bã khi bỏ ra gần 10 triệu đồng nhưng mua phải đồ gia dụng không rõ nguồn gốc

Ngày 23/8, hàng chục người dân tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã đến trụ sở UBND xã để "cầu cứu", sau khi bị nhóm người lạ lừa mua hàng kém chất lượng thông qua một cuộc hội thảo.

Những người dân này đều tham gia hội thảo do nhóm người lạ mặt tổ chức tại địa bàn xã Tân Liên. Theo bà H.T.L. (trú tại thôn Tân Tiến), sáng 21/8, khoảng 10 người nói giọng miền Bắc đến xã Tân Liên, thuê rạp đám cưới để tổ chức hội thảo và kêu gọi người dân tham dự.

Nhóm người này cho biết họ tổ chức hội thảo để quảng bá sản phẩm cho một siêu thị sắp mở tại huyện Hướng Hóa. Mỗi người dân tham dự sẽ được tặng 50.000 đồng gọi là chi phí xăng xe.

"Họ tặng tiền rồi chào bán các sản phẩm như nước mắm, bột nêm với giá rất rẻ. Người mua hàng còn được tặng thêm vé đổi quà và có cơ hội được hoàn tiền khi mua các sản phẩm khác, vì vậy rất nhiều người tham gia", bà L. cho biết.


Rất nhiều người dân đã tham gia hội thảo và được tặng vé đổi quà, hoàn tiền 

Nhóm người này lôi kéo người dân chi tiền triệu để mua các sản phẩm gia dụng như bếp hồng ngoại, chảo, nồi cơm điện... với lời hứa về chất lượng và cơ hội hoàn tiền. Bản thân bà L. đã chi gần 10 triệu đồng để mua các sản phẩm này.

Sau 2 ngày tổ chức hội thảo, bán ra nhiều sản phẩm gia dụng, đến chiều 22/8, nhóm người lạ mặt lẳng lặng rời đi. Người dân cho biết họ tin vào lời mời chào và hứa hẹn hoàn tiền nên đã mua hàng. Nhiều người còn cho rằng hội thảo được tổ chức trên địa bàn đã thông qua chính quyền và tin tưởng hàng hóa được kiểm soát về chất lượng.

Tuy nhiên, khi kiểm tra nhãn mác bao bì và mã QR trên sản phẩm, nhiều người mới phát hiện không có thông tin nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.


Các sản phẩm người dân mua đều không rõ nguồn gốc, chỉ có một số thông tin in bằng chữ nước ngoài

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Tân Liên cho biết, họ chỉ nhận được thông tin về việc nhóm người tổ chức bán hàng nhưng nghĩ đó là hoạt động buôn bán bình thường, vì nhóm này không thông qua địa phương.

Khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa vào cuộc, làm rõ vụ việc và khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin và cẩn trọng khi có các nhóm người lạ đến bày bán, quảng bá sản phẩm.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Các bị cáo tại phiên tòa.

Chiều 23/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 254 bị cáo trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm, chi cục đăng kiểm tại các địa phương. Trong đó, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Trần Kỳ Hình lãnh 25 năm tù.

Các bị cáo trong đại án đăng kiểm tại phiên tòa.

TAND TP.HCM sẽ đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm sau nhiều ngày nghị án.

Các bị cáo tại phiên toà.

Trong 2 ngày 21 và 22/8, TAND tỉnh Hà Nam đã đưa ra xét xử đối với 7 đối tượng liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma tuý từ Lào về Việt Nam.

Các bị cáo tại tòa

Khách vay chậm trả tiền, nghi phạm trong đường dây cho vay lãi nặng truy thu nợ bằng cách nhắn tin, gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh khách vay đăng lên mạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục