Gia Lai: Xét xử vụ phá hoại chính sách đoàn kết

  • Cập nhật: Thứ bảy, 16/1/2010 | 8:29:59 AM

Trong hai ngày 14 và 15-1, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử lưu động hai đối tượng Rmah Hlach (SN 1968, còn gọi là Ama Blut) và Siu Kơch (SN 1985, còn gọi là Ama Liên), cùng trú tại huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”.

Từ năm 2001 đến năm 2009, bằng những phương thức và thủ đoạn tinh vi (có sự cấu kết giúp sức của bọn phản động lưu vong ở nước ngoài), 2 đối tượng trên đã lập ra bộ khung tổ chức phản động ngầm gồm 21 đối tượng rồi phân công giữ các vị trí chấp sự trưởng, chấp sự phó và thư ký tại 7 làng đồng bào dân tộc thiểu số để hoạt động chống phá chính quyền nhân dân.

Hành vi của Rmah Hlach và Siu Kơch là rất nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, gây chia rẽ khối đại đoàn kết cộng đồng các dân tộc Việt Nam, nhằm chống phá chính quyền nhân dân. Hành vi này là đi ngược lại đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Nhà nước CHXHCN Việt Nam độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Rmah Hlach 12 năm tù giam, Siu Kơch 9 năm tù giam.

(Theo SGGP)

Các tin khác

Ngày 14.1, HĐXX vụ án xảy ra tại Đề án 112 đã tiếp tục thẩm vấn 23 bị cáo để làm rõ việc chiết khấu phần trăm hợp đồng để ăn chia trong các hợp đồng.

Các con bạc bị bắt giữ

Khoảng 23 giờ đêm 12.1, Công an TP.HCM đã huy động 50 trinh sát phối hợp với Công an Q.6 triệt phá sòng bạc quy mô lớn tại hẻm 268 Hậu Giang, P.12, Q.6.

Hiện trường vụ bắn người ở Quảng Ninh ngày 15/12/2008.

Ngày 12/1, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự nổ súng bắn nhau làm 6 người chết tại khu vực cảng Làng Khánh (phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long) với các tội danh "Giết người", "Che giấu tội phạm"; "Không tố giác tội phạm"; "Lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ"; "Tàng trữ trái phép vật liệu nổ".

Nguyên Phó chủ nhiệm văn phòng Chính phủ, trưởng ban điều hành Đề án 112 Vũ Đình Thuần.

Phiên tòa xét xử 23 bị cáo “rút ruột” Đề án 112 khai mạc sáng nay 13/1 tại TAND Hà Nội. Nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Vũ Đình Thuần được xác định chịu trách nhiệm chính về những sai phạm xảy ra, đối mặt với mức án nặng nhất 15 năm tù.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục