Thượng cờ Việt Nam tại ASEAN Para Games 2017

  • Cập nhật: Thứ bảy, 16/9/2017 | 8:27:10 PM

Ngày 16-9, lễ thượng cờ của 11 đoàn thể thao tham dự ASEAN Para Games 2017, trong đó có Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại khu liên hợp thể thao Bukit Jalil ở Malaysia.

Quang cảnh lễ thượng cờ của đoàn Việt Nam.
Quang cảnh lễ thượng cờ của đoàn Việt Nam.

Dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam (VN) tham dự lễ thượng cờ là trưởng đoàn Nguyễn Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Thể dục  thể thao quần chúng. Ngoài ra, tham dự lễ thượng cờ còn có nhiều cán bộ ngành thể thao, huấn luyện viên, vận động viên (HLV, VĐV) của đoàn thể thao VN.

Nước chủ nhà đã đón tiếp đoàn VN khá long trọng với bài phát biểu ngắn, súc tích kêu gọi sự vươn lên vượt qua số phận và hòa nhập cộng đồng cho VĐV người khuyết tật của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Brig Gen Khairy Jamaluddin.

Tiếp đó, quốc kỳ của 11 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự đại hội đã được kéo lên. Quốc kỳ VN là lá quốc kỳ thứ 10 được kéo lên, chỉ trước chủ nhà Malaysia. Sau đó, các HLV, VĐV các đoàn tự do chụp ảnh, giao lưu với nhau và dùng tiệc buffet nhẹ do ban tổ chức sắp xếp trước khi trở về khách sạn.

Thượng cờ Việt Nam tại ASEAN Para Games 2017
 Vận động viên Việt Nam chụp hình cùng linh vật Rimau. 

Năm nay, Herbalife tài trợ dinh dưỡng cho hơn 100 VĐV khuyết tật VN. Trao đổi với Tuổi Trẻ, trưởng đoàn Nguyễn Ngọc Anh cho biết: "Đến thời điểm này, VĐV VN đã sẵn sàng thi đấu với phong độ tốt nhất. Tôi đánh giá rất cao công tác chuẩn bị và tiếp đón đoàn thể thao người khuyết tật VN của nước chủ nhà Malaysia. Các tình nguyện viên thân thiện và nhiệt tình ngay khi chúng tôi đặt chân đến sân bay. Điều này giúp các VĐV có tinh thần thoải mái bước vào thi đấu”.

(Theo TTO)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục