U22 Việt Nam loại 5 cầu thủ trong danh sách dự SEA Games 30

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/11/2019 | 2:11:10 PM

Sáng 20-11, HLV Park Hang-seo quyết định gạch tên 5 cầu thủ trước ngày hội quân đầy đủ cho chiến dịch SEA Games 30.

Bùi Tiến Dũng vẫn có tên trong danh sách U22 Việt Nam công bố ngày 20-11.
Bùi Tiến Dũng vẫn có tên trong danh sách U22 Việt Nam công bố ngày 20-11.

Hai ngày sau khi rút gọn danh sách lần một trước ngày di chuyển vào TP Hồ Chí Minh xuống còn 18 người, HLV Park Hang-seo tiếp tục gạch tên những người còn lại theo đúng quy định của Ban tổ chức SEA Games 2019. Năm cái tên phải ở nhà gồm Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hậu và Ngô Hồng Phước.

Như vậy, U22 Việt Nam còn 13 thành viên trước khi nhóm cầu thủ từ đội tuyển quốc gia cùng thầy Park hội quân. Có 6 thành viên U22 Việt Nam gồm: Văn Hậu, Thành Chung, Quang Hải, Tiến Linh, Trọng Hùng và Hoàng Đức cùng hai cầu thủ được bổ sung là Hùng Dũng và Trọng Hoàng sẽ bước vào tập luyện cùng toàn đội từ tối 20-11.

Hôm 18-11, HLV Park Hang-seo gạch tên 5 cầu thủ, trong đó có Martin Lo. Bốn cái tên còn lại gồm hai hậu vệ vệ Dụng Quang Nho, Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Mai Xuân Quyết và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng.

Như vậy, đội tuyển U22+2 Việt Nam đang có 21 thành viên, duy trì tập luyện tại TP Hồ Chí Minh trước khi lên đường tới Philippines ngày 22-11. Theo điều lệ, mỗi đội tuyển bóng đá nam chỉ được phép đăng ký 20 cầu thủ, trong đó có hai người quá tuổi. 

Môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra từ 25-11 đến 10-12. Thầy trò HLV Park Hang-seo nằm ở bảng B cùng các đối thủ Thái Lan, Indonesia, Singapore, Brunei và Lào.


(Theo HNMO)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục