Brazil rút khỏi cuộc đua đăng cai World Cup bóng đá nữ 2023

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/6/2020 | 2:32:18 PM

Brazil quyết định rút khỏi cuộc chạy đua đăng cai tổ chức Vòng chung kết Giải vô địch thế giới (World Cup) bóng đá nữ 2023 do những “viễn cảnh u ám của nền kinh tế”.

Tuyển nữ Brazil gặp nữ Hàn Quốc tại giải U20 World Cup bóng đá nữ 2018.
Tuyển nữ Brazil gặp nữ Hàn Quốc tại giải U20 World Cup bóng đá nữ 2018.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) ngày 9/6 đã công bố quyết định rút khỏi cuộc chạy đua đăng cai tổ chức Vòng chung kết Giải vô địch thế giới (World Cup) bóng đá nữ 2023 do những "viễn cảnh u ám của nền kinh tế” trong những năm tới do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong thông cáo chính thức, CBF cho biết trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, cũng như viễn cảnh về các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" để giải quyết hậu quả của dịch COVID-19, chính phủ Brazil khẳng định không thể đứng ra bảo đảm việc tổ chức thành công World Cup bóng đá nữ năm 2023.

Các tổ chức nhà nước và tư nhân khác cũng tỏ ra thận trọng khi đưa ra những cam kết về nguồn tài chính và bảo đảm các yêu cầu khác do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đưa ra. Việc Brazil rút khỏi cuộc đua đã để lại 3 ứng cử viên là Colombia, Nhật Bản và dự án liên kết giữa Australia và New Zealand.

Dự kiến, Hội đồng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ công bố quốc gia giành quyền đăng cai World Cup bóng đá nữ 2023 vào ngày 25/6 tới.

Các nước Nam Mỹ chưa bao giờ tổ chức một giải đấu cấp độ này của bóng đá nữ. Với quyết định rút lui này, CBF tuyên bố sẽ giành toàn bộ sự ủng hộ cho Colombia.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
AFF Cup chưa chắc có thể diễn ra đúng thời hạn

Báo giới Đông Nam Á cho biết lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020 tạm thời bị hoãn do nhiều quốc gia chưa kiểm soát được dịch Covid-19.

Sử dụng bàn cờ điện tử, các phi hành gia Anatoly Ivanishin và Ivan Vagner trong tình trạng không trọng lượng đã đấu cờ với cựu thần đồng người Nga Sergei Karyakin năm nay 30 tuổi.

Trận đấu giữa đội bóng ném nữ Thành phố Hồ Chí Minh (áo xanh đen) và nữ quận 10-Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải vô địch Bóng ném bãi biển toàn quốc năm 2020 quy tụ hơn 100 vận động viên đến từ 5 đội bóng nam và 5 đội bóng nữ của các tỉnh, thành có phong trào bóng ném phát triển trong cả nước.

Trong trận Chung kết tại SEA Games 30, Chương Thị Kiều không may bị rách một mảng da đùi chảy máu nhưng vẫn kiên cường cắn răng nén đau, sát cánh với đồng đội chiến đấu suốt 120 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục