Ra mắt quỹ hỗ trợ cầu thủ Việt Nam chữa trị chấn thương

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/11/2020 | 9:21:10 AM

Sáng 19/11, quỹ “Hi S” hỗ trợ chi phí điều trị chấn thương cho các tuyển thủ bóng đá quốc gia Việt Nam đã ra mắt tại TPHCM.

Văn Thanh, Huỳnh Như, Chương Thị Kiều và Tuấn Anh tham dự lễ ra mắt quỹ.
Văn Thanh, Huỳnh Như, Chương Thị Kiều và Tuấn Anh tham dự lễ ra mắt quỹ.

Đây là quỹ tư nhân đầu tiên hỗ trợ chi phí điều trị chấn thương cho các tuyển thủ bóng đá Việt Nam. Cái tên "Hi S” có thể được hiểu là "Xin chào quốc gia hình chữ S”, trong đó chữ S là viết tắt của "Super Stronger Together” – mạnh mẽ vượt trội hơn cùng nhau.

Trước mắt, quỹ sẽ hỗ trợ chi phí điều trị chấn thương cho các tuyển thủ bóng đá nam và nữ thuộc biên chế ĐTQG Việt Nam tại thời điểm xem xét các tiêu chí lựa chọn.

Theo đó, các cầu thủ sẽ được hỗ trợ chi phí 50 triệu đồng với ca chấn thương có tổng chi phí điều trị trên 100 triệu đồng, với các ca dưới 100 triệu đồng thì quỹ hỗ trợ 70% tổng chi phí.

Về lâu dài, quỹ hy vọng đón nhận sự đóng góp của nhiều tổ chức cá nhân khác và sẽ mở rộng phạm vi hỗ trợ điều trị chấn thương cho các vận động viên ở các môn thể thao khác.

Tại buổi ra mắt, các tuyển thủ bóng đá nam và nữ như Tuấn Anh, Văn Thanh, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như cũng đã chia sẻ về những giây phút thi đấu máu lửa trên sân cỏ và cả những phút giây phải đối mặt với cảm giác buồn bã, lo lắng khi chấn thương…

Theo các cầu thủ, khi ra sân thì không nghĩ nhiều mà chỉ biết thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và chấn thương là không thể tránh  khỏi. Việc có một quỹ hỗ trợ cầu thủ chữa trị chấn thương như thế này là một niềm vui lớn.

Nữ tuyển thủ Huỳnh Như chia sẻ: "Tôi từng bị chấn thương và phải nghỉ 6 tháng để hồi phục. Chấn thương với giới cầu thủ là điều rất khủng khiếp. Mình may mắn thì không gặp chấn thương, tuy nhiên những va chạm trong thể thao là điều không thể tránh. Dù cũng suy nghĩ là nguy hiểm thì nên tránh nhưng khi vào trận đấu thì phải nỗ lực hết sức”.

(Theo VOV)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục