Quang Hải, Công Phượng vào "chung kết” Quả bóng vàng 2018

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/12/2018 | 2:23:15 PM

Sau khi nhận được phiếu bầu đề cử từ các phóng viên thể thao, chuyên gia bóng đá… Báo SGGP và BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã "chốt sổ” danh sách ứng viên cho danh hiệu cao quý của năm 2018.

Quang Hải, Công Phượng đều lọt vào trận
Quang Hải, Công Phượng đều lọt vào trận "chung kết" tranh giải thưởng QBV Việt Nam 2018

Theo đề cử, 5 cầu thủ nam nhận được số phiếu cao nhất xếp theo thứ tự A, B, C gồm Anh Đức, Văn Đức, Quang Hải, Công Phượng và Đình Trọng sẽ tranh giải thưởng Quả bóng vàng nam 2018 (QBV) được công bố vào ngày 22/12 tới đây.

Đây là những lá phiếu được coi chính xác nhất khi cả 5 cầu thủ được đề cử đều có 1 năm mỹ mãn, thi đấu thành công trong màu áo CLB, U23 và mới nhất ở AFF Cup 2018.

Dù chưa công bố, nhưng xem ra giải thưởng cao quý QBV nam 2018 khó có thể thoát khỏi tay Quang Hải – người đã chơi nổi bật, đều hơn cả trong năm qua với 1 chức vô địch quốc gia, á quân giải U23 châu Á, hạng 4 Asiad, vô địch AFF Cup 2018 cũng như đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu mới kết thúc cuối tuần trước.

Những danh hiệu còn lại là khá khó đoán khi cả Anh Đức, Văn Đức, Công Phượng hay Đình Trọng cũng đã thể hiện tốt trong năm qua, đồng thời cùng U23, tuyển Việt Nam chinh phục hàng loạt danh hiệu ở năm 2018…

Ở giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, nhiều khả năng sẽ thuộc vệ Đoàn Văn Hậu, nhất là khi 2 ứng viên còn lại là Đình Trọng, Quang Hải đã đua ở giải thưởng QBV nam

Ngoài danh sách đề cử 5 cầu thủ "vào chung kết” giải thưởng QBV nam, BTC cũng đã công bố những cầu thủ cho danh hiệu ở giải nữ, futsal, nữ trẻ xuất sắc, ngoại binh xuất sắc…

Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2018 sẽ được tổ chức tại Nhà hát VOH (Đài tiếng nói Nhân dân TPHCM) vào lúc 19h30 ngày 22-12-2018 và được truyền hình trực tiếp trên HTV Thể thao, BTV… 

Danh sách cụ thể:

Giải thưởng QBV nam: Anh Đức, Văn Đức, Quang Hải, Công Phượng, Đình Trọng

Giải thưởng QBV nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (CLB PP.Hà Nam), Chương Thị Kiều (CLB TPHCM), Huỳnh Như (CLB TPHCM), Nguyễn Thị Vạn (TKS.Việt Nam), Phạm Hải Yến (Hà Nội)

Giải thưởng Quả bóng vàng Futsal: Vũ Quốc Hưng (HPN.ĐHGĐ), Phạm Đức Hòa (CLB Thái Sơn Nam), Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam), Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam), Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam)

Giải thưởng Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội), Trần Đình Trọng (Hà Nội)

Giải thưởng cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TPHCM), Cù Thị Huỳnh Như (CLB TPHCM), Ngân Thị Vạn Sự (CLB Hà Nội)

Giải cầu thủ ngoại xuất sắc: Oseni Ganiyu Bolaji (Hà Nội), Pape Omar (Thanh Hóa), Toure Youssouf (Sanna Khánh Hòa)

Giải cầu thủ được yêu thích nhất: Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Nguyễn Công Phượng (HA.GL), Lương Xuân Trường (HA.GL)

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Trọng tài Trần Thị Thanh (trái) trở thành trọng tài nữ cấp cao của AFC tiếp theo tại Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa có thư xác nhận Trọng tài Trần Thị Thanh chính thức trở thành trọng tài nữ cấp cao của AFC tiếp theo tại Việt Nam.

Hai tuyển thủ quốc gia Đình Bắc và Thái Sơn đều đủ tuổi dự VCK U23 châu Á 2024

Lực lượng với tuổi đời thấp giúp tuyển Việt Nam có tới 14 cầu thủ đủ tuổi dự giải U23 châu Á 2024, diễn ra vào tháng 4 tới.

Binh lính được triển khai gần Tháp Eiffel, ở Paris, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Bộ Quân đội Pháp, ngày 28/3, tuyên bố nhiều quốc gia sẽ cử binh lính tới tăng cường an ninh cho Thế vận hội Olympic và Paralympic sắp diễn ra vào mùa hè này tại Paris trong bối cảnh nước này đang đứng trước nguy cơ bị tấn công.

Trợ lý HLV Nguyễn Việt Thắng (áo xanh)

Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Philippe Troussier, VFF đã gấp rút tìm kiếm HLV mới để tiếp tục gánh vác đội tuyển Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục