Tử hình “nữ tướng” đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/8/2009 | 12:00:00 AM

Ngày 25/8, TAND TP.HCM đã tiến hành tuyên án đối với đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia do Châu Ngọc Nga cùng đồng bọn thực hiện.

Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án.
Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Châu Ngọc Nga (52 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) mức án tử hình; ba bị cáo Lại Thanh Sang (chồng của Nga, 47 tuổi, ngụ Ô xây, TP.Phnôm Pênh, Campuchia), em ruột của Sang là Lại Thắng Quân (44 tuổi, cùng ngụ quận 8, TP.HCM) và Nguyễn Thị Phương (45 tuổi, vợ Quân) cùng bị tòa tuyên phạt mức án tù chung thân về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Liên quan đến đường dây trên, 7 bị cáo còn lại cũng bị tòa tuyên phạt từ 2 đến 20 năm tù về các tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “mua bán trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên mức phạt tiền đối với các bị cáo từ 5 đến 100 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h ngày 15/6/2007, tại khu dân cư Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM, cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an bắt quả tang Nguyễn Huỳnh Tiến đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Từ lời khai của Tiến, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp Nguyễn Châu Ngọc Mỹ  về hành vi trên.

Mở rộng điều tra, truy xét nguồn ma túy thẩm lậu vào TP.HCM, từ ngày 16/6/2007 đến ngày 20/12/2007, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đã tổ chức phá án, lần lượt bắt giữ hơn 10 đối tượng còn lại trong đường dây trên, trong đó có vợ chồng Châu Ngọc Nga.

Tại cơ quan điều tra, Nga khai nhận đã chung sống với Lại Thanh Sang như vợ chồng. Năm 1993, Nga và Sang cùng qua Campuchia sinh sống, tại đây Sang quen biết đối tượng tên Sơn (không rõ lai lịch) và bắt đầu tham gia, thiết lập một đường dây mua bán ma túy qua biên giới vào Việt Nam.

Từ tháng 3/2005 đến đầu tháng 6/2006, Châu Ngọc Nga đã tiến hành mua bán tổng cộng 1.050,62 gram heroin và 600 gram ma túy tổng hợp, Lại Thanh Sang tham gia mua bán 525 gram heroin sau đó cặp vợ chồng này tiến hành  phân phối cho các “chân rết” tại Việt Nam gồm Lại Thắng Quân, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Huỳnh Tiến, Nguyễn Tùng Sơn, Nguyễn Châu Ngọc Mỹ và nhiều đối tượng khác.

(Theo HNMĐT)

Các tin khác

Ngày 24/8, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Thị Khánh Loan – nguyên trưởng phòng của Công ty may mặc miền Bắc (trụ sở tại TP.HCM) mức án chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội, vừa bắt bảy đối tượng chuyên trộm xe máy, cướp giật trên địa bàn các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất, Đan Phượng, Quốc Oai.

YBĐT - Sinh năm 1970 tại thôn Làng Có, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, do không đi học nên Đặng Thị S không biết chữ. Lớn lên, S lấy chồng là Bàn Tòn Nh ở thôn Thẩm Có, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn và đã có với nhau 2 mặt con. Cuộc sống chẳng khấm khá gì nên cũng không khỏi có lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.

YBĐT - Đội Quản lý thị trường số 6 trên địa bàn (huyện Lục Yên) đã tăng cường bám sát và nắm bắt diễn biến trên thị trường, rà soát và quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh của đối tượng hộ cố định, cũng như việc lưu thông hàng hóa trên địa bàn. Nhờ đó, thị trường hàng hóa trong 7 tháng đầu năm tương đối ổn định, không có hiện tượng tăng giảm đột biến hay đầu

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục