Olympic 2020: Nhà vô địch World Cup nữ 2011 mở đầu lễ rước đuốc

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/12/2019 | 9:31:00 AM

Lựa chọn này phù hợp với tinh thần của Olympic Tokyo 2020 là một kỳ Olympic của sự tái thiết, nhấn mạnh những nỗ lực hồi sinh kỳ diệu của Nhật Bản sau thảm họa năm 2011.

Đội tuyển nữ Nhật Bản vô địch World Cup 2011.
Đội tuyển nữ Nhật Bản vô địch World Cup 2011.

Ngày 17/12, Ban tổ chức Thế vận hội (Olympic) Tokyo 2020 tuyên bố các thành viên của đội bóng đá nữ Nhật Bản, các nhà vô địch World Cup năm 2011, sẽ khởi động hành trình rước đuốc Olympic trong nước.

Ngọn đuốc Olympic sẽ khởi động hành trình tại Nhật Bản vào ngày 26/3/2020, bắt đầu từ Trung tâm huấn luyện thể thao J-Village ở Fukushima, khu vực bị tàn phá bởi sóng thần, động đất và rò rỉ phóng xạ hạt nhân cách đây 8 năm.

Trong hành trình 121 ngày, ngọn đuốc sẽ được các vận động viên Nhật Bản rước qua 47 tỉnh, dừng lại tại các địa danh nổi tiếng như núi Phú Sĩ, Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima, nơi tưởng niệm các nạn nhân của vụ đánh bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới vào năm 1945.

Đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản được lựa chọn là những người khởi động hành trình thiêng liêng này là nhờ chiến thắng World Cup năm 2011 mà đội tuyển giành được chỉ vài tháng sau khi quốc gia này hứng chịu thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân khiến 18.000 người chết hoặc mất tích và tàn phá một phần lớn vùng Đông Bắc.

Lựa chọn này cũng phù hợp với tinh thần của Olympic Tokyo 2020 là một kỳ Olympic của sự tái thiết, nhấn mạnh những nỗ lực hồi sinh kỳ diệu của Nhật Bản sau thảm họa năm 2011.

Toàn bộ 21 thành viên đội tuyển cùng cựu huấn luyện viên Norio Sasaki, những người đã mang về chiếc cúp vàng danh giá đầu tiên cho bóng đá nữ Nhật Bản tại kỳ World Cup năm 2011 trên đất Đức, đã được mời tham gia rước đuốc Olympic.

Azusa Iwashimizu, một cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản năm 2011, hy vọng đây sẽ là một cơ hội để đoàn kết người dân trên toàn quốc. 

Lễ thắp đuốc Olympic dự kiến sẽ diễn ra ngày 12/3/2020 tại Ancient Olympia, quê hương của Thế vận hội cổ đại ở Hy Lạp, khi một nữ tư tế cấp cao thắp ngọn lửa Olympic bằng thấu kính parabol và tia sáng mặt trời.

Những vận động viên rước đuốc sẽ chạy trong 8 ngày tại Hy Lạp trước khi ngọn đuốc được trao cho nữ vận động viên giành huy chương Vàng marathon tại Olympic Athens Mizuki Noguchi, đánh dấu đuốc Olympic chính thức được chuyển giao cho Tokyo vào ngày 19/3/2020.

Nghi lễ rước đuốc tại Nhật Bản sẽ được thực hiện với nhiều hình thức độc đáo được thực hiện bởi các vận động viên marathon, đua xe đạp, bơi lội và trượt ván cũng như được rước trên lưng ngựa, trên các tàu thuyền và tàu hỏa, qua 858 khu cư dân tại quốc gia này.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu rất xuất sắc ở SEA Games 30

Tổng số tiền thưởng mà các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam được thưởng sau khi đạt thành tích tại SEA Games 30 là gần 25 tỷ đồng.

Quang Hải và đội tuyển U23 Việt Nam đang là á quân U23 châu Á.

2020 được nhận định là năm khá bận rộn với bóng đá Việt Nam khi đội tuyển U23 dự giải U23 châu Á, còn đội tuyển quốc gia sẽ tập trung cho vòng loại World Cup 2022 và bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ 6, trái) cùng các quan chức tại lễ khánh thành sân vận động quốc gia mới ở Tokyo ngày 15/12/2019.

Với kinh phí 156,9 tỷ yen (1,43 tỷ USD), dự án xây dựng sân vận động quốc gia mới tại quận Meiji Jingu Gaien của Tokyo đã hoàn tất sau 3 năm khởi công.

Quang Hải vui mừng khi cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30, được tổ chức tại Philippines.

Quang Hải có mặt trong danh sách ứng viên cho danh hiệu cầu thủ hay nhất châu Á 2019. Đây là năm thứ hai liên tiếp anh có vinh dự này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục